Sự thật về đám cưới cô dâu hơn chú rể 20 tuổi gây "bão mạng"

Quân Anh |

Trong những ngày vừa qua, hình ảnh về một đám cưới ở Nghệ An đã trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng Việt.

Cụ thể, 1 facebooker tự nhận là người dẫn chương trình cho đám cưới đã chia sẻ thông tin khá thú vị và đặc biệt xung quanh đôi vợ chồng trẻ này.

Theo đó, cô dâu trong ảnh sinh năm 1974, nặng 85kg còn chú rể sinh năm 1994, nặng 45kg. Chính sự chênh lệch khá nhiều về tuổi tác và cân nặng đã khiến cho cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của người xem trong ít ngày qua.

Không dừng lại ở đó trong đám cưới, mẹ của cô dâu còn gây bất ngờ khi đã lên hát tặng hôn lễ bài "Anh muốn em sống sao".


Thông tin và hình ảnh về đám cưới của cặp đôi chênh lệch này đã ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý của dân mạng. (Nguồn ảnh: Beatvn)

Thông tin và hình ảnh về đám cưới của cặp đôi chênh lệch này đã ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý của dân mạng. (Nguồn ảnh: Beatvn)

Thông tin và hình về đám cưới rất đặc biệt ở Nghệ An ngay sau đó đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội.

Nhiều người không ngớt lời khen ngợi, ngưỡng mộ tình yêu đẹp không phân biệt tuổi tác của họ, nhưng cũng không ít người tỏ ra thiếu lịch sự khi buông lời cợt nhả, trêu đùa.


2 nhân vật chính của đám cưới đặc biệt.

2 nhân vật chính của đám cưới đặc biệt.

Tuy nhiên có vẻ như cộng đồng mạng Việt lại bị lừa, bởi lẽ sự thật về đám cưới này không phải như những gì chúng ta đã thấy.

2 nhân vật chính của đám cưới đã lên tiếng phủ nhận. Thực chất, chú rể trong bức ảnh là anh Hồ Thanh Bắc (sinh năm 1982) và chị Vương Thị Gấm (sinh năm 1983), hoàn toàn không có chuyện chủ rể kém cô dâu tới 20 tuổi.

Cặp đôi này yêu nhau đã lâu và mới tổ chức đám cưới vào 21/3 vừa qua. Thêm nữa, cũng không hề có chuyện mẹ chị Gấm lên hát bài "Anh muốn em sống sao" như lời trang facebooker kia chia sẻ.

Sự việc hiểu lầm này đang khiến cuộc sống của họ gặp phải nhiều rắc rối không mong muốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại