Thưởng thức không khí đón Tết sớm của người Mông

Giang Vương |

(Soha.vn) - Vào độ cuối năm, khi những cành mai, đào bắt đầu đơm hoa, cũng là lúc người Mông trên mỗi rẻo cao chuẩn bị cho cái tết riêng của mình.

Thông thường, người dân tộc Mông ăn tết kéo bắt đầu từ Tết dương lịch của ta kéo dài hết Tết Nguyên đán. Nhưng vài năm trở lại đây, Tết của họ cũng bắt đầu được phổ biến ngắn trở lại.

Ngày mùng 1 tết năm nay của người Mông vào ngày 1/12 âm lịch (tính theo lịch hiện hành). Khi chúng tôi tìm về bản sắc người Mông cùng chung vui ngày tết thì những cánh hoa đào, hoa mai vẫn còn "ngủ vùi trong giá lạnh". Cái lạnh vùng cao khiến cho đào, mai như lãng quên trong giấc ngủ vùi. 

Không bởi vậy mà người Mông ăn tết không vui. Trên các bản như Pà Cò, Hang Kia (Mai Châu, Hòa Bình), trong những nếp nhà, lối bản râm ran tiếng nói cười, tiếng giã bánh thình thịch hòa cũng tiếng trẻ nô đùa.

Dưới đây là một số hình ảnh không khí chuẩn bị Tết của đồng bào người Mông do độc giả Giang Vương thực hiện tại Mai Châu, Hòa Bình.

Mặc cho giá lạnh, sương mù. Những người phụ nữ Mông vẫn vào rừng lấy lá về chuẩn bị cho Tết của đồng bào mình

Mặc cho giá lạnh, sương mù, những người phụ nữ Mông vẫn vào rừng lấy lá về chuẩn bị cho Tết của đồng bào mình

Ở nhà những chàng thanh niên bắt đầu cho một mẻ giã dày để chuẩn bị cho năm mới.

Một cái Tết mới bắt đầu với những tiếng giã bánh nghe thật giòn của những chàng thanh niên khoẻ mạnh nhất trong bản.

Những chàng thanh niên và các cô gái thực hiện công việc vắt bánh.

Những chàng thanh niên và các cô gái thực hiện công việc làm bánh.

Bánh giày được coi là món bánh không thể thiếu trong mỗi dịp Tết về của đồng bào người Mông.

Bánh giầy được coi là món bánh không thể thiếu trong mỗi dịp Tết về của đồng bào người Mông.

 
Trong lúc một số người đang thực hiện món bánh giày thì một số thanh niên khác bắt đầu thịt lợn.

Trong lúc một số người đang thực hiện món bánh giầy thì một số thanh niên khác bắt đầu thịt lợn.

Trong khi những chàng trai làm nhiệm vụ thịt lợn, giã bánh thì những cô gái có trách nhiệm phải nấu nướng trong bếp thật ngon để ngày Tết thêm ấm cúng, vui vẻ.
Trong khi những chàng trai làm nhiệm vụ thịt lợn, giã bánh thì những cô gái có trách nhiệm phải nấu nướng trong bếp thật ngon để ngày Tết thêm ấm cúng, vui vẻ.
Những chàng thanh niên cũng sẵn lòng làm phụ giúp thêm việc bếp cho các cô gái trong ngày Tết đoàn viên.
Những chàng thanh niên cũng sẵn lòng làm phụ giúp thêm việc bếp cho các cô gái trong ngày Tết đoàn viên.
Trong khi các nam, nữ thanh niên chuẩn bị đồ cúng, thức ăn thì người già cắt những phụ điêu, cánh hoa....để trang trí cho gia đình

Trong khi các nam, nữ thanh niên chuẩn bị đồ cúng, thức ăn thì người già cắt những phù điêu, cánh hoa....để trang trí cho gia đình

Những đứa trẻ xúng xính trong những bộ quần áo mới.
Những đứa trẻ xúng xính trong những bộ quần áo mới.
Ngoài những mảnh sân rộng, các cậu bé, cô bé cũng thể hiện sự khéo tay của mình bằng những trận cù, ném Pao và một số trò chơi dân gian khác.
Ngoài những mảnh sân rộng, các cậu bé, cô bé cũng thể hiện sự khéo tay của mình bằng những trận cù, ném Pao và một số trò chơi dân gian khác.
Những nụ đào đã bắt đầu nở trong giá lạnh và sương mù giày đặc, báo hiệu một cái Tết mới lại về với đồng bào nơi đây.
Những nụ đào đã bắt đầu nở trong giá lạnh và sương mù giày đặc, báo hiệu một cái Tết mới lại về với đồng bào nơi đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại