Giang Popper gây tranh cãi vì mặc quân phục nhảy "thu cuối"

Hải Hà |

(Soha.vn) - Mới đây, Giang Popper vừa chia sẻ một clip nhảy "Thu cuối" trong bộ quân phục bộ đội với những hình xăm trổ và tóc buộc gây nhiều tranh cãi.

Giang Popper là một gương mặt quen thuộc của giới trẻ từ chương trình như Vietnam's Got Talent 2012 và gần đây nhất là Got to dance 2013. Được biết đến nhiều hơn sau ca khúc "Nóng" của Big Daddy và Hạnh Sino với vai trò là người nhảy poping. Giang Popper tên thật là Nguyễn Trường Giang đã nhận được sự yêu thích của cộng đồng mạng.

Mới đây Giang Popper đã chia sẻ một clip nhảy poping trên nền nhạc bài Thu cuối với bộ quân phục bộ đội khiến dân mạng xôn xao.

Hình ảnh của Giang Popper trong clip này đã gây tranh cãi khi xuất hiện trong trang phục quân đội cùng với những hình xăm trổ, tóc dài...

 	Mái tóc không phù hợp với trang phục.
 
 	Điệu nhảy poping bị dân mạng cho là uốn éo và không phù hợp với hình ảnh bộ đội.

Điệu nhảy poping trong thu cuối

 	Hình xăm và chiếc kính đen bị dân mạng "soi".

Hình xăm và chiếc kính đen bị dân mạng "soi".

Nhiều ý kiến cho rằng với việc Giang popper mặc trang phục bộ đội nhảy trong bản "thu cuối" là không phù hợp và gây phản cảm.

Bình luận của cư dân mạng.

Một số dân mạng khác thì cho rằng trang phục này không vấn đề gì và điệu nhảy kết hợp với bản nhạc thực sự rất thú vị: "Đây chỉ là một clip vui, giải trí thôi, với lại người ta mượn trang phục cũng bình thường, chủ yếu là phục vụ cho nghệ thuật thôi mà. Nhạc hay, nhảy đẹp, 1 like cho bạn" một dân mạng bình luận.

Xem clip:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại