Lan truyền thông điệp: Hãy yêu nước một cách tỉnh táo!

Công Luận (TH) |

(Soha.vn) - Giữa lúc nhiều tin đồn vô căn cứ bất lợi cho cuộc đấu tranh hòa bình của Việt Nam đuổi giàn khoan Trung Quốc, một trào lưu nhắc nhau "tỉnh táo" đang lan rộng trên mạng.

Cuộc đấu tranh bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam đối với hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông vẫn tiếp diễn, kiên quyết và không khoan nhượng. Tuy nhiên mấy ngày qua, việc những phần tử quá khích xúi giục công nhân gây ra sự việc đáng tiếc tại Bình Dương, Hà Tĩnh đã phần nào khiến tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh bị ảnh hưởng. Cùng với đó, trên mạng xã hội ngày càng lan truyền nhiều tin đồn vô căn cứ, làm cho việc tiếp nhận thông tin chính thức của công chúng bị nhiễu loạn. 

Trong bối cảnh đó, rất nhiều người có tâm và sáng suốt đã cố gắng thuyết phục bạn bè trên Facebook và tạo nên được một trào lưu mới, ngày càng lan rộng, đó là: khuyên mọi người hãy thể hiện lòng yêu nước một cách tỉnh táo, không nên vô tình để những kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc cuộc đấu tranh chung của dân tộc

Một trong những status đang được chia sẻ nhiều trên cộng đồng mạng lúc này từ fanpage GAC***

Nhân dân Việt Nam yêu hoà bình, nhân dân Trung Quốc cũng yêu hoà bình. Chính quyền Trung Quốc đang có hành vi sai phạm, nhưng người dân Trung Quốc lại không hề biết.

Thay vì chuyện làm những việc vô nghĩa, chúng ta hãy chuyên tâm lao động, làm tốt công việc của bản thân, góp phần xây dựng quốc gia giàu về kinh tế, mạnh về dân trí, vững vàng lòng tin. Hãy sống xứng đáng với cả tiền nhân và hậu thế!

Thay vì lao xao bởi những thông tin tiêu cực, góp phần làm tình hình xấu hơn, mỗi người chúng ta hãy góp phần truyền tải tới bạn bè thế giới, đặc biệt là bạn bè Trung Quốc về hình ảnh một đất nước Việt Nam yêu chuộng hoà bình.

Đừng vì sướng miệng mà làm cho hình ảnh đất nước trở nên xấu xí...

Yêu nước, hãy yêu nước một cách tử tế!

Diễn giả có tiếng Trần Đăng Khoa thì đưa ra một thông điệp rõ ràng về "những nhiệm vụ cần phải làm lúc này" đối với một người dân Việt Nam yêu nước theo đúng nghĩa. Trong đó có một số đoạn:

- KHÔNG tấn công người Trung Quốc tại Việt Nam và các công ty Trung Quốc tại Việt Nam. Tranh thủ được sự ủng hộ của bộ phận người Trung Quốc yêu hòa bình hoặc đang có các lợi ích tại Việt Nam sẽ là một lợi thế cho chúng ta.

-.KHÔNG sử dụng những lời lẽ thô tục cho dù là bằng tiếng Việt hay bất cứ ngoại ngữ nào khác khi nói về Trung Quốc trên mạng. Chúng ta phải thể hiện cho thế giới thấy Việt Nam là một nước có văn hóa để tranh thủ sự ủng hộ trên trường thế giới. Đây cũng là một mặt trận cam go không khác gì chiến trường, nhưng đây là mặt trận mà mỗi người dân Việt Nam dù ở đâu đều có thể tham gia.

- KHÔNG mất thời gian tranh cãi với nhau trên mạng hay ngoài đời về thế nào là yêu nước, thế nào là không yêu nước, thế nào là anh hùng, thế nào là hèn nhát... Ai yêu nước, ai không yêu nước, ai anh hùng, ai hèn nhát... chỉ có thực tế lâu dài mới chứng minh được. Quan trọng là bây giờ là chúng ta phải đoàn kết lại, mỗi người làm tốt nhất việc của mình.

Hành động nhỏ nhưng rất ý nghĩa của cô giáo Hạnh là cắt, dán cờ Việt Nam và thông điệp trên xe máy đang được rất nhiều người chia sẻ. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh cũng đã lên tiếng về hành động này:

Cô giáo Hạnh, giảng viên trường Đại học Y tế công cộng. Cô ấy nhắn tin cho mình: "Em nghĩ ngoài việc tổ chức như vừa qua thì có thêm 1 giải pháp hoà bình và có thể tạo được tiếng nói để gây áp lực với Trung Quốc. Anh thấy đấy, Việt Nam mình thì thành phố cũng như nông thôn, lúc nào giao thông cũng đông nghịt, đặc biệt ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Nếu tất cả mọi người đồng loạt dán các đề can với các hình ảnh, khẩu hiệu thể hiện tình yêu Việt Nam, chủ quyền biển đảo và hướng tới hoà bình trên xe đạp, xe máy, ô tô của mình thì chúng ta không mít tinh mà khác gì mít tinh cả ngày lẫn đêm trong hoà bình đâu.

Mọi người vẫn đi học, đi làm bình thường, và khi tham gia giao thông thì các thông điệp, hình ảnh ở trên xe sẽ thay lời mỗi người dân muốn nói. Ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng có rất nhiều du khách quốc tế, chính họ sẽ giúp mình ghi lại những hình ảnh đẹp này, phát tán ra khắp nơi trên thế giới.

Mình kêu gọi mọi người ủng hộ theo sáng kiến của cô giáo Hạnh. Hãy làm cho các phương tiện trên mọi nẻo đường đỏ rực cờ và biểu ngữ bảo vệ chủ quyền biển đảo yêu dấu của Tổ Quốc.

Hành động thôi, các bạn!

"Lướt" Facebook những ngày này, các cư dân mạng hoàn toàn có thể dễ dàng bắt gặp những status tương tự như của Tuấn Trần dưới đây: 

Mọi người hãy vì đất nước, vì hòa bình, vì chén cơm manh áo của mỗi người, vì lợi ích của quốc gia lợi ích của bản thân cá nhân hãy hành động một cách có suy nghĩ, có nhận thức đúng đắn. Mọi người tuyệt đối không tham gia vào những trang có nội dung kích động, đưa thông tin sai lệch, gây hoang mang lòng dân. Hãy share cho mọi người biết để cảnh báo. 

Chúng ta có trái tim nóng nhưng cần có một cái đầu lạnh hết sức bình tĩnh. Chúng ta không muốn sử dụng quân sự, và chúng ta cũng không cần sự dụng quân sự. Chúng ta hãy tận dụng sự ủng hộ từ phía bạn bè và dư luận quốc tế.

Quý vị phải biết rằng con cháu chúng ta có được ấm no hay không đều nằm ở mọi hành động của quý vị...".

*** Xem thêm: Mời độc giả theo dõi clip top ca nữ cùng hát Quốc ca hào hùng:

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại