Chuyện chàng make up: Cô đồng khuất sau một nghệ sĩ

Luna |

Có lẽ, nhiều người đã biết tới cái tên Cao Tuấn Đạt nhưng câu chuyện của chàng trai này không phải ai cũng tỏ.

Bập bẹ học nghề cách đây 5 năm và rồi thành danh khi còn rất trẻ, Cao Tuấn Đạt (sinh năm 1992) được nhiều người biết đến như một “phù thuỷ make up”.

Được mọi người thừa nhận với danh xưng như ngày hôm nay là một thành công không nhỏ đối với một chàng trai trẻ.

Nhưng đằng sau thành công ấy, có một câu chuyện mà không phải với ai anh cũng sẵn sàng trải lòng.

Tuấn Đạt tâm sự: “Ngày còn bé, Đạt đã có hứng thú với cây son, hộp phấn. Đi đến đâu, thấy người khác đang trang điểm là Đạt nhìn không rời mắt.

Cũng nhiều lần mẹ nhìn thấy, cấm Đạt không được sờ vào mỹ phẩm nhưng sau này, khi thấy Đạt có đam mê và yêu thích môn này thực sự, mẹ cũng đồng ý cho theo học.

5 năm trên con đường theo học nghề trang điểm, Đạt rất may mắn khi nhận được sự chỉ bảo của thầy Nam Trung. Bên cạnh đó, vì là người bé tuổi nhất trong lớp, Đạt cũng được các anh chị lớn hơn bao bọc cho nhiều”.

Cao Tuấn Đạt cũng đã từng làm việc với không ít người nổi tiếng như Á hậu Hoàng Anh, Hồng Quế

Cao Tuấn Đạt cũng đã từng làm việc với không ít người nổi tiếng như ca sĩ Mỹ Linh, Hồ Quỳnh Hương, Thuỳ Chi, người mẫu Xuân Lan, Hồng Quế....

Như những công việc khác, nghề trang điểm cũng có những mảng sáng – tối, niềm vui đan xen với nỗi buồn. Đối với Đạt, niềm vui của anh chính là được làm đẹp cho khách hàng và chia sẻ đam mê của mình tới những người theo học.

Nhưng cũng có những lúc, chàng trai có thân hình tròn trịa cảm thấy buồn khi có ai đó không hài lòng về “tác phẩm” của anh và thiếu tin tưởng tay nghề vì anh còn quá trẻ.

Cũng bởi vậy, những ngày mới lập nghiệp, Đạt luôn cố làm mình già hơn tuổi để có thể thêm niềm tin từ phía khách hàng.

"Ngày mới tự thân lập nghiệp (20 tuổi), Đạt không dám nói mình sinh năm 1992 vì sợ khách hàng không tin tưởng vào tay nghề của một thanh niên non nớt.

Đạt lúc nào cũng phải cố tạo dựng hình ảnh của một người già dặn để tạo dựng niềm tin ban đầu.

Dần dần, công việc dậy cho Đạt biết rằng điều quan trọng nhất đó chính là phải nắm bắt được tâm lý của khách, xem họ muốn gì và cần gì. Sau đó, Đạt sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để vừa lòng khách hàng.

Tất nhiên, cũng có những lúc sự cố gắng đó không mang lại những kết quả như mong đợi. Nhưng những nỗi buồn đấy lại là những bài học quý cho không chỉ riêng Đạt mà với bất kì người làm nghề nào".

Tuấn Đạt tiết lộ rằng anh cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi được đi diễn show vì ở đó được gặp rất nhiều người trong nghề để cùng học hỏi, chia sẻ. Đó cũng là cơ hội để anh có thể tìm kiếm công việc cho những học viên của mình.

Tuấn Đạt tiết lộ rằng anh cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi được đi diễn show vì ở đó được gặp rất nhiều người trong nghề để cùng học hỏi, chia sẻ. Đó cũng là cơ hội để anh có thể tìm kiếm công việc cho những học viên của mình.

Làm về nghệ thuật và mang trong mình chút gì đó đỏng đảnh, Tuấn Đạt khiến nhiều người phải đặt dấu chấm hỏi về giới tính thật.

Bản thân chàng trai 23 tuổi cũng vui vẻ khi thừa nhận: anh là một cô gái trong hình hài của con trai. Điều này lộ rõ từ chiếc túi Đạt thường đeo, những cử chỉ, dáng điệu, hay sự đanh đá nhất định trong lời ăn tiếng nói.

Ngồi trò chuyện cùng Tuấn Đạt, chàng nghệ sĩ với những cây chổi lông này chẳng ngại ngần nói về con người thật của mình. Vì với Đạt, anh thích sự thẳng thắn và dám đương đầu với mọi suy nghĩ từ dư luận.

Nhưng có lẽ cũng nhờ vậy, Tuấn Đạt mới có được sự khác biệt để đạt được thành công như lời một khách hàng đã nhận xét về anh: “Cứ phải là người như Đạt thì làm nghệ thuật mới giỏi được.

Họ nhìn được bằng cả hai mắt, mắt phải là của con gái, còn mắt trái là con trai, khi đó mới thấy được cái đẹp dung hoà nhất”.

Ngoài ra, ít ai biết Tuấn Đạt còn là một người làm việc liên quan tới tâm linh, tục thờ tứ phủ. Theo như những gì “phù thuỷ make up” chia sẻ, đó cũng là cái duyên, cái số.

“Cơ duyên đã đưa Đạt đến tới công việc này, nó xuất phát từ những giấc mơ. Đạt coi đây như một phần việc mà mình phải làm.

Đạt không làm công việc này chỉ với mong sao cho gia đình luôn được bình an chứ không vì bất kì mục đích nào khác.

Bản thân Đạt luôn tâm niệm, nếu đây là việc mình phải làm, cần làm, Đạt sẽ làm. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc Đạt sẽ từ bỏ công việc vốn có để đi theo một hướng khác. Vì bản thân Đạt còn muốn làm được nhiều nữa trên bước đường theo đuổi đam mê của mình".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại