Lá thư "20 năm sau về thăm trường": Cô giáo bị chê chấm điểm thấp

Lãng Tử (TH) |

(Soha.vn) - Nhiều cư dân mạng tỏ ý không đồng tình việc cô giáo chỉ chấm 7,5 điểm cho học sinh có bài văn cực kỳ thú vị "tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường".

Một bài làm văn với đề bài “Tưởng tượng 20 năm sau, một ngày em về thăm trường, viết thư cho một người bạn cùng học ngày ấy kể về buổi thăm trường” của một học sinh lớp 9 Hải Phòng đang khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú và chia sẻ rộng rãi.

Nội dung bài văn  trí tưởng tượng phong phú, học sinh này đã kể cho người bạn của mình về sự thay đổi đáng kinh ngạc của thế giới sau 20 năm nữa: Con người sống trên mặt trăng và những tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Sự thành đạt của bản thân và những câu chuyện về thầy cô diễn ra tại ngôi trường cũ đã được nâng lên cách mặt đất 100m.

Chính vì khả năng tưởng tượng đa dạng, độc đáo của anh chàng này, mà cư dân mạng đã dành rất nhiều lời khen ngợi, thậm chí còn phong chàng trai này thành : “Thánh tưởng tượng”. Bên cạnh rất nhiều lời khen thể hiện sự đồng tình, ủng hộ, thì nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra không hài lòng vì số điểm 7,5 mà cô giáo chấm cho bài văn này, dù cô đã phê: "Bài viết của em ngoài sức tưởng tượng của cô".

Bạn Hoàng Anh 123 bình luận : “Rõ ràng, bài văn này quá hay, và có sức cuốn hút. Mình đọc cảm thấy vô cùng thích thú. Tại sao cô giáo chỉ cho được 7,5 điểm. Con điểm này là quá thấp đối với bài văn hay này”.

Bạn Thanh Tú chia sẻ : “Cô giáo có khắt khe quá không, khi mà cho điểm thấp như vậy. Một người cứng nhắc, học chuyên toán, và mù tịt về văn như mình mà còn thấy hấp dẫn, cuốn hút, thích làm văn nữa là. Chấm điểm như vậy là không công bằng cho học sinh này”.

Bạn Nam Minh bình luận : “Rõ ràng với những bài văn như thế này, cần phải khuyến khích và cho điểm cao hơn. Bạn ấy đã vẽ ra một cuộc sống vô cùng tươi đẹp, hiện đại, đúng với tuổi học trò. Cô giáo lại cho điểm thấp, và lời phê “quá sức tưởng tượng”. Có ai đánh thuế ước mơ bao giờ?"

Bạn Việt Hoàng bình luận: “Nếu được cho điểm có lẽ mình sẽ cho điểm 10. Bài văn không những có trí tưởng tượng đa dạng, mà lối kể chuyện cũng rất hấp dẫn. Cô giáo cho 7,5 điểm như vậy mình hoàn toàn không đồng tình".

Bạn Tin Phạm bình luận: "Ngoài sức tưởng tượng của cô giáo mà chỉ chấm có 7,5 điểm thôi ạ? Sao lại tiết kiệm điểm vậy nhỉ? Bài này ít ra phải được 9 điểm chứ".

"Bài viết có trí tưởng tượng tốt, câu văn mượt, cô giáo lại còn phê là bài viết vượt ngoài sức tưởng tượng của cô thế mà lại chỉ có 7,5 điểm thôi ạ? Đáng nhẽ phải khuyến khích cho điểm cao hơn.", Thanh Thảo bình luận.

"7,5 điểm???? Ngoài sức tưởng tượng của cô mà chỉ có từng này điểm thôi à? Cô giáo chấm điểm thấp quá", Trà Giang bình luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại