Hoa khôi Báo chí: Phải mất 2 tháng để phát âm đúng "X", "S"

Hạ Nhiên |

Khi bị một kênh truyền hình từ chối vì phát âm sai, Mai Anh đi đâu cũng sử dụng những từ có âm "x"; "s" để nhờ bạn bè sửa lỗi.

Trong chương trình Cầu Vồng MC 2015, Nguyễn Mai Anh (sinh năm 1995), sinh viên chuyên ngành Báo đa phương tiện, khoa Phát thanh truyền hình, Học viện Báo chí và tuyên truyền là cái tên nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo và chú ý của khán giả xem truyền hình.

MC có nhiều danh hiệu nhất trường báo

Ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội, Mai Anh là cái tên được thầy cô, bạn bè biết đến bởi bảng thành tích đáng nể với nhiều danh hiệu như: Miss báo chí, Miss thân thiện, Miss Royal Food Court trong cuộc thi Press beauty – Tài sắc nữ sinh Báo chí 2014.

Bên cạnh đó, cô nàng còn đạt giải tác phẩm báo chí xuất sắc nhất trong cuộc thi nghiệp vụ của trường.

Mai Anh - nữ sinh xinh đẹp đam mê dẫn chương trình
Mai Anh - nữ sinh xinh đẹp đam mê dẫn chương trình

“Các bạn trong lớp hay đùa, năm 2014 là năm của cá nhân mình với những danh hiệu Miss. Bên cạnh những nỗ lực, mình cảm thấy thật may mắn khi đạt được những danh hiệu đó.

Trong các giải thưởng, mình tâm đắc nhất với giải tác phẩm báo chí xuất sắc nhất với phóng sự Làng rèn Đa Sĩ - Hà Đông. Hồi đó, mình mới học phóng sự và mạnh dạn đăng kí tham dự. Nào ngờ, tác phẩm đầu tay đoạt giải”, Mai Anh tâm sự.

Ngoài ra, Mai Anh còn đoạt giải trong các cuộc thi về MC: Giải MC triển vọng 2014 do Đội Thanh niên xung kích – Học Viện báo chí và Tuyên truyền tổ chức, giải Ba cuộc thi tìm kiếm MC Speak Up 2015.

 Từng “điên” khi phát âm sai

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Mai Anh mang nét duyên dáng và thanh lịch của người con gái Tràng An. Tuy nhiên, Mai Anh lại là một cô gái ít nói, hay ngượng ngùng, đỏ mặt và đó cũng là lý do cô nàng chọn trường Học viện Báo chí – Tuyên truyền.

Cô nàng đã cố gắng rất nhiều để có thể phát âm chuẩn hai chữ X, S
Cô nàng đã cố gắng rất nhiều để có thể phát âm chuẩn hai chữ X, S

“Vào đó, mình không có bạn cũ, phải chủ động làm quen với bạn mới, từ đó sẽ trở nên tự tin hơn. Hơn nữa, đây cũng là môi trường nổi tiếng rèn luyện sự năng động, nhiệt huyết cho sinh viên nên mình quyết định chọn trường này”.

“Mình đã đăng kí tham gia tất cả các câu lạc của bộ trường, đặc biệt là câu lạc bộ AMC (dẫn chương trình - PV). Cảm giác lần đầu tiên đứng trước đông người dẫn chương trình, trò chuyện thật thú vị”, Mai Anh tâm sự.

Hoạt động trong AMC khoảng một năm, Mai Anh dần trở nên tự tin, không còn đỏ mặt, ngượng ngùng khi nói trước đám đông. Cô nàng cũng bắt đầu tự tin hơn khi đứng dẫn trong các chương trình lớn của trường.

Mai Anh kể: “Chương trình đầu tiên mình dẫn là Welcome to AJC - Chào đón tân sinh viên học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Lần đầu đứng nói trước đông người như vậy, mình khá run nhưng sau rồi tự trấn an rằng, đây là trường của mình, phía dưới là thầy cô và bạn mình nên đã tự tin hơn.

Dần dà rồi cũng quen, mình bắt đầu dẫn trong những chương trình lớn ở trường và được giới thiệu sang các sân khấu khác”.

Mai Anh tự tin khi làm MC cho các chương trình lớn
Mai Anh tự tin khi làm MC cho các chương trình lớn

Trong các buổi thử giọng tại một vài chương trình, Mai Anh bị từ chối vì họ phát hiện cô nàng phát âm sai chữ S và X.

Mai Anh chia sẻ, khi biết mình phát âm sai đã rất lo lắng nên cô đã tự động viên mình phải sửa đổi được lỗi phát âm này. Gặp ai, Mai Anh cũng kéo họ lại gần và bắt đầu “Xôn xao, xì xào, sung sướng, xinh xắn”, khiến bạn bè "phát sợ".

Thu Giang, bạn thân của Mai Anh cho biết: “Hễ ai bảo Mai Anh phát âm sai là bạn ấy điên cuồng tập luyện. Tới lớp, Mai Anh tập phát âm S và X để bạn bè sửa cho, tối về nhà  thì chăm chỉ  tập đọc.

Khi mình nhận xét bài tập đọc của Mai Anh đúng vài từ, vài từ còn sai thì Mai Anh sẽ đọc đi đọc lại bằng đúng thì thôi”.

Để thực hiện ước mơ trở thành một MC chuyên nghiệp , Mai Anh đã nỗ lực rèn luyện, sửa lỗi sai phát âm S và X trong suốt 2 tháng.

Mai Anh đã dần thực hiện được mơ ước, dẫn khá nhiều chương trình như: Sự kiện tổng kết dự án Báo chí điều tra, phòng chống tham nhũng VACI 2014, Sân chơi Lịch sử, Dạ khúc tháng tư – kỉ niệm ngày xuất bản sách Việt Nam, MC đồng hành cuộc thi Lái xe sinh thái – tiết kiệm nhiên liệu HONDA EMC 2015,…

Bên cạnh đó, Mai Anh là Cộng tác viên dẫn chương trình cho Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội, VTC10…

Lọt vào top 4 chung kết MC toàn quốc

Với lối dẫn nhẹ nhàng, truyền cảm và linh hoạt, Mai Anh đã vượt qua hàng trăm thí sinh để lọt vào top 4 Cầu Vồng - MC toàn quốc 2015 do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.

Mai rất hạnh phúc khi được là một trong 4 thí sinh lọt vào cuộc thi chung kết Cầu Vồng MC toàn quốc
Mai rất hạnh phúc khi được là một trong 4 thí sinh lọt vào cuộc thi chung kết Cầu Vồng MC toàn quốc

Mai Anh cho biết, cho tới thời điểm hiện tại, cô nàng đã trải qua 7 vòng của chương trình Cầu Vồng MC từ sơ loại đến chung kết miền Bắc. Trong đêm chung kết miền Bắc, Mai Anh là thí sinh duy nhất được ban giám khảo chọn đi tiếp vào vòng Chung kết toàn quốc.

Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi Cầu Vồng MC, Mai Anh cho hay, ước mơ của cô nàng là chạm tay tới đích của ước mơ, trở thành MC truyền hình tài năng như: MC Công Tố, Hoàng Dương, Xuân Quỳnh… nên cô đã đăng kí dự thi.

Trong quá trình tham gia chương trình, Mai Anh trưởng thành hơn về suy nghĩ và tiến bộ trong kỹ năng làm MC.

Mai Anh tâm sự: “Nhờ sự dạy dỗ của ban huấn luyện, mình trưởng thành rất nhiều trong cả chuyên môn nghiệp vụ lẫn suy nghĩ trong về cuộc sống”.

Khi hỏi về việc trong chương trình chung kết toàn quốc, Mai Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu không được xướng tên quán quân thì cô gái xinh đẹp này chia sẻ, hành trình đã qua, Mai Anh đã có nhiều thứ hơn là một danh hiệu.

Miss trường Báo luôn coi trọng bản thân thể hiện như thế nào chứ không chú trọng thứ tự nhất, nhì, ba trong cuộc thi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại