'Mỏi mắt' xem bảng thành tích của Amser xinh đẹp, đa tài

Sư Tử |

Nguyễn Thu Phương là cái tên quen thuộc với những Amser, từ thành tích học tập đáng nể đến sự phủ sóng dày đặc trong các chương trình ngoại khóa.

“Tiểu sử” cán bộ, thành tích đỉnh cao

Trên fanpage Humans of Hanoi - Amsterdam High School của học sinh trường Ams, câu hỏi dành cho Nguyễn Thu Phương là: "Là Captain của Cheer Ams, có bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi hay áp lực không?".

Trước câu hỏi đó, cô bạn lớp 12 chuyên Anh này nói rằng: "Tớ không gọi theo đuổi đam mê là áp lực đâu. Ngược lại, được thỏa sức nhảy hết mình với Cheer Ams luôn luôn là niềm vui của tớ. Cũng có lúc nhiều việc thật đấy, nhưng tớ không hề thấy mệt. "Bận bịu" với những việc mình thích thì có gì mà áp lực chứ".

Thu Phương không chỉ nổi tiếng ở trường Ams, mà ngay từ khi học cấp 2 ở Marie Curie, cô đã nổi như cồn với hàng loạt thành tích trong học tập cũng như hoạt động ngoại khóa. Bất cứ ai biết Phương cũng đều hỏi cô bạn này rằng: "Hoạt động nhiều như vậy, bạn lấy đâu ra thời gian để học". 

Ams xinh đẹp học giỏi mê hoạt động ngoại khóa

Cô nàng còn là cây văn nghệ tài năng của trường, của lớp

Phương từng nhiều năm liền đạt học sinh giỏi trong các kì thi lớn nhỏ từ trường, quận, cho đến thành phố: Giải khuyến khích chương trình khoa học “Trí Tuệ Việt” lớp 5, Giải nhì “Vở sạch chữ đẹp” cấp trường, Giải nhì tiếng Anh quận Đống Đa năm lớp 5, Giải ba Ngữ văn cấp trường lớp 7-8, Giải ba tiếng Anh quận lớp 9, Giải nhì tiếng Anh thành phố lớp 9,...

"Ẵm" nhiều thành tích lớn nhỏ như vậy là nhờ quá trình rèn luyện, tự phấn đấu hết mình của Thu Phương. Cô nàng không giấu giếm khi chia sẻ về những bài học thất bại trong 1 kì thi của mình: “Kì thi Olympic tiếng Anh lớp 9 vì chủ quan nên mình làm bài không cẩn thận và trở thành người duy nhất của lớp không được vào vòng 2.

Thất bại này khiến mình rất buồn và tủi thân, nhưng cũng là bàn đạp giúp mình chăm chỉ và cẩn thận hơn trong kì thi tiếp theo”. 

Bài học về tính cẩn thận, không chủ quan đã được Thu Phương áp dụng cho lần thử sức tiếp theo ở kì thi Tiếng anh cấp Thành phố và cô nàng đã “rinh” về giải nhì cho trường.

Có kiến thức và đam mê các hoạt động ngoại khóa, Thu Phương quyết tâm thi vào Ams bởi với cô bạn này, Ams chắc chắn sẽ là biển nước mênh mông cho bạn tha hồ quẫy đạp. Và ông trời đã không phụ công cô bạn xinh xắn khi Phương đỗ chuyên Anh với 41 điểm. 

Chia sẻ về phương pháp học tập của mình, Phương cho biết bản thân đề cao sự tập trung và yếu tố chăm chỉ. Mỗi ngày đều phải học một ít, và phải sử dụng thời gian học thật hiệu quả, kết hợp giữa học tập và vui chơi.

Cô nàng bật mí: “Mỗi ngày mình chỉ ngồi vào bàn học khoảng 2-3 tiếng, nhưng phải học thực sự tập trung chứ không dành quá nhiều thời gian, vì vậy mình có rất nhiều thời gian để vui chơi: Lên facebook, đi tập nhảy, học đàn...”.

Cô nàng mê ngoại khóa, thích thể thao, yêu nghệ thuật

Phương có rất nhiều tài lẻ, từ các môn thể thao cho đến nghệ thuật. Cô bạn chia sẻ, đó đều là những sở thích khó bỏ bởi lẽ chúng giúp Phương trưởng thành hơn.

Yêu văn nghệ, rất thích nhảy, Thu Phương “tranh thủ” mọi cơ hội để tham gia vào các hoạt động văn nghệ của trường. Cô nàng tích cực gia nhập đội nhảy của lớp và cùng đội đoạt giải nhất văn nghệ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Thu Phương còn là thành viên đội đồng ca tiếng Anh của trường, thành viên đội bóng rổ nữ của lớp những năm học THCS.

Nữ sinh Ams xinh đẹp học giỏi mê hoạt động ngoại khóa
Thu Phương trong 1 cuộc thi Piano mà cô tham gia

Là cô nàng năng động, Thu Phương không chỉ có bảng thành tích học tập cực "khủng" trong lớp mà còn là một "vơ-đét" của các hoạt động ngoại khóa ở trường. Xác định hoạt động ngoại khóa cũng quan trọng ngang ngửa việc học, lên THPT, Thu Phương không quên tham gia các CLB ở trường, lớp.

Hiện tại, Phương đang là đội trưởng CLB Cheer Ams, thành viên CLB Green Hanoi Amsterdam.

Đối với cô gái dễ thương này tham gia hoạt động ngoại khóa là cách để tự khẳng định bản thân, khiến chúng ta không đơn giản bó gọn trong học hành. Cô nàng hào hứng chia sẻ: “Học đương nhiên rất quan trọng, nhưng cả mình và gia đình đều cho rằng nếu chỉ biết học, ngày ngày đến trường học rồi lại đi về học thực sự rất nhàm chán và không thể thể hiện bản thân”.

Phương cũng bộc bạch dự định tương lai của bản thân sẽ cố gắng giành học bổng du học Mỹ. Chúc cho Thu Phương sẽ sớm đạt được ước mơ của mình nhé.

Xem thêm một số hình ảnh của cô bạn:

Nữ sinh Ams xinh đẹp học giỏi mê hoạt động ngoại khóa

 

Nữ sinh Ams xinh đẹp học giỏi mê hoạt động ngoại khóa
Nữ sinh Ams xinh đẹp học giỏi mê hoạt động ngoại khóa
Nữ sinh Ams xinh đẹp học giỏi mê hoạt động ngoại khóa

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại