Ám ảnh sau cái chết của nữ sinh mang thai 8 tháng

Th. mang thai 8 tháng rồi tử vong ngay tại lớp. Câu chuyện này vẫn còn ám ảnh các thầy cô ĐH Phương Đông.

Đau xót

Gần 2 tuần sau cái chết của nữ sinh Chu Hồng Th. nhưng lãnh đạo, giảng viên ĐH dân lập Phương Đông (Hà Nội) vẫn không khỏi bàng hoàng.

Bà Trương Phương Anh, chủ nhiệm lớp 510402 ngành Quản trị du lịch (lớp Th. đang theo học) cho biết: “Vào trường được 3 học kỳ thì Th. lấy chồng. Anh này hơn cô 17 tuổi. Sau đó Th. có thai. Để đảm bảo sức khỏe em xin bảo lưu kết quả học tập một năm. Khi con trai đầu lòng đã 19 tháng tuổi vợ chồng Th. mới tính sinh thêm con”.

Vì bảo lưu kết quả nên Th. phải tốt nghiệp muộn một năm. Theo lịch đến tháng 6/2014, nữ sinh này sẽ tốt nghiệp với sinh viên khóa sau.

“Em đã hoàn thành khóa luận. Thời gian qua, Th. cũng đi thực tập nên ít khi lên lớp. Đến 24/2 vừa qua em mới trở lại trường. Trước ngày xảy ra sự việc, chỉ còn vài buổi học nữa là Th. kết thúc môn Quản trị dịch vụ hội họp và có đủ điều kiện xét tốt nghiệp nên gia đình mới đồng ý để Th. cố gắng đến trường” – bà Phương Anh cho hay.

Trước đó, theo phản ánh của gia đình, Th. không có biểu hiện lạ thường về sức khỏe.

“Mọi khi em đều ngồi ở trong góc. Đến buổi học hôm ấy không hiểu sao lại chọn ngồi đầu bàn, nên khi ngất thì ngã giữa lối đi của lớp. Nếu như ngày thường có lẽ bạn bè sẽ đỡ để em khỏi cú ngã mạnh như vậy” – giảng viên Phương Anh xót xa.

Phó hiệu trưởng nhà trường Vũ Phán cũng bổ sung về sự việc: “Hôm ấy nhà trường gọi cấp cứu thì sẽ tới trễ. Gọi taxi tới nơi gần nhất là BV Giao thông vận tải thì xe đi đúng cổng chính đang xây dựng, không vào được nên phải đi đường vòng”.

Trường ĐH DL Phương Đông nơi nữ sinh Th. đang theo học.
Trường ĐH DL Phương Đông nơi nữ sinh Th. đang theo học.

“Sự ra đi đột ngột của Th. khiến giảng viên đứng lớp dạy môn Quản trị dịch vụ hội họp hôm đó bị ám ảnh suốt một tuần liền vì đau buồn. Buổi học hôm đó cũng được đình chỉ vì sinh viên quá bất ngờ, bàng hoàng” – ông Đinh Quang Trường, Phó Trưởng phòng Chính trị - Công tác học sinh sinh viên, ĐH DL Phương Đông thông tin.

Sẽ khuyến cáo đến sinh viên toàn trường

ĐH DL Phương Đông hiện có gần 9.000 sinh viên, hơn một nửa trong số này là nữ. Theo hiệu phó Vũ Phán: “Hơn 14 năm tôi công tác tại trường việc nữ sinh lập gia đình rồi sinh con ở trường khá ít, thậm chí là hiếm. Th. là trường hợp đầu tiên sinh một con rồi tiếp tục có bầu”.

Trước sự việc đau lòng, đại diện ĐH Phương Đông cho biết trường sẽ phổ biến, khuyến cáo sinh viên nên giữ gìn sức khỏe khi có thai.

Còn theo bà Phương Anh: “Hiện trong lớp của Th. còn 2 trường hợp có thai nhưng thai nhi còn nhỏ. Chúng tôi luôn cố gắng nhẹ nhàng với các em. Đặc biệt lưu ý sinh viên nếu cần thiết nên bảo lưu kết quả học tập để lo chuyện sinh nở”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại