Nàng tiên chổi: Trào lưu mới nổi của dân mạng

La La |

(Soha.vn) - Bắt nguồn từ bức ảnh một cô gái lấy chiếu quấn chổi vào chân để hóa thân thành “Nàng tiên cá” bỗng chốc trở thành trào lưu trên mạng.

Nhân vật “Nàng tiên cá” có lẽ không còn xa lạ đối với nhiều người. Đây là một câu truyện cổ tích nổi tiếng của nhà văn, nhà thơ người Đan Mạch – Andersen. Ban đầu, “Nàng tiên cá” được sáng tác để phục vụ cho một vở bale, rồi truyện được xuất bản vào năm 1873 và được chuyển thể thành nhiều loại hình khác như nhạc kịch, phim ảnh… và được phát hành trên rất nhiều quốc gia.

Không chỉ vậy, để ghi dấu cho nhân vật nổi tiếng này, người ta còn tạc tượng “Nàng tiên cá” nằm trên đá tại cảng Copenhagen, Đan Mạch. Từ đó có thể thấy tầm ảnh hưởng, sức lan tỏa của cô con gái vua biển.

Mới đây, trên cộng đồng mạng đã xuất hiện “Nàng tiên chổi” được cho là nhái lại hình ảnh của “Nàng tiên cá” nổi tiếng. Cô gái trẻ này lấy chiếu quấn lấy chiếc chổi được nối vào chân. Xét ở một góc độ vui nhộn, chiếc chổi được gắn vào chân của cô gái trông khá giống với chiếc đuôi cá.

Bức ảnh này sau khi được đăng tải đã thu hút được tới hơn 100.000 like từ phía dân mạng chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 2000 lượt chia sẻ và 10.000 comment với rất nhiều lời khen ngợi.

Sau đó không lâu, một anh chàng khác đẫ xuất hiện với vai trò “Nam tiên chổi” để sánh đôi cùng cô. Bức ảnh này cũng mau chóng đón nhận được sự hưởng ứng của dân mạng với hơn 88.000 lượt like. Và cũng có thể nói đây là dấu cho một trào lưu mới trên mạng xã hội.

Bộ đôi tiên chổi gây sốt cộng đồng mạng

Bộ đôi "tiên chổi" gây sốt cộng đồng mạng

Nàng tiên chổi mới nhất xuất hiện trên mạng xã hội

Nàng tiên chổi mới nhất xuất hiện trên mạng xã hội

Cũng liên quan tới câu chuyện cây chổi, một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại đang khiến nhiều người phải đau đầu.

**Hình ảnh nổi tiếng về "Nàng tiên cá" trong các phiên bản hoạt hình của hãng Disney.

 

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại