LEG: "Làm nhạc chế vì... bí từ, đầu óc u ám"

Lãng Tử |

(Soha.vn) - LEG đến với nhạc chế từ một lần rất tình cờ...!

LEG tên thật là Nguyễn Việt Anh (22/01/1991 tại Hà Nội), là một anh chàng điển trai, nổi tiếng trong cộng đồng mạng nhờ những bản nhạc chế thú vị và hài ước. Đến nay facebook của Leg đã có gần 150 ngìn lượt người theo dõi, và 90 nghìn lượt like fanpage. Hãy gặp gỡ và trò chuyện với chàng trai này nhé!

Chào LEG, thời gian gần đây những bản nhạc chế của bạn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Đặc biệt chất giọng chính là điểm cộng giúp những bản nhạc chế này chia sẻ rộng rãi. Bạn phát hiện ra năng khiếu của mình từ khi nào?

Hồi nhỏ thì mình cũng thích hát và biểu diễn lắm. Nhưng thực ra mình không nghĩ mình có tình yêu lớn với âm nhạc như bây giờ. Niềm đam mê âm nhạc của mình chỉ mới xuất hiện  khoảng 3,4 năm trở lại đây khi mình có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với nó, đặc biệt là nhạc Rap. Rap là chất xúc tác chính đưa mình đến với âm nhạc. Ban đầu mình rất thích nghe nhạc Rap, hát theo rồi dần dần tự mày mò và tìm hiểu cách thu âm cách mix nhạc, tập tự sáng tác.


	LEG đang được đông đảo giới trẻ biết đến với những bản nhạc chế hài hước vui nhộn

LEG đang được đông đảo giới trẻ biết đến với những bản nhạc chế hài hước vui nhộn

Rap đưa LEG đến với âm nhạc, nhưng nhạc Chế mới là gia vị chính đưa bạn đến gần hơn với khán giả, vì sao có ngã rẽ này?

Đúng vậy, phần lớn mọi người biết đến mình qua những bài nhạc chế hơn là những bài nhạc rap của mình làm. Ngã rẽ này có lẽ xuất hiện từ bài hát : “ Tình Yêu Xanh Mượt “ đó là bài hát đầu tiên mình làm theo thể loại chế, sau đó đã nhận được rất nhiều lời khen từ bạn bè và những người bạn trên mạng. Từ đó mình đã thử làm thêm một vài ca khúc chế theo hướng vui vẻ và hài hước, rất may mắn là đã được sự yêu thích của mọi người.

Có vẻ đó là một cái duyên?

Cũng có thể gọi đó là 1 cái duyên. Bởi vì theo bản thân mình cảm thấy, mình thể hiện những bài hát vui vẻ hài hước “nhập vai" hơn là những bài hát buồn. Vì vậy, chắc mình có duyên với thể loại nhạc này hơn (cười).

Ý tưởng và lời nhạc chế đầu tiên ra đời như thế nào?

Bài nhạc chế đầu tiên ra đời rất tình cờ từ ý tưởng cho đến lời bài hát. Trong một lần ngồi làm nhạc, lúc ấy mình đang viết một bài hát buồn, viết mãi không ra và bị bí từ, đầu óc rất là u ám. Rồi mình tự hỏi tại sao không làm cho tinh thần mình sảng khoái hơn? Tại sao không làm 1 bài hát gì vui vẻ hơn nhỉ? Và những ca từ chế đầu tiên đã xuất hiện.

 

Có nhiều người cho rằng, những bài nhạc chế của bạn nghe qua thì cảm thấy thú vị, hài ước nhưng chưa đủ để tạo nên sự chuyên nghiệp. Bạn suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?

Mình chưa được học qua một trường lớp đào tạo nào về thanh nhạc hay về hòa âm và phối khí. Tất cả những sản phẩm của mình làm chỉ ở mức độ của một người tự tìm hiểu và mày mò. Có lẽ vì vậy nên nó chưa đủ tính chuyên nghiệp để thuyết phục những khán giả có nhu cầu nghe nhạc cao và cần thưởng thức những sản phẩm chuyên nghiệp.Nhưng trong tương lai gần mình sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức để có thể làm hài lòng những khán giả “ khó tính”.

Bài nhạc chế mà bạn cảm thấy hài lòng nhất? 

Đó là bài: "No Say Ben". Mình đã truyền đạt tốt cảm xúc của nhân vật trong bài hát để người nghe cảm thấy vui vẻ, đó cũng là bài hát chế đầu tiên khiến mình được mọi người biết đến nhiều hơn.

Đến bây giờ tổng cộng những ca khúc mình tự sáng tác và cover có lẽ được khoảng 40 đến 50 ca khúc Với mình, âm nhạc là giải trí, mình muốn dùng âm nhạc để cười thật thoải mái, dùng âm nhạc để làm cho cuộc sống của mình vui vẻ hơn.

Bạn có định lấn sân vào showbit bằng Nhạc Chế không?

Mình chưa có ý tưởng táo bạo đó, nhưng nếu một ngày nào đó trong tương lai, khán giả ở mọi lứa tuổi thích nghe nhạc chế thì mình sẽ làm.

Từ khi sáng tác và cover các ca khúc chế, được mọi người biết đến nhiều hơn, cuộc sống của Leg có gì thay đổi không?

Từ khi được mọi người biết đến qua những bài hát của mình, cuộc sống của mình cũng có thay đổi hơn. Mình được nhiều người biết đến hơn và cũng có một số lời mời đi diễn, thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè cũng có người nhận ra. Ban đầu cảm thấy chưa quen nên vẫn hơi ngại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại