Đám cưới xa hoa của ái nữ, thiếu gia nhà đại gia Việt

Ngọc Anh |

Có vẻ như tổ chức đám cười xa xỉ cho con đang là cách phô trương thanh thế đang được các đại gia Việt ưa chuộng...

Dàn siêu xe sang 60 tỷ tại đám cưới khủng ở Quảng Ninh

Những ngày qua, người dân Quảng Ninh đã không ngừng bàn tán xôn xao về đám cưới được cho là 'khủng' nhất từ trước đến nay tại địa phương vừa diễn ra vào ngày 5/12.

Không chỉ trở thành tâm điểm chú ý của người dân đất mỏ, thông tin và hình ảnh về đám cưới xa hoa này còn được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng trên khắp cả nước.

Đặc điểm dễ gây chú ý trước nhất của đám cưới xa xỉ này là hình ảnh đoàn xe rước dâu quy tụ hàng loạt những chiếc siêu xe đình đám hàng đầu hiện nay như Maybach 62S, Rolls-Royce Phantom Drophead, Rolls-Royce Phantom Sedan, Rolls-Royce Ghost hay những chiếc ở dòng thấp hơn như Range Rover, Mercedes E400, Hyundai Azera…

Theo những người am hiểu về ô tô, trị giá của dàn xe sang này lên đến 60 tỷ đồng.

Đám cưới với quy mô 'khủng' dành cho 1.200 khách mời được tổ chức tại một trong những khách sạn lớn nhất Quảng Ninh.

Mỗi suất ăn trong tiệc cưới được tiết lộ có giá 1,5 triệu đồng. Như vậy, ước tính chi phí cơ bản của tiệc cưới đã ngót nghét con số 2 tỷ đồng.

Trong đó có sự hiện diện của nhiều quan chức cao cấp. Nhiều xe biển số xanh cũng được phát hiện có mặt trong đoàn xe khách đến tham dự lễ cưới tại khách sạn.

Bên cạnh đó, đại gia Quảng Ninh còn chứng tỏ độ chịu chơi khi mời nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hoàng Thùy Linh, Uyên Linh, Dương Triệu Vũ… đến hát trong đám cưới.

Ngoài ra, đảm nhận vị trí dẫn chương trình cho sự kiện là hai MC tên tuổi của miền Bắc: Tuấn Tú và Thùy Linh.

Đám cưới tiền tỷ kể trên do đại gia Đỗ Thành Trung, hay còn được nhiều người biết đến với hai biệt danh 'Trung Con' và 'quái kiệt vùng than' tổ chức cho con trai - anh Đỗ Tiến Dũng.

Ông Đỗ Thành Trung hiện là chủ tịch của một tập đoàn chuyên sản xuất kính và than đá. Ngoài ra, vị đại gia đất mỏ còn được chính phủ cấp phép đầu tư xây dựng các đài hoá thân và nhà tưởng niệm lưu giữ tro cốt tại nhiều địa phương trên cả nước.

Năm 2010, tập đoàn của ông Trung nằm trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Ông cũng là một trong những đại gia giàu có số một ở Quảng Ninh.

Chú rể Thái Bình rước dâu bằng dàn siêu xe trăm tỷ

Những hình ảnh về một đám cưới tại Thái Bình đang thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng bởi sự hoành tráng.Theo đó, trong đám cưới này, cô dâu chủ rể sử dụng toàn bộ 'siêu xe khủng' cho việc đón dâu có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ đã tạo nên một làn sóng tranh cãi của dư luận.

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ và chịu chơi của cặp vợ chồng 9x mới cưới này, thì không ít người lại cho rằng đây là những hình ảnh 'cấy ghép' để khoe mẽ.

Ngay lập tức, ý kiến này bị nhiều người phân trần là do 'chú rể điển trai' vốn là một tay chơi có tiếng ở Thái Bình nên việc sử dụng siêu xe làm phương tiện đi lại cũng là điều rất dễ hiểu.

Trước đó,có nhiều lễ rước dâu với sự góp mặt của những chiếc siêu xe hạng sang nhưng dàn siêu xe trăm tỷ của đám cưới ở Thái Bình lần này đúng là thật sự nổi bật và gây xôn xao cộng đồng mạng.

Nhiều người cũng nói vui, muốn xem đám cưới siêu xe thì cứ về quê Thái Bình mà ngắm. Hiện tại, câu chuyện về đám cưới toàn siêu xe đang gây xôn xao trong cộng đồng mạng với nhiều ý kiến bình luận thú vị và lời những chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ.

Chú rể sở hữu gương mặt điển trai và có nhiều nét hao hao tài tử Huỳnh Hiểu Minh. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây được xem là đám cưới 'ngôn tình' của Huỳnh Hiểu Minh phiên bản Việt.

Lễ cưới của cặp đôi 9x được tổ chức tại một khách sạn nổi tiếng và lớn nhất ở Thái Bình những chi tiết nhỏ nhất trong tiệc cưới như cổng hoa, ghế ngồi, khăn voan, bàn tiệc…được chăm chút và lựa chọn cẩn thận.

Đám cưới con đại gia chủ lâu đài 'gà vàng’ xôn xao cộng đồng

Chỉ ít ngày sau khi những hình ảnh hoàn thiện của tòa lâu đài 'gà dát vàng' (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được lan truyền và thu hút trên mạng xã hội, ông Nguyễn Quốc Thanh (58 tuổi, chủ nhân lâu đài) đã tổ chức đám cưới cho con trai.

Lễ thành hôn diễn ra vào ngày 30/11, cô dâu và chú rể đeo nhiều quà tặng bằng vàng trên người. Buổi tiệc cưới được tổ chức ngoài trời với trang trí cầu kì, nhiều khách mời cũng là những doanh nhân có tiếng.

Các ca sĩ Quang Hà, Hoàng Hải… cũng đến dự đám cưới. Những hình ảnh hôn lễ của con trai đại gia sở hữu 'lâu đài gà vàng' ngay khi được đưa lên mạng đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Đám cưới Huệ Vân - ái nữ của gia tộc họ Trương

Đám cưới Huệ Vân - ái nữ của gia tộc họ Trương - với nhạc sĩ Thanh Bùi cũng đã làm xôn xao dư luận. Lễ cưới hoành tráng diễn ra kín đáo tại khách sạn Times Square xa hoa bậc nhất Sài Gòn, thuộc quyền sở hữu của gia đình cô dâu vào ngày 28/12/2013.

Xuất hiện trong đám cưới, cô dâu đã làm nhiều khách mời phải trầm trồ với chiếc váy cưới của hãng thời trang Vera Wang, trị giá 7.590 USD, khoảng 200 triệu đồng.

Không chỉ vậy, mỗi bàn tiệc của đám cưới được tiết lộ có giá đến hơn 35 triệu đồng, với những món ăn thuộc dạng cao lương mỹ vị như canh bào ngư tiềm sò điệp khô, gà phi lê tùng lộ, bò Úc, tôm càng, chè yến…

Đế chế kinh doanh của dòng họ Trương hiện tại nằm trong sự lớn mạnh của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – một công ty tư nhân quyền lực và cũng kín tiếng bậc nhất hiện nay, với số vốn điều lệ lên tới 12.800 tỷ đồng.

Vạn Thịnh Phát dẫn đầu bởi bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT và bà Trương Mỹ Lunh – Tổng GĐ. Tập đoàn được thành lập năm 1992 bởi bà Trương Mỹ Lan, với tên gọi Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát.

Ban đầu, công ty trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng – khách sạn, sau đó đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Đến nay, Công ty đã lần lượt khai trương nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng và cao ốc căn hộ – tất cả đều đạt tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cao, trong đó có hai công trình lớn là Khách sạn Thương mại An Đông – Windsor Plaza Hotel và Cao ốc căn hộ cao cấp Sherwood Residence.

Năm 2007 Công ty Vạn Thịnh Phát đã tham gia thành lập các công ty cổ phần có vốn đầu tư lớn là Công ty CP Đầu tư Vạn Thịnh Phát và Công ty CP Đầu tư An Đông, đồng thời hợp tác với Công ty CP Đầu tư Times Square Việt Nam và Công ty CP Tập Đoàn Sài Gòn Peninsula để hình thành nên nhóm các công ty liên kết chuyên đầu tư bất động sản.

Đám cưới của con trai đại gia Đỗ Văn Bình

Tháng 9/2013, ông Đỗ Văn Bình - Phó chủ tịch Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) - đã tổ chức đám cưới hoành tráng lên tới hàng chục tỷ đồng cho con trai Đỗ Bình Dương với siêu mẫu Ngọc Thạch.

Hôn lễ này gây ấn tượng với không gian lộng lẫy như cung điện. Riêng tiền trang trí cho đám cưới đã lên tới 3 tỷ đồng.

Trong tiệc cưới không ít người trầm trồ với dàn siêu xe đậu trong sân Cung Văn Hóa Hữu nghị. Nổi bật là chiếc Ferrari California màu đỏ có giá khoảng 12 tỷ đồng dùng để đưa đón cô dâu, chú rể.

Đám cưới vàng 'không còn chỗ đeo' ở Hà Tĩnh

Đám cưới mà dư luận đang xôn xao, trầm trồ nói hơi quá là 'vàng không còn chỗ để đeo' được tổ chức ngày 16/4/2015 tại xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) là của cặp đôi cô dâu Phương Thúy sánh duyên cùng chú rể Quốc Cường.

Trên mạng xã hội Facebook của cô dâu, chú rể và bạn bè tham dự lễ cưới này đã tung nhiều ảnh cưới, clip đưa đón dâu, tổ chức hôn lễ.

Điều gây ấn tượng, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và những ai được tận mắt chứng kiến đám cưới là giàn xe đón dâu gồm xe hoa hiệu Porsche Panamera S màu trắng nổi bật trị giá gần 5 tỉ đồng, theo sau là nhiều xe sang như Audi, BMW, Lexus, Camry, Porsche.

Tăng thêm phần hoành tráng là sự 'có mặt' của giàn mô tô khủng phân khối lớn hàng chục chiếc.

Ấn tượng và cũng là điều mà dư luận xôn xao nhất đó là tại hôn lễ, cô dâu và chú rể được hai họ tặng cho rất nhiều vàng gồm kiềng, lắc, dây chuyền, nhẫn... đến mức nhiều người nói hơi quá là 'không còn chỗ đeo'.

Thêm nữa, hôn lễ có sự xuất hiện của nữ ca sĩ nổi tiếng Phi Nhung và nam ca sĩ Lương Gia Huy...

Còn nhớ, một năm trước, vào ngày 24/2/2014, tại xã Sơn Tây (Hương Sơn) đám cưới của chú rể tên Hùng (xã Sơn Tây) và cô dâu tên Dung (SN 1997, trú xã Sơn Kim 1) được tổ chức rất hoành tráng khiến dư luận quan tâm, bàn tán xôn xao, báo chí tốn nhiều giấy mực.

Tại đám cưới đó, cô dâu, chú rể được tặng quà với rất nhiều vòng vàng, dây chuyền vàng, lắc vàng... Nhiều đến nỗi cô dâu không còn chỗ để đeo, chú rể phải cầm giúp nhiều lắc vàng trong tay.

Đám cưới đó cũng có giàn môtô 'khủng', giá trị mỗi chiếc trên dưới nửa tỉ bạc tham gia rước dâu. Theo sau là nhiều ''siêu'' xe ôtô đắt tiền.

Trong giàn môtô lần đó, nhiều người điều khiển không đội mũ bảo hiểm, sau đó đã bị Công an huyện Hương Sơn truy bắt 'nguội' và xử phạt hành chính.

Với đám cưới đó, PV Lao Động và Đời sống cũng đã tìm về tận nhà chú rể Hùng để hiểu hơn về tiềm lực kinh tế của gia đình này khi tổ chức đám cưới gây sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Qua tìm hiểu, gia đình chú rể làm nghề buôn gỗ trắc. Gia đình cô dâu cũng là dân buôn và còn giàu hơn cả nhà chú rể.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại