Choáng với thành tích học của chàng trai từng gặp Ngoại trưởng Mỹ

Thiên Di |

(Soha.vn) - Học 12 chuyên Toán, THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội), Đỗ Duy Hưng (SN 1996) có trình tiếng Anh cực đỉnh, từng đại diện Việt Nam tham dự nhiều chương trình quốc tế.

“Siêu” tiếng Anh

Thành tích của Đỗ Duy Hưng:

- Huy chương Bạc quốc gia kỳ thi Tiếng Anh trên mạng Internet

- Giải Ba cuộc thi tiếng anh OWIN toàn quốc

- Đại diện Việt Nam - Chương trình Thủ lĩnh thanh niên Đông Nam Á 2011 tại Mỹ.

- Đại diện Việt Nam - Hội nghị các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN-Hoa Kỳ 2012 tại Indonesia.

- Phó chủ tịch CLB Tiếng Anh T.E.A.M của trường CNH

- Founder/trưởng ban Nội Dung/Speaker của dự án Water Wise Vietnam

- Founder/trưởng ban Nội dung của dự án Cozyvil Vietnam

- Trưởng ban tài chính của chương trình Inspiration Day 2013

Từ khi học chuyên Anh, lớp 8 Hưng đã có cơ duyên được chọn tham gia chương trình Connecting Classrooms của Hội đồng Anh để kết bạn, giao lưu với những bạn khác trong ASEAN. Việc liên tục và bắt buộc dùng tiếng Anh đã  tạo cho Hưng có thói quen sử dụng ngôn ngữ này thành thạo như tiếng mẹ đẻ.

Thi vào Trường THTP Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông – Hà Nội), Hưng đỗ cả chuyên Toán và chuyên Anh nhưng cuối cùng cậu lại chọn chuyên Toán để theo học từ lời khuyên của một cô giáo. “Cô nói tiếng Anh chỉ là công cụ, không phải chuyên ngành, với khả năng tư duy của em thì việc lựa chọn chuyên Toán sẽ tạo được nhiều thế mạnh hơn”, Hưng thật thà nói.

Chia sẻ bí quyết học tiếng Anh cực đỉnh khi còn đang là học sinh, Đỗ Duy Hưng chia sẻ: “Em nghĩ muốn giỏi cái gì thì đơn giản là dành nhiều thời gian cho nó. Em thấy tiếng Anh sẽ giúp ích cho mình lâu dài nên luôn cố gắng dùng nó thường xuyên như xem phim, đọc báo, truyện bằng tiếng Anh…Và em coi đó là thói quen hàng ngày của mình chứ không phải cứ ngồi vào bàn giải đề mới coi là học. Mỗi người sẽ tự tìm được cho mình cách học vui, hiệu quả nhất mà phải thử đi thử lại mới biết”.

Cũng không theo nhiều lớp học hay luyện thi tiếng Anh nào, Đỗ Duy Hưng chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện sử dụng ngôn ngữ này thường xuyên hàng ngày bởi Hưng nghĩ rằng mình nên bỏ thói quen suy nghĩ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, bớt lý thuyết khô khan mà chuyển sang thực hành như tra từ điển Anh-Anh, xem phim phụ đề tiếng Anh, tận dụng Youtube, nghe Ted Talks…

Chìa khóa thành công là hoạt động ngoại khóa

Đối với chàng trai này thì nhiệt huyết chính là chìa khóa thành công để vượt qua được bản thân mình. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Hưng có thiên hướng tham gia các hoạt động xã hội để trao đổi kiến thức chứ không chỉ cứ tập trung vào học tập kiến thức chuyên môn.

Theo Hưng kiến thức chuyên môn là chưa đủ đối với bạn trẻ trong thời buổi cạnh tranh gay gắt này. Thực tế, Hưng thấy không ít bạn học sinh cấp 3 đang chịu áp lực nặng nề từ phụ huynh trong việc phải đỗ đại học, học hành chăm chỉ…

Nhưng Hưng cho rằng: “Đó là bước ngoặt quan trọng nhưng nó không phải cái đích. Nhà văn Mark Twain từng nói: "20 năm nữa, khi nhìn lại bạn sẽ thấy thất vọng bởi những gì bạn không làm, hơn là những thứ đã đạt được. Em mong các thế hệ sau sẽ sống thật thoải mái, tự tin và tích cực tham gia một hoạt động ngoại khóa nào đó!”.

Chàng trai 9X Đỗ Duy Hưng bật mí chìa khóa thành công.
Chàng trai 9X Đỗ Duy Hưng bật mí chìa khóa thành công.

Qua những chương trình ngoại khóa của Đại sứ quán Mỹ mà Hưng đã từng tham gia, Hưng nhận ra nhiều giá trị đáng quý ví dụ như được gặp gỡ bạn bè, đến nhiều nơi, làm những hoạt động có ích, thể hiện bản thân, được trải nghiệm và được trưởng thành hơn.

Cụ thể, qua chương trình Inspiration Day 2013, Hưng tâm sự mình học được cách liên hệ, thỏa thuận với các doanh nghiệp để xin tài trợ; rồi đến quản lý, kiểm kê tài chính…

Chưa kể những lần là đại diện Việt Nam tham gia chương trình Thủ lĩnh thanh niên Đông Nam Á 2011 tại Mỹ và Hội nghị các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN-Hoa Kỳ 2012 giúp càng có thêm động lực sẽ còn vươn đến những chuyến đi khác nữa để thỏa ước muốn khám phá của mình.

Hưng (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ nhiều bạn bè quốc tế.
Hưng (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ nhiều bạn bè quốc tế.

Và trong lần gặp gỡ với nguyên Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton khi bà đến thăm Việt Nam, chàng trai 9X “siêu nhân” này kể: “Ấn tượng đầu tiên của em về bà Hilary Clinton là ở bà toát lên sự quyền lực nhưng thân thiện khiến người ta phải nể phục. Trong bài nói của bà có một câu em đã coi là phương châm sống: "Talent is worldwide, but opportunity is not" (Tài năng thì ở đâu cũng có, nhưng cơ hội thì không) và em luôn ý thức sẽ có rất nhiều người giỏi hơn mình nhưng em sẽ luôn cố gắng tập trung cho những mục tiêu riêng và chớp lấy mọi thời cơ có thể”.

Chia sẻ về kế hoạch trong tương lai của mình, Hưng bật mí sau khi tốt nghiệp cấp 3, mục tiêu của Hưng là đạt học bổng của Đại học RMIT và có cơ hội vào Sài Gòn học tập, sinh sống trong 2-3 năm tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại