Nữ sinh Ngoại Giao và chuyện "những cuộc hẹn hò chớp nhoáng"

Bài & ảnh: Kỳ Sam |

Đào Hà My (sinh năm 1993) hiện đang là nữ sinh năm cuối Học viện Ngoại Giao (Hà Nội).

Speed Dating - điều mới mẻ với giới trẻ Việt

Ý tưởng về "speed dating" được nảy sinh khi Hà My đang tham gia vào nhóm nghiêm cứu chiêm tinh và bói bài Tarot hồi năm nhất.

“Trong CLB chiêm tinh và Tarot của mình có rất đông thành viên tham gia, ban tổ chức gặp khó khăn trong vấn đề kết nối giữa các thành viên và mình đã đề ra giải pháp học tập mô hình Speed Dating ở nước ngoài, áp dụng thì khá hiệu quả. Sau khi tìm hiểu thêm mình đã quyết định mở rộng mô hình này và thành lập 16/2/2012”, Hà My chia sẻ.

Bà mối 9x Đào Hà My có ngoại hình xinh xắn

"Bà mối" 9x Đào Hà My có ngoại hình xinh xắn

Ở trên thế giới, mô hình Speed Dating (được hiểu là tổ chức những buổi hẹn hò thú vị, chớp nhoáng) phổ biến nhưng ở Việt Nam thì còn khá lạ lẫm với với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Để mọi người hiểu hơn về Speed Dating Hà My đã gặp phải không ít khó khăn và trở ngại trong thời gian đầu.

My tâm sự: “Khi mình đề ra dự án này, không được nhiều người ủng hộ lắm, vì không ai hiểu rõ về dự án của mình. Có nhiều hôm cứ lang thang ở đường tìm địa điểm tổ chức và phải giải thích cho đối tác của mình hiểu rõ hiệu quả của Speed Dating. Cũng may mắn là sau đó mình đã gặp được một vài người cố vấn giàu kinh nghiệm chỉ dạy giúp mình tìm ra được hướng đi cũng như làm sao để Speed Dating gần với mọi người hơn.”

Một buổi “hẹn hò chớp nhoáng” được tổ chức sẽ có tối thiểu 15 bạn nam và 15 bạn nữ được chọn tham gia mỗi buổi. 15 bạn nữ sẽ ngồi vào một bàn của riêng mình, sau đó 15 bạn nam sẽ chọn cho mình một “đối tác” để cùng ngồi trò chuyện với nhau. Sau mỗi 5 phút, các bạn nam sẽ tự động di chuyển sang bàn tiếp theo để trò chuyện với 1 bạn nữ mới và cứ thế cho đến hết chương trình. Giữa chương trình còn có giải lao với trà và bánh, 15 phút cho mọi người cùng di chuyển tự do, chơi trò chơi và làm quen với toàn bộ khách tham dự còn lại trong chương trình.

Ngoài ra, người tham dự còn được phát mỗi người 1 tờ giấy “love list”, trong này có ghi lại tên của 15 người bạn đối phương. Nhiệm vụ của người tham dự là điền vào tên người mình ưng ý nhất sau buổi trò chuyện. Cuối giờ, "love list" được thu lại và BTC sẽ tổng kết xem cặp đôi nào cùng chọn nhau thì sẽ trao đổi cách thức liên lạc như số điện thoại, e-mail, facebook… cho 2 bên.

Kinh phí ban đầu cũng là một trong những khó khăn không nhỏ. Là sinh viên lại thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức sự kiện, việc làm thế nào để tổ chức được một buổi hẹn hò với không gian ấm cũng, lãng mạn, chi phí phải ở mức vừa phải luôn là điều khiến My băn khoăn.

Sau hai năm thành lâp, hơn một trăm người tìm được một nửa hạnh phúc

Niềm vui, nguồn động lực lớn nhất với cô chính là được chứng kiến những khách hàng của mình sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, tất cả những khó khăn vất vả coi như được bù đắp. Sau hai năm dự án Speed Dating đã se duyên cho hơn 50 cặp đôi, nhiều cặp đôi đã tiến tới hôn nhân và chung sống hạnh phúc.

Đã có rất nhiều câu chuyện thú vị từ những cặp đôi được dự án của Hà My “mai mối”: “Có một cặp đôi sau một buổi hẹn hò có chủ đề về chiêm tinh, hai bạn nói chuyện khá hợp nhau, chúng mình đã cung cấp cách thức liên lạc cho hai bạn. Những ngày sau đó mình nhận được điện thoại của cô bạn gái nói là hai bạn thích đội bóng khác nhau, còn là đối thủ của nhau nữa. Mỗi lần xem bóng, hai người lại cãi nhau và hỏi mình thì phải làm như thế nào. Với ca này mình chỉ biết khuyên là khi xem bóng thì không nên xem cùng nhau, thật sự là không biết giải quyết ra sao.” Hà My kể lại.

Dự án Speed Dating không giới hạn độ tuổi tham gia vì vậy mà cũng có khá nhiều trường hợp chị yêu em. Đôi khi My và những thành viên trong nhóm lại kiêm luôn nhiệm vụ tư vấn tâm lý tình cảm cho những khách hàng của mình.

“Có một cặp đôi, bạn nam ít tuổi hơn người yêu nên thường xuyên bị người yêu chê là trẻ con và khô khan. Ngày hôm đó, bạn nam muốn tỏ tình với người yêu một cách lãng mạn mà chưa biết phải làm thế nào, vì vậy đã gọi điện cầu cứu nhóm. Mình đã khuyên anh ấy gấp 1000 hạc giấy để tỏ rõ tình cảm nhưng anh chàng này lại không biết gấp hạc, vậy là cả nhóm lại giúp anh gấp 1000 hạc giấy.

Sau đó là tìm một địa điểm tỏ tình phù hợp, trang trí với hoa và nến rất lãng mạn. Chị người yêu sau khi được tỏ tình thì thật sự bất ngờ vì không nghĩ người yêu mình lại lãng mạn và làm được những điều như vậy. Mỗi cặp đôi đến được với nhau mình và nhóm Speed Dating cũng cảm thấy rất hạnh phúc.” My chia sẻ thêm.

Tuy nhiên cũng có nhiều người thất bại trong việc tìm kiếm một nửa yêu thương, vài bạn đi hẹn hò tốc độ nhiều lần mà vẫn chưa tìm được người ưng ý. Nhóm Speed Dating đã nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân đó chính là vì bản thân họ là một người nhút nhát. Từ đó Hà My quyết định mở thêm một chương trình dạng chia sẻ kinh nghiệm dành cho những người thiếu tự tin, mời các chuyên gia tâm lý tên tuổi từ nhiều lĩnh vực về trò chuyện và giải đáp thắc mắc. 

Hai năm làm bà mối đã đem đến cho My rất nhiều người bạn tốt

Hai năm làm bà mối đã đem đến cho My rất nhiều người bạn tốt

Đâu phải "ế" mới cần hẹn hò tốc độ

Nhiều người luôn có quan niệm rằng những người có ngoại hình kém hấp dẫn, kém cỏi và thiếu “duyên” thì mới cần đến mai mối và những buổi hẹn hò tốc độ. Tuy nhiên, khách hàng tìm đến dự án của Đào Hà My lại có rất nhiều những người trẻ năng động, “trai xinh, gái đẹp”, có nhiều ngành nghề và công việc khác nhau.

Từ khi dự án thành lập đã có khoảng 4000 người tham gia, theo như Hà My cho biết: “Những bạn trẻ đến đây nhiều người không e dè, ngại ngùng trong lần đầu gặp như mọi người vẫn nghĩ, nhiều bạn là du học sinh, được tiếp xúc nhiều với lối sống phương tây, họ cảm thấy thích thú và muốn trải nghiệm thử, vì vậy cũng rất táo bạo, nhưng đó cũng chỉ là số ít. Hầu hết là dân văn phòng, không có thời gian tìm hiểu người khác giới, đây là cơ hội để họ tìm kiếm một nửa của mình nhanh hơn. Mình không thích được gọi là “bà mối” lắm vì mình cũng vẫn tin vào duyên số, họ có duyên nên mới gặp gỡ và yêu thương nhau, chúng  mình chỉ có nhiệm vụ giúp họ đến bên nhau nhanh hơn mà thôi.”

“Với những khách hàng không tự tin vào ngoại hình, ngại giao tiếp, mình đều chủ động tư vấn cách trang điểm cho họ. Các cụ có câu không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp nên điều đó chẳng phải lo ngại gì, bạn gái nào đi hẹn hò tốc độ cũng đều xinh xắn hết.", đó là cách mà cô gái này thuyết phục những người còn rụt rè, e ngại chưa dám đến với Speed Dating.

Cảm thấy sinh ra như để giúp đỡ người khác

Khi được hỏi vì sao cô lại đầu tư nhiều tâm huyết cũng như công sức cho dự án Speed Dating như vậy, cô chia sẻ : “Bạn bè thường nói rằng mình giống như một đứa ảo tưởng, thích những việc như cứu thế giới (cười). Mình thích giúp đỡ người khác và cảm thấy mình sinh ra như để giúp đỡ người khác.”

Công việc này không liên quan gì đến ngành học của Hà My tại trường Ngoại Giao nhưng theo My, "Speed Dating" sẽ giúp cô nhiều trong công việc trong tương lai. Cô cũng mong muốn dự án này sẽ được nhiều người biết đến hơn, đưa văn hóa "hẹn hò chớp nhoáng" không còn là khái niệm xa lạ đối với giới trẻ ở Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại