Tủ đồ 10 tỷ của bà mẹ trẻ khiến ai cũng thèm muốn

Minh |

Bộ sưu tập hàng hiệu của bà mẹ trẻ đáng chú ý nhất là chiếc áo Lynx fur có trị giá khoảng 2,7 tỷ đồng khiến không chỉ các bạn gái mà các tín đồ thời trang cũng phải ghen tỵ.

Chị Hoàng Dung (36 tuổi, giám đốc doanh nghiệp) được nhiều người ca tụng là ‘tay chơi hàng hiệu’ Hà thành khi sở hữu danh sách khoảng hơn 1.000 món hàng hiệu từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới với nhiều dòng sản phẩm khác nhau.

Chia sẻ về ‘hành trình’ định hình phong cách thời trang của mình, chị Hoàng Dung cho biết câu chuyện về ăn mặc của chị bắt đầu từ lúc bé, ngay từ lúc học cấp 1 đã biết tiết kiệm tiền để mua cặp tóc, hoa tai... Lớp 5 lớp 6, chị đã sợ béo, đã ý thức phải nhịn ăn và tập thể dục để giảm béo.

Bà chủ giám đốc doanh nghiệp xinh đẹp được ca tụng là ‘tay chơi hàng hiệu’
Bà chủ giám đốc doanh nghiệp xinh đẹp được ca tụng là ‘tay chơi hàng hiệu’

Chuyện diện đồ, làm đẹp chỉ dừng lại ở việc làm đơn thuần như mọi cô gái khác, nhưng chú ý ăn mặc một cách có đầu tư, có phong cách thì phải từ khi chị bắt đầu đi làm.

Hoàng Dung bắt đầu gây dựng sự nghiệp kinh doanh từ 10 năm trước, vì công việc hay tiếp xúc với nhiều người và đi đây đó, đồng thời nhận thức tầm quan trọng của việc tạo dựng gu thời trang nên chị đầu tư cho hình ảnh của mình đúng với tính chất công việc.

Ban đầu, chị Hoàng Dung dùng cả những sản phẩm hàng hiệu cao cấp và cả những nhãn hiệu tầm trung.

Sau khi trải nghiệm, chị nhận thấy vòng quay của các hãng tầm trung quá nhanh, khiến cho nhiều món đồ mua về mà chưa kịp mặc thì chỉ 1-2 tháng sau đã trở nên lỗi mốt.

Dần dần, chị tách mình ra khỏi vòng quay cuồng nộ của thời trang ‘fastfood’ và tập trung cao độ vào các sản phẩm luxury, nơi mà ở đó mỗi mùa họ chỉ ra một số mẫu nhất định, có sự đầu tư chất xám cao, mang phong cách đặc trưng và có tiếng nói riêng của họ.

Bí quyết để mặc đẹp của chị là hiểu về sản phẩm và bản thân
Bí quyết để mặc đẹp của chị là hiểu về sản phẩm và bản thân

Để có hiểu biết về thời trang, bản thân chị phải trải nghiệm cộng với nghiên cứu chủ yếu từ chính bản thân mình chứ không chỉ từ sách vở, internet.

‘Bí quyết của tôi chính là sự tự trải nghiệm, nó sẽ trở thành sự hiểu biết thực sự, tạo nên ‘khẩu vị’ thời trang không trộn lẫn với ai’.

Là 1 tín đồ hàng hiệu nhưng chị Hoàng Dung khẳng định mình không bao giờ chạy theo xu hướng hay phải săn bằng được 1 món đồ của thương hiệu nào đó mới tung ra.

Chị không chạy theo mốt mà chỉ mua những gì hợp với mình, khiến bản thân thấy tự tin và quan trọng là chị phải hiểu về nó.

Hiện tại, chị Hoàng Dung đang sở hữu BST cả nghìn món đồ hàng hiệu với đủ các dòng sản phẩm từ giày dép, mũ, áo, phụ kiện, kính mắt…

Tuy nhiên, chị không quan tâm đến số lượng cũng như chưa bao giờ hối hận vì những món đồ mình mua vì đó đều là những món đồ chị coi là phù hợp với bản thân và túi tiền của mình.

Chị Hoàng Dung sở hữu chiếc áo Lynx fur có trị giá khoảng 2,7 tỷ
Chị Hoàng Dung sở hữu chiếc áo Lynx fur có trị giá khoảng 2,7 tỷ

Chia sẻ thêm về bí quyết chọn những món đồ phù hợp, chị Hoàng Dung hào hứng: ‘Để chọn được những món đồ phù hợp với mình thì tôi nghĩ mình phải hiểu được ưu khuyết điểm của bản thân, thứ nhất là về vóc dáng, thứ 2 là thần thái của mỗi người.

Vóc dáng thì tất nhiên, còn thần thái cần chú ý có thể thay đổi theo độ tuổi và vị trí xã hội’.

1 điều đặc biệt nữa, chị Hoàng Dung chưa hề sử dụng sản phẩm của NTK trong nước nào. Lý giải về cách tiêu tiền này của mình, chị cho rằng đó là thói quen mua sắm và ăn mặc.

Chị cũng cho biết thêm, nếu có cơ hội chị chắc chắn sẽ thử mặc hàng thiết kế trong nước.

Nhiều người cứ nghĩ một ‘tay chơi hàng hiệu’ như chị sẽ vung tiền ngay khi ‘chạm mắt’ sản phẩm nào ưng ý. Nhưng với chị Hoàng Dung, giá cả cũng là 1 phần rất quan trọng.

‘Đối với những sản phẩm có giá trị từ vài chục nghìn USD trở lên, tôi đều phải tìm hiểu kỹ về nó, vì sao nó đắt để đồng tiền mình bỏ ra được xứng đáng với giá trị của món đồ’, chị cho biết.

Chị Hoàng Dung trong set đồ sành điệu áo lông Chinchilla fur Dennis Basso, kính Louis Vuitton và hoa tai Vancleef.
Chị Hoàng Dung trong set đồ sành điệu áo lông Chinchilla fur Dennis Basso, kính Louis Vuitton và hoa tai Vancleef.

Tính sơ sơ những món hàng hiệu của chị Hoàng Dung khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi trị giá những món hàng nổi bật đã lên đến gần chục tỷ đồng. 

Chị khẳng định: 'Khi chia sẻ BST hàng hiệu của mình, mình biết sẽ nhận được những ý kiến trái chiều, thậm chí 'ném đá' nhưng mình không quá quan tâm và cũng chấp nhận những ý kiến trái chiều đó.

Những người sành hàng hiệu sẽ đánh giá được giá trị của những món hàng'.

Hãy cùng xem BTS hàng hiệu nổi bật của ‘tay chơi hàng hiệu’ xinh đẹp này:

BST lông thú (fur) đến từ các thương hiệu lớn nhất thế giới như Dennis Basso, Fendi, Gucci... Trong đó chiếc áo Lynx fur được làm từ loài mèo rừng sống hoang dã ở Nga, do nhà mốt Dennis Basso thực hiện với giá 120 nghìn USD (khoảng 2 tỷ 7 VNĐ).
BST lông thú (fur) đến từ các thương hiệu lớn nhất thế giới như Dennis Basso, Fendi, Gucci... Trong đó chiếc áo Lynx fur được làm từ loài mèo rừng sống hoang dã ở Nga, do nhà mốt Dennis Basso thực hiện với giá 120 nghìn USD (khoảng 2 tỷ 7 VNĐ).
BST áo Chanel. Đây là thương hiệu thời trang đắt đỏ hàng đầu thế giới về quần áo. Mỗi áo Chanel tweed được bán với giá ít nhất 5 nghìn USD cho tới hơn 10 nghìn USD (Hơn 100 - hơn 200 triệu đồng)
BST áo Chanel. Đây là thương hiệu thời trang đắt đỏ hàng đầu thế giới về quần áo. Mỗi áo Chanel tweed được bán với giá ít nhất 5 nghìn USD cho tới hơn 10 nghìn USD (Hơn 100 - hơn 200 triệu đồng)
BST giày từ các thương hiệu hàng đầu như Louboutin, Chanel, Valentino, Jimmy Choo, Manolo Blahnik… gồm hơn 70 đôi, mỗi đôi có giá khoảng 20 triệu.
BST giày từ các thương hiệu hàng đầu như Louboutin, Chanel, Valentino, Jimmy Choo, Manolo Blahnik… gồm hơn 70 đôi, mỗi đôi có giá khoảng 20 triệu.
BST túi da cá sấu dưới đây có các thương hiệu Hermes, Chanel, Judith Leiber, nhưng đắt nhất là chiếc túi Hermes birkin màu hồng trị giá khoảng 1,5 tỷ.
BST túi da cá sấu dưới đây có các thương hiệu Hermes, Chanel, Judith Leiber, nhưng đắt nhất là chiếc túi Hermes birkin màu hồng trị giá khoảng 1,5 tỷ.
BST mũ từ thương hiệu Maison Michel. Đây là thương hiệu mũ đắt đỏ mà các ngôi sao hàng đầu và các fashionista trên thế giới yêu thích. Giá từ 15-20 triệu/mũ.
BST mũ từ thương hiệu Maison Michel. Đây là thương hiệu mũ đắt đỏ mà các ngôi sao hàng đầu và các fashionista trên thế giới yêu thích. Giá từ 15-20 triệu/mũ.
BST kính từ các thương hiệu lớn trên thế giới.
BST kính từ các thương hiệu lớn trên thế giới.
Set đồng hồ Patek philippe+Vertu phone+Vancleef ring+Louis vuitton sunglasses trị giá hơn 1 tỷ.
Set đồng hồ Patek philippe+Vertu phone+Vancleef ring+Louis vuitton sunglasses trị giá hơn 1 tỷ.
Bộ sưu tập trang sức Vacleef&Arpels đây là nhãn hiệu trang sức siêu sang mà các celebrities và high class yêu thích. Giá trị mỗi bộ gồm dây đeo cổ cỡ lớn+dây cỡ nhỏ+nhẫn+hoa tai+vòng tay là khoảng trên dưới 1 tỷ. Chị Hoàng Dung sở hữu đủ 3 màu đen, đỏ, trắng của BST trên.
Bộ sưu tập trang sức Vacleef&Arpels đây là nhãn hiệu trang sức siêu sang mà các celebrities và high class yêu thích. Giá trị mỗi bộ gồm dây đeo cổ cỡ lớn+dây cỡ nhỏ+nhẫn+hoa tai+vòng tay là khoảng trên dưới 1 tỷ. Chị Hoàng Dung sở hữu đủ 3 màu đen, đỏ, trắng của BST trên.
Trang phục Phillip Lim+giày Chanel Sneakers+ túi Hermes Kelly xanh lá khiến Hoàng Dung vô cùng năng động, sành điệu.
Trang phục Phillip Lim+giày Chanel Sneakers+ túi Hermes Kelly xanh lá khiến Hoàng Dung vô cùng năng động, sành điệu.
Set đồ mũ Maison Michel+váy Victoria Beckham+ túi Hermes Birkin xanh biển+trang sức Vancleef trị giá khoảng 800 triệu.
Set đồ mũ Maison Michel+váy Victoria Beckham+ túi Hermes Birkin xanh biển+trang sức Vancleef trị giá khoảng 800 triệu.

Ảnh: NVCC

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại