Dân mạng Việt xôn xao trước thông tin DNS của Google bị tấn công

Quân Anh |

Trưa nay (23/2), người dùng internet Việt Nam không khỏi bất ngờ khi sử dụng dịch vụ tìm kiếm trên Google.

Vào khoảng trưa nay (23/12), nhiều người dùng Internet tại Việt Nam xôn xao trước việc không thể sử dụng dịch vụ tìm kiếm trên trang Google.

Khi truy cập vào trang chủ Google Việt Nam, người dùng nhận được thông điệp "Hacked by Lizard Squad" - được biết đây là tên của một nhóm hacker từng lên tiếng nhận trách nhiệm về việc đánh sập Facebook và Instagram hôm 27/1.

Việc không thể tìm kiếm thông tin trên Google trong vài phút khiến cộng đồng mạng Việt không khỏi xôn xao, bất ngờ.

Nhiều dân mạng xôn xao trước việc không thể sử dụng công cụ tìm kiếm trên Google

Nhiều dân mạng xôn xao trước việc không thể sử dụng công cụ tìm kiếm trên Google

Được biết, sự cố trên là do DNS của Google mà người dùng Việt Nam vẫn thường sử dụng (8.8.8.8 và 8.8.4.4) đã bị tấn công.

Vì thế, để tiếp tục sử dụng dịch vụ tìm kiếm trên Googe trong khi chờ khắc phục, người dùng có thể tạm chuyển qua sử dụng các công cụ tìm kiếm khác, dùng tên miền Google.com.sg (tên miền của Singapore) hay xóa DNS của Google. 

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại