Nhan sắc "búp bê nhỏ" của của ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Hà Đan - cô búp bê nhỏ của làng điện ảnh Việt Nam hiện đang là sinh viên năm thứ nhất, trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Cô gái nhỏ với gia tài lớn

Sở hữu gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn, Hà Đan được mọi người ưu ái gọi là “búp bê” của phim điện ảnh. Không sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, không được học qua bất kì một trường lớp nào về diễn xuất, nghệ thuật thứ bảy đến với Hà Đan như một cái duyên. Ngày bé, cô diễn viên trẻ Hà Đan là một cô bé rất nhút nhát, chính vì thế, mẹ Đan đã cho Đan đi học lớp người mẫu nhí ở Cung văn hóa Hữu nghị Việt- Xô.

Ở đây, Đan được các thầy cô yêu quý, cho đi cùng những buổi quay phim ở phim trường, nhờ vậy, Đan đã lọt vào mắt xanh của đạo diện Trọng Trinh và nhận được vai diễn đầu đời. Vai diễn đầu tiên của Đan là vai cô bé Thơm trong phim “Miền quê thức tỉnh” của đạo diễn Trọng Trinh. Kể từ đó, niềm đam mê diễn xuất cứ phát triển dần trong tiềm thức của cô bé Đan thành một tình yêu lớn mà Đan theo đuổi đến giờ.

Là sinh viên năm nhất đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp, gia tài lớn nhất của Đan hiện giờ là những vai diễn để lại nhiều ấn tượng trọng lòng những người hâm mộ. Tham gia nghệ thuật đồng nghĩa với việc cô bạn nhỏ này phải nỗ lực gấp đôi để hoàn thành tốt tất cả những vai trò mà mình đảm nhiệm, để mọi người nhìn thấy không chỉ là một cô diễn viên Hà Đan là còn là một cô nữ sinh năng động và nhiệt huyết.

Không ít những khó khăn khi theo đuổi con đường nghệ thuật, cũng không ít những kỷ niệm vui buồn khi tham gia từng vai diễn, tất cả những khó khăn đã trở thành động lực để Đan không ngừng phấn đấu.

1378256_655803387803258_1511718273_n

Tình yêu lớn, cơ hội lớn

Điện ảnh đến với Đan như một cái duyên, cái duyên ấy đã đem đến cho Đan nhiều hơn là những cơ hội. Năm 2013 vừa rồi, cô diễn viên trẻ Hà Đan đã đánh dấu sự trưởng thành của mình trong sự nghiệp diễn xuất bằng vai diễn Đông Ái trong phim “Dangerously love” do Malaysia sản xuất.

Lần đầu tiên được tham gia một bộ phim điện ảnh nước ngoài, cũng là lần đầu tiên Việt Nam hợp tác với Malaysia làm phim điện ảnh, chính vì thế, Đan không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Trong phim, Đan đảm nhận vai diễn cô gái trẻ mang tên Đông Ái, một cô gái người Việt vì chiến tranh mà mất đi gia đình của , một mình lưu lạc tới Malaysia.

Thời gian Dangerously love khởi quay cũng là thời gian Đan bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên cô bạn không thể bay sang Malaysia để quay theo đúng kịch bản. Không còn cách nào khác, ekip Malaysia đã phải sang Việt Nam và dùng kỹ xảo để quay cho kịp tiến độ sản xuất.

10439053_789315091118753_1756212350330164546_n
Với tình yêu lớn dành cho nghệ thuật thứ bảy, nhiều người cho rằng những cơ hội lớn của Hà Đan mới chỉ là khúc dạo đầu.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại