Cô nàng xinh đẹp với 10 nguyên tắc làm dâu “không thể chuẩn hơn” khiến chị em "dậy sóng"

Phong Linh |

Trong 10 nguyên tắc ứng xử khéo léo, linh hoạt mà các nàng dâu nên học hỏi gây sốt mạng, “im lặng là vàng, việc mình mình làm” là điều được phụ nữ tâm đắc nhất.

10 nguyên tắc ứng xử của nàng dâu gây sốt mạng

Dù cuộc sống hiện đại có nhiều đổi thay, cởi mở hơn, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan tâm đặc biệt của người phụ nữ khi kết hôn.

Ứng xử giữa hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời một người đàn ông – mẹ và vợ - luôn tiềm ẩn những vấn đề bất đồng, khó để tìm được sự thông cảm, thấu hiểu.

Câu ca dao: “Thật thà như thể lái trâu, yêu nhau như thể con dâu, mẹ chồng”, dầu không phản ánh chính xác 100% mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu, nhưng cũng phần nào cho thấy sự phức tạp trong đó.

Vì thế, mới đây, một phụ nữ trẻ đã đưa ra 10 nguyên tắc nàng dâu nên nhớ như một “bí kíp” để có cuộc sống bình yên  với mẹ chồng đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng mạng, đặc biệt là cộng đồng phụ nữ.

Được đăng tải trên trang cá nhân của một phụ nữ xinh đẹp ở chế độ hạn chế, “10 nguyên tắc nàng dâu nên nhớ” đã hút về gần 15.000 lượt like và gần 7.000 lượt share chỉ sau vài giờ đăng tải và vẫn được cộng đồng các bà mẹ chia sẻ “cuồng nhiệt” vì độ chuẩn không cần chỉnh của nó.

Status viết: “Làm dâu nên nhớ...

1. Không ở chung, chỉ ở gần.

2. Không phiền ông bà chăm cháu, chỉ thăm cháu, nếu ông bà giúp được thì tốt, không giúp được cũng không trách móc, vì con mình sinh ra thì bổn phận chăm sóc dạy dỗ là của mình.

3. Không nhòm ngó tài sản nhà chồng: cha mẹ có nhiều cho nhiều thì được nhiều, có ít cho ít thì được ít, cha mẹ không có cho phải chịu, thích thì tự tạo lập tài sản của riêng mình.

Tài sản nhà chồng nếu có cho thì chỉ là cho con trai và cháu nội, mình chỉ là người ăn theo 2 người này thôi, mình có nghĩa vụ gìn giữ, tạo dựng nó cho thế hệ sau và sau nữa, mình không có quyền bán đi và tiêu xài cho bản thân. 

Cũng tương tự như thế với việc thờ phụng tổ tiên nhà chồng, nghĩa vụ thờ phụng tổ tiên nhà chồng không phải là của mình, mình có nghĩa vụ thờ phụng cha mẹ mình và "theo thờ phụng" ông bà tổ tiên máu mủ nhà mình thôi. 

Nghĩa vụ thờ phụng tổ tiên nhà chồng là của chồng và cháu nội đích tôn, mình chỉ có nghĩa vụ đứng đằng sau hỗ trợ cho chồng và con cái mình làm thật tốt trọng trách này thôi.

Vì mình và con mình lại ăn theo hồng phúc nhà chồng, nên mặc dù nghĩa vụ này không phải của mình nhưng mình có trách nhiệm hỗ trợ thật tốt cho chồng con mình.

Chị em chớ có nhầm lẫn trong vấn đề tài sản và vấn đề thờ phụng tổ tiên bên chồng nhé. Không là khổ cả đời đấy!

Status về 10 điều nàng dâu nên nhớ trong cách ứng xử với gia đình chồng gây sốt.
Status về 10 điều nàng dâu nên nhớ trong cách ứng xử với gia đình chồng gây sốt.

4. Không cãi, không phản kháng, không có thái độ trêu ngươi cha mẹ chồng khi bất đồng quan điểm hay xảy ra mâu thuẫn. Im lặng là vàng và việc mình mình làm.

5. Bổn phận của mình là cùng chồng tạo lập xây dựng cuộc sống gia đình, cùng chồng chăm sóc dạy dỗ con cái, tạo ra 1 thế hệ tương lai tốt đẹp cho xã hội và gia đình nhưng:

Không có bổn phận xây dựng gia đình nhà chồng, đó là việc của chồng. Đừng có dại mà đi làm thay việc này cho chồng. Không bao giờ được phép can dự vào việc nhà chồng, vì sự can thiệp của mình có khi làm cho tình hình thêm rối ren.

Việc của gia đình nhà chồng là việc của chồng và cha mẹ chồng, nếu khi nào cần anh ấy sẽ đề nghị vợ hỗ trợ, nếu giúp được gì thì hãy hỗ trợ, nhưng chỉ hỗ trợ bằng hành động, đừng góp thêm lời nói: sẽ làm cho tình hình phức tạp thêm.

6. Mọi mối quan hệ đều được xây dựng trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là sự áp đặt, vì vậy: con cái phải tôn trọng cha mẹ nhưng cha mẹ cũng phải tôn trọng con cái.

Phải khôn khéo né tránh và xử lý các tình huống: cha mẹ nghĩ rằng mình có quyền can thiệp quá sâu vào đời sống của gia đình con cái.

Hãy để cha mẹ hiểu: con cái đã lớn rồi cũng làm cha mẹ trẻ con cả rồi, nên ông bà chỉ nên góp ý xây dựng, không nên can thiệp thô bạo theo kiểu: phải thế này, phải thế kia.

Chân dung cô nàng gây bão dư luận với status thấm thía.
Chân dung cô nàng gây "bão" dư luận với status thấm thía.

7. Mẹ chồng và con dâu: đầu tiên phải coi nhau như những người bạn: con dâu là bạn nhỏ tuổi và mẹ chồng là người bạn lớn tuổi. Bạn không có nghĩa là cá mè một lứa mà là: phải có sự chia sẻ, thấu hiểu.

Tất nhiên một bàn tay không thể tạo nên tiếng vỗ, vì vậy chẳng có tình bạn nào được xây dựng nếu một bên không muốn làm bạn của bên còn lại.

8. Không kích bác gia đình chồng với chồng. Nếu có bất hòa thì nên im lặng, đừng có mang việc đó ra để chỉ trích chồng, nói rằng: gia đình anh thế nọ, gia đình anh thế kia.

9. Không chia rẽ mối quan hệ của chồng với gia đình anh ấy, cũng như không chia rẽ mối quan hệ của con mình với gia đình chồng. Mình là người ngoài nhưng con mình là cháu nội của gia đình chồng. Hãy để họ yêu thương nhau nếu mình đã không thể yêu thương họ. 

Người mẹ biết suy nghĩ thì nên rạch ròi: việc của mình là việc của mình, còn con mình vẫn có quyền riêng của nó trong mối quan hệ với gia đình bên nội, đừng có cậy làm mẹ mà áp đặt con: mẹ không thích nhà nội nên con cũng phải không thích theo. Đó là sự ngu xuẩn nhất trên đời.

10. Điều cuối cùng: Cha mẹ chồng nào cũng nói “con dâu mới là con mình”, nhưng sự thật không phải như vậy đâu, con dâu là con dâu, và chúng ta chỉ có nghĩa vụ: làm đúng bổn phận của mình, không nên đi quá xa và quá giới hạn.

Và hơn nữa, cha mẹ chồng không sinh ra con dâu nên không có quyền đánh chửi con dâu. Nếu quá đà, đừng có dại mà im lặng, cho ra chính quyền ngay lập tức”.

“Cuộc chiến” mẹ chồng nàng dâu không bao giờ nổ ra, nếu ta thấu hiểu và chấp nhận nhau

Sau khi 10 quy tắc ứng xử “bí kíp bỏ túi” của nàng dâu gây sốt mạng, nó đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của nhiều phụ nữ với sự đồng lòng cao độ: “Chỉ cần hiểu và làm được hết tất cả thì chắc cuộc sống sẽ nhẹ nhàng lắm đây!”.

Nhiều chị em đã “điểm danh” những điều mình đã làm được và chưa làm được trong 10 điều, có người còn hóm hỉnh khoe: “Mình chỉ làm được điều 1, tất cả 9 điều còn lại không thể, vì khó quá”.

Ngô Huyền, người mẹ trẻ đến từ Thanh Hóa đang “làm mưa làm gió” với 10 điều nàng dâu nên nhớ tiết lộ, status này thực ra không phải do cô viết, mà cô lấy lại từ Facebook của một người bạn, thấy rất đúng với cuộc sống gia đình của nhiều phụ nữ nên chia sẻ lại.

Cô rất tâm đắc với người viết status, và cho rằng, người bạn của mình đã có những chia sẻ rất thấu đáo và đúc kết được sự thật cuộc sống.

Với kinh nghiệm 3 năm chung sống cùng gia đình chồng, hiện đang là mẹ của một bé trai 22 tháng tuổi, Ngô Huyền cho rằng, điều quan trọng nhất trong “cẩm nang 10 điều” là sự thấu hiểu và sự khéo léo trong ứng xử.


Ngô Huyền đồng cảm với 10 nguyên tắc ứng xử của nàng dâu mà mình chia sẻ.

Ngô Huyền đồng cảm với 10 "nguyên tắc ứng xử" của nàng dâu mà mình chia sẻ.

Cô chia sẻ: “Cuộc sống làm vợ, làm dâu cũng thay đổi con người mình ít nhiều. Trước kia ở nhà, mình gần như chẳng biết làm gì cả, lấy chồng về thì đảm đang, tháo vát hơn.

Trước đây, tính mình khá nóng nảy, nghĩ là nói nấy và thường phản ứng mạnh với điều mình không bằng lòng, giờ mình điềm tĩnh hơn và im lặng, lắng nghe. 

Có lẽ vì thế mà mình đã vượt qua được những bất đồng quan điểm nho nhỏ trong cuộc sống tại gia đình chồng.

Bố mẹ chồng mình không khó tính đâu. Còn sự khác biệt trong quan điểm giữa hai thế hệ, gia đình nào cũng có, quan trọng là nàng dâu biết cách thuyết phục, giải thích và tìm ra giải pháp dung hòa".

Huyền cũng nhấn mạnh, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu có tốt đẹp hay không, ngoài sự ứng xử khéo léo giữa hai người phụ nữ, thái độ của người chồng cũng rất quan trọng trong việc giữ gìn hòa khí.

“Mình nghĩ rằng, đàn ông có xu hướng thiên về mẹ hơn, nếu xảy ra “chiến tranh”, đó cũng là điều dễ hiểu. 

Mình mà là mẹ chồng, mình cũng muốn con trai bênh mình chứ (cười). Mình rất quán triệt điều thứ 4 trong 10 điều, đó là không cãi lại hay tỏ thái độ không bằng lòng với bố mẹ chồng, mẹ nói gì mình cũng vâng, vì thế, chồng mình cũng không bị khó xử.

Muốn cuộc sống làm dâu nhẹ nhàng, êm ấm, mình nghĩ chỉ cần học cách đối thoại và hiểu nhau”.


Cô đã kết hôn 3 năm, hiện đang sống cùng bố mẹ chồng và gia đình nhỏ của mình ở Thanh Hóa.

Cô đã kết hôn 3 năm, hiện đang sống cùng bố mẹ chồng và gia đình nhỏ của mình ở Thanh Hóa.

Cũng rất tâm đắc với ý tưởng này, Facebooker Mai Do Khanh, người tự gọi mình là mẹ chồng đời mới bày tỏ quan điểm:

“Bộ luật này nghe được đấy chứ! Mẹ chồng đời mới thích điều 7, mẹ chồng và con dâu phải coi nhau như hai người bạn và phải biết chia sẻ với nhau một cách tích cực để cùng nhau vun đắp cho nhau.

Con hạnh phúc là niềm hạnh phúc nhất của cha mẹ. Hai người phụ nữ đều là dâu và sau này sẽ là mẹ chồng, vì vậy, phải bảo vệ và thương yêu nhau. 


Mẹ chồng đời mới cũng thích thú với quan điểm mẹ chồng và nàng dâu nên làm bạn của nhau.

Mẹ chồng đời mới cũng thích thú với quan điểm mẹ chồng và nàng dâu nên làm bạn của nhau.

Cô cho rằng, các nàng dâu cần nhớ, mình chỉ là người đàn bà "đến sau" trong cuộc đời người đàn ông như trong bài thơ này:

"Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con

Bởi trước con anh là của mẹ

Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ

Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ mẹ ơi

Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời

Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy

Dẫu bây giờ con được yên đến vậy

Dù thế nào con cũng chỉ là người thứ hai

Mẹ đừng buồn những hoàng hôn những sớm mai

Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ

Con chỉ là một cơn gió nhẹ

Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh

Con chỉ là cơn mưa mong manh

Nhưng người đàn bà khác có thể thay thế trong con tim anh ấy

Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy

Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi

Anh ấy có thể đi bên con suốt cả cuộc đời

Cũng có thể chia tay nhau ngày mai có thể

Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ

Dù thế nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai

Cô -người mẹ chồng hiện đại cũng nhắn nhủ: "Chúc các mẹ chồng không khắt khe với con dâu của mình, ngược lại, dâu lớp trẻ đừng phân biệt nhà chồng - nhà mình và vui vẻ gần gũi nhau thì chồng mình, con mình sẽ sung sướng và hạnh phúc”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại