Gian díu với chồng bạn thân, người phụ nữ bị đánh ghen thậm tệ

Đỗ Tú |

Bắt quả tang chồng mình và người phụ nữ khác vốn là chỗ quen biết quan hệ bất chính, người vợ đã bắt tình địch quỳ lạy và vái sống rồi chụp ảnh lại.

Cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip dài gần 9 phút ghi lại cảnh được cho là 1 người vợ đánh ghen ở Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

Theo đó, sau khi bắt được quả tang chồng mình và người đàn bà tên L. (người mà "mình" vẫn gọi bằng chị xưng em) có những hành động ôm hôn trong quán hát, người vợ đã bắt tình địch về nhà tra hỏi.

Người này thậm chí mời cả chồng của tình địch đến chứng kiến vụ đánh ghen. Trong đoạn clip này người vợ nói rằng mình và người phụ nữ đã tằng tịu với chồng mình từng là chỗ chị em thân thiết.

Thế nhưng thời gian người phụ nữ này đi làm ăn xa, ở nhà, L. và chồng chị thường xuyên lén lút quan hệ bất chính với nhau. Sau khi về nhà, người vợ nghe được những xì xào về mối quan hệ bất chính này.

Khi được một người bạn thông báo chồng và người phụ nữ khác đang ở với nhau, chị đã đến và bắt quả tang trước sự chứng kiến của nhiều người trong xóm.

Trong đoạn clip, người phụ nữ có chồng ngoại tình lớn tiếng quát tháo, chửi bới tình địch bằng những lời lẽ thậm tệ nhất.

Dù người phụ nữ tên L. liên tục xin lỗi nhưng người vợ vẫn không buông tha cho tình địch, chị vô cùng tức giận.

Theo lời người vợ, bà cho quay lại cảnh đối chất với tình địch là để cho chồng xem. Đồng thời, chị cũng tuyên bố nếu anh ta muốn sẽ cho ở luôn cùng tình địch.

Trước những cáo buộc của người vợ,  người đàn bà tên L. thanh minh rằng mình không chủ động hẹn gặp người đàn ông này mà chỉ do vô tình.

Người vợ cho biết tình địch hơn 40 tuổi và đã có con gái lớn lấy chồng. Mặc dù L. đã lên chức bà nhưng vẫn lén lút qua lại với chồng người khác.

Người đàn bà đánh ghen tuyên bố mình không còn gì để mất và cấm tình địch gặp gỡ chồng mình. Cuối đoạn clip người vợ liên tục tát rồi bắt tình địch quỳ lạy và vái 3 vái.

Chứng kiến cảnh này, con gái của người phụ nữ tên L. đã khóc và cầu xin hãy dừng lại.


Người phụ nữ bị đánh ghen do dan díu với chồng của người bạn làm ăn thân thiết.

Người phụ nữ bị đánh ghen do dan díu với chồng của người bạn làm ăn thân thiết.


Người vợ liên tục tát rồi bắt tình địch quỳ lạy và vái 3 vái.

Người vợ liên tục tát rồi bắt tình địch quỳ lạy và vái 3 vái.


Dù đã lên chức bà, người phụ nữ hơn 40 tuổi này vẫn bị tố là đi ngoại tình với chồng người khác.

Dù đã lên chức bà, người phụ nữ hơn 40 tuổi này vẫn bị tố là đi ngoại tình với chồng người khác.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Đa phần đều lên án việc người phụ nữ tên L. đã lên chức bà vẫn quan hệ ngoài luồng với chồng của bạn.

“Nói thật, bà kia nhiều tuổi thế mà còn đi cặp bồ thì đúng là không thể chấp nhận được”, bạn Minh bình luận.

Cư dân mạng có nick Diệp Lý cũng thẳng thừng chỉ trích người phụ nữ quyến rũ chồng người khác. “Nhìn bà kia cũng già rồi, cũng hiền mà làm sao làm được cái việc đấy nhỉ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong”.

Dù một vài người tỏ ra không đồng tình về cách cư xử “chợ búa” của người vợ có chồng ngoại tình.

Tuy nhiên, đa phần đều tỏ ra đồng cảm với chị vì đã chấp nhận hi sinh đi làm ăn xa vì chồng, vì con mà lại bị phản bội, nhận kết cục cay đắng.

“Đáng thương cho người đi đánh ghen quá. Đã hy sinh vì chồng con để đi làm ăn xa những mong cuộc sống tốt hơn mà lại bị phụ bạc.

Sự hy sinh cho ông chồng thật vô ích, bị đặt nhầm chỗ rồi. Người phụ nữ kia cũng thật quá đáng, chị em chơi với nhau thân thiết vậy mà còn ngủ với chồng người ta”, bạn Cư Lê tỏ vẻ bức xúc.

Cùng chung quan điểm bênh vực, thương xót người phụ nữ có chồng ngoại tình, cư dân Dương Kiều Giang cho rằng: “Đau đớn nhất là chứng kiến người bạn, người chị thân thiết và người chồng mà mình hy sinh rất nhiều phản bội mình, coi mình chả ra gì.

Đau quá mà, vừa bị cắm sừng lại vừa bị coi thường không làm gì thì người ta tưởng mình mù điếc, đến khi lật tẩy thì lại lên tiếng trách móc.

Gieo nhân nào gặp quả ấy thôi, biết kết quả như thế này sao vẫn cố tình quyến rũ chồng người ta”.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng trong chuyện này hai người phụ đánh ghen và bị đánh ghen đều tội nghiệp cả.

Người này nêu quan điểm cần phải xử lý ông chồng. “Sao toàn thấy đàn bà đánh nhau mà không thấy xử ông chồng ba lăng nhăng đó nhỉ? Vì lỗi là ở cả hai mà chỉ toàn thấy đánh đàn bà. Thế nên đàn ông mới được đà”.

Số khác cũng tỏ ra thương cảm cho bé gái có mẹ bị đánh ghen, gào khóc xin người lớn đừng đánh, bắt mẹ mình quỳ lạy nhưng bất lực.

“Nghe cái tiếng đứa bé khóc thương thế. Tôi hiểu cảm giác của cái đứa con gái khóc khi nhìn thấy mẹ mình bị đánh”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại