Ông già ăn cắp và sự "dã man" của xã hội

La La |

Rất khó để có thể tìm thấy sự cảm thông, thương xót... cho một tên trộm. Nhưng nếu đó là một người đàn ông đã luống tuổi thì vấn đề lại hoàn toàn khác.

Trước đây, trên mạng xã hội đã có rất nhiều clip, hình ảnh nói về vấn đề "xử phạt" tại chỗ những kẻ trộm cắp. Đa phần người bị hại đều không kìm nén được cảm xúc và dùng tới nắm đấm để "nói chuyện" với thủ phạm.

Đồng hành cùng với những hình ảnh đó là rất nhiều lời bình luận trái chiều về vấn đề nên hay không nên hành xử như vậy với những tên trộm cắp. Vì rõ ràng, người phạm pháp sẽ được cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh.

Mới đây nhất, đoạn clip dài 7 phút ghi lại cảnh "xử phạt" tên trộm tiếp tục tạo ra một đợt tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Cũng bởi thủ phạm trong vụ trộm cắp này là một người đàn ông cũng đã luống tuổi (khoảng 60 tuổi - PV).

Trong đoạn clip này, người xem có thể thấy rõ cảnh người dân trói tay ông cùng với một người phụ nữ khác cũng tầm tuổi, bắt đi khắp phố. Cùng với đó là nhiều lần "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" đối với cả 2 người một cách không thương xót.


Người đàn ông liên tiếp phải nhận đòn thù

Người đàn ông liên tiếp phải nhận đòn thù


Người phụ nữ đi cùng (được cho là tòng phạm) cũng không thoát khỏi việc phải nhận những cú đánh giáng trời

Người phụ nữ đi cùng (được cho là tòng phạm) cũng không thoát khỏi việc phải nhận những cú đánh giáng trời


Hai người bị trói tay và bắt đi bộ cả dọc phố

Hai người bị trói tay và bắt đi bộ cả dọc phố

Hai người này chỉ thực sự thoát khỏi đòn thù khi có sự xuất hiện của cơ quan chức năng.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra nhưng chủ đạo trong đó là sự phản đối cách hành xử mà phía người đăng tải cho là "dã man" này.

"Thực sự là người ta quá già rồi! Móc túi cũng là người ta sai nhưng đằng nào cũng đưa lên phường rồi thì sao còn phải đánh như thế? Không đủ can đảm để xem hết đoạn clip này" - người dùng P.N chia sẻ.

Bạn L.T.T cho biết: "Vừa thương, vừa buồn, vừa giận... Cho công an giải quyết chứ em thấy thương, có thế thôi. Dù gì đi nữa người ta cũng già cả rồi, sai thì đã có công an xử lý sao lại đánh hai bác ý như vậy chứ!?".

Cũng có một số ý kiến khác nói rằng cần phải nghiêm trị những trường hợp như này.

"Đánh như vậy thì cũng có phần nhẫn tâm nhưng theo tôi thì không thể cho qua một cách nhẹ nhàng việc này được. Người già thì càng phải hành động sao cho lớp trẻ nhìn vào còn nể.

Họ đáng tuổi cha chú mà hành xử như vậy thì làm sao làm gương được cho con cháu. Nhỡ sau này, con cháu họ cũng làm theo như này thì sao chứ?" - người dùng T.H chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại