Tham vọng làm nghệ thuật của nữ sinh Công nghiệp

Luna |

Không được ủng hộ đi theo con đường nghệ thuật nhưng Trương Thuỳ Linh vẫn đang nuôi trong mình một giấc mộng theo những gì bản thân mong muốn.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm trong ngành khoáng sản, con đường tương lai của Trương Thuỳ Linh dường như đã được ấn định từ trước.

Thế nhưng, cô gái trẻ sinh năm 1993 lại không muốn mọi thứ đến với mình một cách giản đơn như vậy. Cô có ước mơ và hoài bão riêng của mình, được tiến bước trên con đường nghệ thuật.

Ước mơ của Thuỳ Linh chính là sau này thành lập được một công ty người mẫu của riêng mình.

Cô gái sinh ra và lớn lên tại vùng đất mỏ Quảng Ninh cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại, con đường mà Linh đang đi là nhờ định hướng của gia đình, bởi gia đình mong muốn sẽ có người tiếp bước truyền thống.

Tuy nhiên, là con gái, Linh cũng có những ước mơ, hoài bão riêng và muốn được làm những gì mình thích. Ngay lúc này, Linh muốn được trở thành một người mẫu, được đứng trên sân khấu và biểu diễn trước nhiều người.

Còn sau này, công việc của Linh sẽ là người đứng đầu của một nhóm người mẫu danh tiếng. Nhưng đó là câu chuyện tương lai và nguyện ước, Linh biết rằng để biến nó thành hiện thực mình còn phải đi trên một chặng đường dài nhiều thử thách".

Chia sẻ nguyên nhân từ đâu mà cô nữ sinh trường ĐH Công nghiệp Hà Nội lại có ước mơ trở thành "má mì", Thuỳ Linh cũng thẳng thắn chia sẻ:

"Đến một lúc nào đó, dù bạn là người mẫu giỏi và danh tiếng tới đâu, bạn cũng phải lùi sau sân khấu để cho lớp kế cận đi lên.

Cũng chính bởi đó, Linh nhận định ngay từ đầu rằng mình muốn trở thành một người mẫu để sau này có đủ kinh nghiệm trở thành người quản lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại