Hà Nội: Hàng nghìn người háo hức vì “cánh rừng quê hương Aeon”

Thu Thảo |

Với mục đích mang đến một trung tâm sinh thái, thân thiện và góp phần phủ thêm màu xanh cho trái đất, lễ trồng cây mang tên “Cánh rừng quê hương Aeon” đã được tổ chức tại Trung tâm thương mại (TTTM) Aeon Mall Long Biên.

Suốt từ năm 1991, hoạt động trồng cây “cánh rừng quê hương Aeon” do Quỹ môi trường Aeon thực hiện được khởi xướng tại TTTM Malacca (Malaysia), lần đầu tiên tổ chức vào tháng 4 năm 1992 tại TTTM Jusco – Nhật Bản.

Từ đó đến nay hoạt động trồng cây ý nghĩa này đã thực hiện trồng và chăm sóc hơn 10 triệu cây xanh trên nhiều quốc gia. Tại Việt Nam “Cánh rừng quê hương Aeon” do Quỹ môi trường Aeon đã thực hiện trồng trên 70 nghìn cây trong vòng 3 năm từ 2010 - 2013.

Ngoài ra, “Cánh rừng quê hương Aeon” còn triển khai tại Ba Vì (Hà Nội); TTTM Aeon Mall Tân Phú Caladon và Aeon Mall Bình Dương Canary.

“Cánh rừng quê hương Aeon” đến với Hà Nội lần này được tổ chức tại TTTM Aeon Mall Long Biên (Long Biên – Hà Nội) được xem như ngày hội của đông đảo người dân trong vùng, trẻ em, học sinh – sinh viên đến từ nhiều quốc gia như: Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Takuya Okada (Chủ tịch danh dự quỹ môi trường Aeon) cho biết: “Lễ trồng cây “cánh rừng quê hương Aeon” lần này sẽ góp phần tạo nên một TTTM Aeon Mall Long Biên sinh thái, hài hòa, trong lành.

Đồng thời đây cũng là một hoạt động mang ý nghĩa giáo dục với người dân địa phương cùng chung tay góp phần trồng cây tại TTTM mới tại khu vực cũng như việc góp phần mở rộng môi trường xanh trên toàn thế giới”.

Ngay sau lễ phát động diễn ra một cách nhanh chóng, xúc tích, ngắn gọn, hàng nghìn người đã cùng chung tay giúp sức để thực hiện những bước để trồng một cây xanh đúng đắn dưới sự hỗ trợ của các tình nguyện viên thuộc Quỹ môi trường Aeon.

Trao đổi với chúng tôi tại buổi lễ, chị Phạm Thu Hà – phụ huynh của cháu Quang Minh (trường tiểu học Long Biên) cho biết: “Tôi thấy việc tổ chức lễ trồng cây này không chỉ mang ý nghĩa phủ màu xanh lên toàn TTTM mà còn giúp con trai tôi nhận thức của việc trồng cây xanh như thế nào.

Không chỉ thế con tôi còn được các tình nguyện viên của Quỹ môi trường Aeon hướng dẫn tận tình cách trồng, chăm sóc cây để nhanh lớn và xanh tốt nữa”.

Còn bé Hồng Nhung (5 tuổi) là học sinh trường tiểu học Long Biên vui vẻ nói: “Cháu thích trồng cây lắm, vì cây xanh cho chúng ta ô-xi và không làm ô nhiễm môi trường. Sau khi trồng ở đây xong cháu sẽ về nhà trồng thật nhiều cây xanh”.

Tham gia buổi lễ còn có rất nhiều các du học sinh đến từ nhiều nước khác nhau như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia… các du học sinh nước bạn cùng với nhiều học sinh, sinh viên trong nước kết nối với nhau thành một khối để cùng chung tay phủ xanh những vùng đất trống thuộc TTTM Aeon.

Lễ trồng cây sáng nay ước tính có khoảng 5.000 cây xanh được trồng xuống với 27 chủng loại khác nhau rất phù hợp với khí hậu nước ta. Thời gian tới, số lượng cây xanh quanh TTTM sẽ tăng lên con số 20.00 cây.

Và chắc chắn đến tháng 9/2015 tới đây, khi Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên đi vào khai trương, sẽ hứa hẹn là một nơi mua sắm lý tưởng bậc nhất tại Hà Nội đối với người dân Thủ đô cũng như các tỉnh thành lân cận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại