Chân dung 9x là hoa khôi "Người đẹp Đà Nẵng" 2012

Ngân Hà |

Có khởi đầu không mấy thuận lợi trong lần đầu tiên thử sức với cuộc thi sắc đẹp, thế nhưng sau đó, cô nàng xinh đẹp này lại liên tục ẵm giải cao trong những sân chơi lớn hơn.

Từng quyết tâm không đứng dưới ánh đèn sân khấu

Nguyễn Xuân Trang (SN 1993) là cựu sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, trường đại học Duy Tân Đà Nẵng. Hiện tại, cô đang là chủ một chuỗi nhà hàng tại Đà Nẵng.

Không chỉ giỏi giang, thành đạt, cô gái này còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bảng thành tích “khủng” trong các cuộc thi nhan sắc: Hoa khôi “Người đẹp Đà Nẵng” 2012, Hoa hậu tài năng 2012, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2012.

Để gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ ấy, Xuân Trang từng trải qua không ít khó khăn.


Xuân Trang là nữ sinh ĐH Duy Tân đầu tiên giành danh hiệu Người đẹp Đà Nẵng 2012.

Xuân Trang là nữ sinh ĐH Duy Tân đầu tiên giành danh hiệu Người đẹp Đà Nẵng 2012.

Năm đầu tiên bước vảo giảng đường đại học, được nhận định chỉ là “gà” mới trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật của trường cũng như từng quyết tâm không đứng dưới ánh đèn sân khấu khi không giành giải cao tại cuộc thi “Nữ sinh Thanh lịch” của trường.

Thế nhưng sau đó, Xuân Trang khiến nhiều người bất ngờ khi đạt danh hiệu cao nhất trong cuộc thi “Người đẹp Đà Nẵng” 2012 - cuộc thi nhan sắc tầm cỡ lớn nhất Đà Nẵng khi ấy.

Xuân Trang kể lại: “Trước khi tham gia cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” của trường, mình chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào cả, cũng chưa từng được diễn trên một sân khấu với nhiều người đến vậy.

Cảm giác choáng ngợp, hồi hộp và rụt rè, khiến Trang không được giải cao.

Ba tháng sau, nhờ mọi người động viên, giúp đỡ, mình “liều” tham gia cuộc thi "Người đẹp Đà Nẵng và bất ngờ đạt danh hiệu Hoa khôi”.

Trên đà chiến thắng, nàng nữ sinh ĐH Duy Tân đầu tiên trở thành nhan sắc đẹp nhất Đà Nẵng, tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, “ẵm” giải Hoa hậu tài năng, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2012.


Sau thất bại tại cuộc thi sắc đẹp đầu tiên, Xuân Trang liên tiếp đạt thứ hạng cao ở các sân chơi lớn hơn.

Sau thất bại tại cuộc thi sắc đẹp đầu tiên, Xuân Trang liên tiếp đạt thứ hạng cao ở các "sân chơi" lớn hơn.

Thành quả ngọt ngào nhận được là kết tinh từ nỗ lực của cô cộng với sự giúp đỡ hết mình từ người thân và mọi người xung quanh.

Nàng Hoa khôi chia sẻ: “Mình được các anh chị bên Đoàn trường giúp đỡ rất nhiều, từ hướng dẫn cách đi đứng, tư vấn trang phục đến ứng xử…

Và như thế mình đã vượt qua nhiều vòng loại đến vòng chung kết và đạt luôn vương miện Người đẹp Đà Nẵng năm ấy, tiếp theo là giải phụ của cuộc thi Hoa hậu.

Các cuộc thi để lại cho mình rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, như trong quá trình tập trung thi phải mang giày cao gót cả ngày khiến chân mình bị bong gót rất đau.

Rồi lịch ghi hình bắt đầu từ sáng sớm nên phải dậy để chuẩn bị từ lúc 3-4 giờ sáng và cuối ngày mới được về phòng tẩy trang, gội đầu nên hầu như phải 12 giờ khuya mới được ngủ.

Nhưng mỗi ngày bước ra khỏi phòng các thí sinh đều phải xuất hiện thật rạng rỡ.

Nhớ có lần mình ăn hải sản bị dị ứng và đau bụng nhưng lịch tập trung vòng chung kết rất dày không thể bỏ lỡ nên đi thi mà mẹ mình phải chuẩn bị cháo mang theo, giờ các thí sinh ăn thì mình tranh thủ nghỉ…”

Thành công nhờ con đường kinh doanh

Sau khi trở thành Hoa khôi, cuộc sống của 9x Đà Thành có nhiều thay đổi. Cô bỗng được nhiều người biết đến và chú ý hơn, kèm theo đó là nhiều lời mời tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí.

Tuy nhiên, việc nổi tiếng tại trường đại học ngay khi vừa chập chững vào trường khiến Xuân Trang quyết tâm ưu tiên tập trung thời gian cho việc học.

“Sau cuộc thi, mình nhanh chóng trở về trường tập trung năng lượng nhiều hơn trước cho việc học.

Còn những chuyện ngoài lề như xuất hiện một vài lời bàn tán, cho rằng mình thay đổi sau khi nổi tiếng, già dặn, nhiều tính toán hơn...thì mình không bận tâm vì không muốn mất năng lượng vào những việc tiêu cực.

Thay vì quan tâm xem mọi người nói gì về mình và sống vừa lòng người khác thì mình dành thời gian lớn nghĩ về bản thân.

Mình viết thật chi tiết những kế hoạch và mục tiêu trong tương lai, quyết tâm mỗi ngày chiến thắng một mục tiêu nhỏ, gom lại để hoàn thành được mục tiêu lớn”.


Sau khi đạt danh hiệu Người đẹp Đà Nẵng 2012, Xuân Trang tập trung nhiều hơn vào việc học tại trường.

Sau khi đạt danh hiệu Người đẹp Đà Nẵng 2012, Xuân Trang tập trung nhiều hơn vào việc học tại trường.

Tự nhận bản thân là một cô gái năng động, thích trải nghiệm và thử sức mình trong nhiều vai trò chứ không đi theo sự lựa chọn an toàn bằng một cuộc sống nhạt nhoà, ngày ngày làm việc 8 tiếng tại công sở.

Vì thế cô nàng 9x này quyết định đi theo con đường kinh doanh, tạo ra cái của riêng mình.

Hiện tại, Hoa khôi Đà Nẵng đang sở hữu chuỗi nhà hàng chuyên phục vụ Mì Quảng - món ăn đặc sản của người miền Trung, được nhiều người dân Đà Nẵng và khách du lịch yêu thích.

9x Đà Thành tâm sự: Thời gian đầu mọi thứ rất khó khăn về tài chính và tìm kiếm nhân sự, nhưng càng đi sâu tìm hiểu và giải quyết từng vấn đề khó khăn bằng những kiến thức đã được học ở trường, mình dần trưởng thành và dày dạn kinh nghiệm hơn.

Sau những trải nghiệm mình có được từ các cuộc thi, từ cuộc sống và công việc không ít lần gặp sự cố, mình nhận ra rằng khi gặp vấn đề tiêu cực hãy bình thản đối mặt và xử lí chúng theo hướng đơn giản hoá nhất.

Cuộc sống là những trải nghiệm, khi còn trẻ ta luôn có cơ hội sửa sai và dần hoàn thiện mình!”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại