Hotgirl Thanh Hóa 'bóc phốt' Linh Miu: 'Họ mua bệnh án và chơi bẩn'

Nguyệt Phương |

Hotgirl xứ Thanh khẳng định, phía quản lý Linh Miu đã mua bệnh án cũng như nghi vấn bị chơi xấu khi facebook của cô đã bị hack ở thời điểm này.

Vụ việc hotgirl Linh Miu và người quản lý Thảo Nguyễn bị hành hung khi đi lễ ở Thanh Hóa đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Cô gái xứ Thanh nghi bị chơi xấu?

Trong khi phía Linh Miu xác nhận việc bị hành hung, thì mới đây, hotgirl Võ Thanh Hiền - sinh ra và lớn lên ở mảnh đất xứ Thanh - lại có những chia sẻ trái chiều xoay quanh câu chuyện của Linh Miu và người bán hàng.

Sau nhiều bài đăng và chia sẻ trên báo chí thì 2 bên có những ý kiến khá mâu thuẫn nhau.

Linh Miu xác nhận việc đạp vào bụng người bán hàng nhưng là phản ứng phòng vệ chính đáng và cô cũng như người quản lý không hề buông lời thô tục.

Quản lý của Linh Miu điều trị trong bệnh viện.
Quản lý của Linh Miu điều trị trong bệnh viện.

Chúng tôi đã liên hệ với cô gái xứ Thanh Võ Thanh Hiền để tìm hiểu kĩ hơn về câu chuyện này. Thanh Hiền chia sẻ cô đang rất bức xúc vì 2 ngày qua trang facebook cá nhân của cô bị hack.

'Mình giống như người câm, muốn minh oan cũng không được vì những đoạn tin nhắn trên facebook với quản lý Thảo Nguyễn hay nhiều người khác phản ánh vụ việc ở đền không thể lấy ra'.

Thanh Hiền đặt ra 1 câu hỏi là phía Linh Miu có 'chơi đẹp' hay không vì sự 'trùng hợp' là bỗng nhiên facebook của cô bị khóa.

Cô cũng cho biết thêm, trước đây, mình đã viết nhiều tâm thư gửi cho nhiều người, chứ không phải khi sự việc xảy ra ở Thanh Hóa mới viết tâm thư gửi Linh Miu. Và cô chưa bao giờ thấy các bạn phản ứng kiểu 'chơi bẩn' như thế.

'Mình thấy họ không oan uổng gì vì tính cách của họ như thế', Thanh Hiền nói.

Hiền cho biết khi người bạn chia sẻ bài báo Linh Miu trả lời về cuộc nói chuyện giữa cô và quản lý Thảo Nguyễn làm cô 'đứng hình' vì đó là những điều hoàn toàn sai sự thật.

Cô kể: quản lý của Linh Miu đã nhắn tin cho cô ngay sau khi cô có bài chia sẻ đầu tiên về vụ việc này.

'Thảo inbox cho tôi thao thao bất tuyệt nói đủ thứ chuyện, kể về cuộc đời và tôi không hiểu mục đích của cuộc nói chuyện đó là gì? Trong cuộc nói chuyện, bạn ấy nói những từ ngữ khó nghe đại loại như 'chống mắt lên mà xem'.

Tôi nói lại, nếu chị không hỗn láo trước thì không có lý gì đánh chị. Bạn ấy nói hàng xóm nên bênh nhau thì tôi hiểu rằng mình nói lại cũng chẳng để làm gì'.

Khi được hỏi về việc đã ba mặt 1 lời chưa trước khi bóc phốt Linh Miu, Thanh Hiền khẳng định đã nghe rất nhiều thông tin từ người bán hàng, hàng xóm, thậm chí là những đứa trẻ con nên không thể sai sự thật được.

'Tôi đã nhẵn mặt trên báo chí, không cần chiêu trò PR'

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Hiền, cô cũng cho biết nếu Linh Miu để im giải quyết mọi chuyện thì cũng sẽ không có bài đăng của cô.

'Khi dư luận chĩa mũi về mảnh đất Thanh Hóa, nói Thanh Hóa thế này, Thanh Hóa thế nọ… thì lòng tự trọng quê hương của tôi trỗi dậy. Bản thân tôi người cầm bút nên tôi không thể im lặng được nữa chứ không phải bênh vực ai hết.' - Thanh Hiền chia sẻ.

Thanh Hiền - Linh Miu
Thanh Hiền - Linh Miu

'Mình không muốn PR làm gì vì báo mình cũng lên nhẵn mặt rồi', Thanh Hiền nói.

Không giấu được cảm xúc bức xúc, Thanh Hiền cho biết: 'Thái độ của Thảo Nguyễn rất 'láo' từ những đoạn tin nhắn, qua cả lời kể của người dân và cô đã nghe nói về điều này'.

Tuy cho rằng, Linh Miu không phải là người châm ngòi sự việc nhưng cô khẳng định Linh không phải dạng vừa khi không hỏi đầu đuôi sự việc mà đã đạp người ta.

Có mất gì lời nói, nếu là mình, mình sẽ nói: 'Cháu thấy bên này giá hợp lý hơn, cháu qua bên đó mua, lần khác cháu quay lại nhưng họ lại nói láo vì thế mới gây ức chế'.

Linh Miu cũng đã chia sẻ sẽ giải quyết đến cùng và có thể đâm đơn kiện nhưng Hiền khẳng định gia đình người bán hàng cũng không sợ vì cô biết quản lý Thảo Nguyễn chỉ bị khâu 2 mũi thôi.

Cô cho rằng phía bên Linh Miu đã mua bệnh án của bệnh viện và cô đã tìm hiểu những thông tin này.

Vụ việc dù đã xảy ra vài ngày nhưng vẫn còn nhiều điều khó hiểu vì thông tin trái chiều của những người trong cuộc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại