Ngắm bóng hồng tình nguyện “giải cứu” chuối ở Hà Nội

Công Phương - Triệu Quang |

Những thiếu nữ áo xanh hào hứng tham gia chiến dịch “giải cứu” chuối tiêu hồng cho người dân Vĩnh Phúc.

Mấy ngày qua, thông tin chuối tiêu hồng của người dân Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đến mùa thu hoạch nhưng không có người mua. Nhiều người dân phải chặt chuối cho gia súc ăn hoặc vứt bỏ dưới gốc cây. Phần ít được thương lái thu mua nhưng với giá “bèo”.

Sau khi biết thông tin, nhiều tổ chức, cá nhân đã phát động chiến dịch “giải cứu” chuối giúp nông dân Vĩnh Phúc trên một số diễn đàn, trang mạng xã hội. Cùng với đó,  sinh viên tình nguyện cũng đến giúp sức, vận chuyển chuối cho khách hàng.

Ngày 18.11, tại Hà Nội, 2 điểm bán chuối giúp đỡ người dân Vĩnh Phúc được mở ra ở địa chỉ 23 Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng) và 46 Liễu Giai (quận Ba Đình). Đông đảo người dân đã đến mua ủng hộ.

Chỉ sau khoảng 2 tiếng mở bán tại Hà Nội sáng nay, hơn 300 buồng chuối tiêu hồng đã được bán hết.

Sinh viên tình nguyện tham gia vận chuyển chuối cho khách hàng ở 23 Lạc Trung (Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Sinh viên tình nguyện tham gia vận chuyển chuối cho khách hàng ở 23 Lạc Trung (Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Hoàng Thị Hà (Sinh viên năm 4, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội) đang chọn chuối cho người dân đến mua
Hoàng Thị Hà (Sinh viên năm 4, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội) đang chọn chuối cho người dân đến mua
“Em biết đến chiến dịch “giải cứu” chuối qua một người bạn. Thông cảm hoàn cảnh của người nông dân Vĩnh Phúc nên em muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình giúp đỡ họ”, Hoàng Hà chia sẻ.
“Em biết đến chiến dịch “giải cứu” chuối qua một người bạn. Thông cảm hoàn cảnh của người nông dân Vĩnh Phúc nên em muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình giúp đỡ họ”, Hoàng Hà chia sẻ.
Ngoài nhiệm vụ vận chuyển, Hà còn đảm nhận ghi chép thông tin khách hàng để các bạn tình nguyện giao chuối tận nhà cho khách
Ngoài nhiệm vụ vận chuyển, Hà còn đảm nhận ghi chép thông tin khách hàng để các bạn tình nguyện giao chuối tận nhà cho khách

Trần Minh Anh (Sinh viên năm nhất Đại học Ngoại thương Hà Nội) hồ hởi tham gia vận chuyển chuối giúp người dân

Trần Minh Anh (Sinh viên năm nhất Đại học Ngoại thương Hà Nội) hồ hởi tham gia vận chuyển chuối giúp người dân

Đang chất chuối lên xe giúp khách hàng,  Nguyễn Thị Lê (Sinh viên năm 3, Đại học Xây dựng Hà Nội) chia sẻ: “Tình cờ biết đến chiến dịch này trên mạng xã hội. Hôm nay, được nghỉ học nên em rủ một số bạn trong đội tình nguyện đến giúp đỡ người dân”
Đang chất chuối lên xe giúp khách hàng,  Nguyễn Thị Lê (Sinh viên năm 3, Đại học Xây dựng Hà Nội) chia sẻ: “Tình cờ biết đến chiến dịch này trên mạng xã hội. Hôm nay, được nghỉ học nên em rủ một số bạn trong đội tình nguyện đến giúp đỡ người dân”
Lê cho biết, trong buổi sáng ngày 18.11, cô đã vận chuyển được hơn 40 buồng chuối từ kho ra xe cho khách hàng
Lê cho biết, trong buổi sáng ngày 18.11, cô đã vận chuyển được hơn 40 buồng chuối từ kho ra xe cho khách hàng
Dù rất mệt nhưng Lê luôn nở nụ cười thân thiện trên môi
Dù rất mệt nhưng Lê luôn nở nụ cười thân thiện trên môi
Nhờ sự giúp đỡ của các sinh viên tình nguyện, hơn 200 buồng chuối tiêu hồng tại 23 Lạc Trung đã bán hết sau 2 tiếng mở bán
Nhờ sự giúp đỡ của các sinh viên tình nguyện, hơn 200 buồng chuối tiêu hồng tại 23 Lạc Trung đã bán hết sau 2 tiếng mở bán
Sinh viên tình nguyện nhiệt tình giúp đỡ khách hàng.
Sinh viên tình nguyện nhiệt tình giúp đỡ khách hàng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại