"Nàng tiên bóng" chinh phục hàng vạn trái tim

Quỳnh Trọc |

Với rất nhiều tạo hình ngộ nghĩnh, đáng yêu, cô hề làm bóng Đặng Hồng Nhung đã khiến cho hàng vạn em nhỏ vui sướng.

Cùng sự phát triển của thời đại công nghệ, các bạn nhỏ dường như đã dành nhiều thời gian vào những trò chơi điện tử trên các thiết bị điện thoại, máy tính hoặc giải trí bằng các chương trình đặc sắc trên truyền hình...

Nhưng nói vậy không có nghĩa những món đồ chơi tinh tế mất đi chỗ đứng trong trái tim các em nhỏ. Một trong số đó chính là những món đồ được làm từ bóng.

Tất nhiên, những chú hề làm bóng để tạo ra các hình siêu nhân, chú chó, bông hoa... vẫn luôn được coi là "thần tượng" đối với các em nhỏ.

Và trong số không nhiều những người làm nghề bóng bay nghệ thuật thì đã xuất hiện một cô gái - Đặng Hồng Nhung, thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ các bạn nhí.

Qua trò chuyện, Hồng Nhung đã tâm sự khá nhiều về công việc của mình: Tính đến nay, tôi đã làm nghề này được hơn 2 năm.

Qua trò chuyện, Hồng Nhung đã tâm sự khá nhiều về công việc của mình: "Tính đến nay, tôi đã làm nghề này được hơn 2 năm".

Mọi sự xuất phát cũng khá tính cờ. Trong một lần đi chợ và thích mua bóng bay, tôi thấy một chú hề làm bóng bay nghệ thuật trông rất thú vị. Từ đó, tôi quyết định lên mạng tìm tòi, tự học và làm theo.

"Mọi sự xuất phát cũng khá tính cờ. Trong một lần đi chợ và thích mua bóng bay, tôi thấy một chú hề làm bóng bay nghệ thuật trông rất thú vị. Từ đó, tôi quyết định lên mạng tìm tòi, tự học và làm theo".

Tôi cũng đã nghe nhiều người hỏi rằng sao lại chọn nghề này? và tôi đáp rằng vì tôi thích nhìn thấy khuôn mặt vui tươi của các em nhỏ khi được nhận quả bóng bay và nó cũng là một môn nghệ thuật thực sự.

"Tôi cũng đã nghe nhiều người hỏi rằng 'sao lại chọn nghề này?' và tôi đáp rằng vì tôi thích nhìn thấy khuôn mặt vui tươi của các em nhỏ khi được nhận quả bóng bay và nó cũng là một môn nghệ thuật thực sự".

Để làm được công việc này, điều quan trọng nhất đó chính là sự sáng tạo và niềm đam mê, phải luôn biết cách làm mới mình, luôn đặt ra cho bản thân những mục tiêu mới để chinh phục.

"Để làm được công việc này, điều quan trọng nhất đó chính là sự sáng tạo và niềm đam mê, phải luôn biết cách làm mới mình, luôn đặt ra cho bản thân những mục tiêu mới để chinh phục".

Theo như lời của sư phụ, tôi là cô gái thứ 3 làm nghề này theo đường chuyên nghiệp ở khu vực Hà Nội. Tất nhiên, là con gái thì cũng có những lợi thế và bất lợi riêng.

"Theo như lời của sư phụ, tôi là cô gái thứ 3 làm nghề này theo đường chuyên nghiệp ở khu vực Hà Nội. Tất nhiên, là con gái thì cũng có những lợi thế và bất lợi riêng".

Lợi thế vì dễ gần các em nhỏ hơn, các em cũng gần hơn với mình hơn với các chú hề khác. Còn bất lợi lớn nhất đó chính là sức khỏe. Có những tạo hình khó, tôi phải làm hàng giờ đồng hồ mà chưa xong nổi và cũng có lúc tôi tưởng như mình không còn đủ sức để nâng quả bóng bay lên nữa.

"Lợi thế vì dễ gần các em nhỏ hơn, các em cũng gần hơn với mình hơn với các chú hề khác. Còn bất lợi lớn nhất đó chính là sức khỏe. Có những tạo hình khó, tôi phải làm hàng giờ đồng hồ mà chưa xong nổi và cũng có lúc tôi tưởng như mình không còn đủ sức để nâng quả bóng bay lên nữa".

Nói vậy không nghĩa là việc này là quá khó. Thực sự mọi người đều có thể tự làm được những tạo hình đơn giản như chú chó, hoa, kiếm... Các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn khoảng 5-10 phút là thành thạo.

"Nói vậy không nghĩa là việc này là quá khó. Thực sự mọi người đều có thể tự làm được những tạo hình đơn giản như chú chó, hoa, kiếm... Các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn khoảng 5-10 phút là thành thạo".

Trong suốt hơn 2 năm qua, buồn có, vui có và cũng có lúc ngồi chơi vì chưa nhận được hợp đồng... nhưng chưa khi nào tôi có ý định chuyển sang nghề mới.

"Trong suốt hơn 2 năm qua, buồn có, vui có và cũng có lúc ngồi chơi vì chưa nhận được hợp đồng... nhưng chưa khi nào tôi có ý định chuyển sang nghề mới".

Động lực lớn nhất giúp tôi theo đuổi nghề đó chính là những nụ cười của các em nhỏ. Có nhiều em đã đứng đợi rất lâu, chăm chú dõi theo từng động tác của tôi và rồi hạnh phúc reo lên khi tôi trao tặng những quả bóng bay đã được tạo hình như ý. Cháu giữ quả bóng quả bóng mãi không buông tay. Điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

"Động lực lớn nhất giúp tôi theo đuổi nghề đó chính là những nụ cười của các em nhỏ. Có nhiều em đã đứng đợi rất lâu, chăm chú dõi theo từng động tác của tôi và rồi hạnh phúc reo lên khi tôi trao tặng những quả bóng bay đã được tạo hình như ý. Cháu giữ quả bóng quả bóng mãi không buông tay. Điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc".

Đồ nghề của một người làm bóng bay nghệ thuật.

Đồ nghề của một người làm bóng bay nghệ thuật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại