GS Vũ Khiêu thơm má Kỳ Duyên: Nụ hôn rất bình thường

Hoàng Ninh |

Đứng trên cương vị của một người có chức vị, thầy giáo Phạm Hoàng Ninh nhận định việc GS Vũ Khiêu hôn lên má Hoa hậu Kỳ Duyên là một chuyện rất đỗi bình thường.

Những ngày qua, nụ hôn lên má Hoa hậu Kỳ Duyên của vị giáo sư nổi tiếng Vũ Khiêu đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng.

Rất nhiều ý kiến đã được nêu ra, có người tỏ ra không đồng tình với hành động của vị giáo sư đã 100 tuổi nhưng cũng không ít lời bênh vực cho rằng đó đơn giản là cử chỉ thể hiện sự yêu mến của bề trên đối với hậu bối.

Ý kiến của thầy giáo Phạm Hoàng Ninh (Đăk Nông) cũng nằm trong số những người thấu hiểu được cho hành động của vị giáo sư đáng kính.

Gửi lời chia sẻ cho chúng tôi, thầy giáo Phạm Hoàng Ninh có viết:

"Đọc 'Cộng đồng mạng lốm đốm, lộn nhộn, hổ lốn' trên Soha.vn, cập nhật 25/2/2015 mà tôi thấy hơi chạnh lòng, bởi một số dân mạng đã cố tình hiểu sai cái nụ hôn của vị giáo sư.

Tôi làm nghề giáo viên dạy cấp tiểu học tới 60 tuổi mới về hưu. Hiện tại học sinh của tôi nhỏ nhất cũng 15, lớn tới 40 tuổi.

Mỗi khi Tết đến hay những ngày lễ, rất nhiều cựu học sinh và các em vẫn còn đang học về thăm, nhiều em rất thích tôi tặng cho các em nụ hôn.

Thực ra tôi cũng rất e dè khi hôn học sinh là nữ, song các em rất tự nhiên chỉ chỗ cho tôi.

Em thì thích thầy hôn lên trán, em thích thầy hôn má và ai cũng cảm thấy vui khi được tôi hôn, cho dù đôi khi bất ngờ tôi quên cạo râu.

Mới đây một số em rất tự tin đưa hình ảnh được tôi hôn lên Facebook mà gần như không hề nhận được sự bình luận nào cả.

Tôi cũng đã từng đi một số nước phương Tây, thấy người ta mới quen mà khi tạm biệt họ ôm hôn nhau ngay thanh thiên bạch nhật, những người nhìn thấy coi đó là chuyện rất bình thường.

Nhưng không hiểu sao ở Việt Nam, nụ hôn lại bị coi là “kinh khủng” quá? Trong khi đại đa số những người già cả ở cái tuổi từ 60-70 trở lên rất thích hôn con cháu, nhiều con cháu hay học trò nhận được nụ hôn của những người đáng tuổi cha, ông họ cảm thấy tự hào như một niềm an ủi, khích lệ họ trong cuộc sống.

Ấy thế mà nhiều người lại cho đó là trò lố bịch, chắc có lẽ bản thân họ đã không đứng đắn nên luôn nghĩ sai về nụ hôn của người khác.

Trở lại chuyện GS Vũ Khiêu, ông coi Hoa hậu Kỳ Duyên như một đứa cháu gái vậy thôi, thì trên gương mặt hôn chỗ nào chẳng được, miễn là cô hoa hậu kia không phản kháng.

Xin đừng nghĩ sai về vị giáo sư có nhiều uy tín và đã vào tuổi bách niên này, ông không có một ý gì khác ngoài việc bày tỏ tình cảm và cám ơn tấm lòng của Hoa hậu đối với ông mà thôi.

Dân mạng ai có suy nghĩ khác về giáo sư hãy mạnh dạn viết lời xin lỗi để giáo sư vui lòng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại