9X dễ thương kể lại ngày "định mệnh" tổ chức đám cưới bên con

Thu Hương |

Với nhiều người trẻ hiện đại, có con trước đám cưới khi vừa 20 tuổi là một quyết định không dễ dàng nhưng với cô gái 9X Mỹ Linh, đó luôn là một sự lựa chọn "không hối hận".

Ở tuổi 21, Đoàn Ngọc Mỹ Linh đã ổn định cuộc sống bên tổ ấm nhỏ cùng chồng và cậu con trai Sushi gần 2 tuổi.

Cách đây hơn 1 năm, Mỹ Linh và ông xã Quốc Vinh đã từng trải qua một quãng thời gian khó khăn khi phải vượt qua nhiều sự khác biệt lẫn dư luận khắt khe về việc có con trước đám cưới .

Nhưng với tình yêu sâu đậm, hôn lễ ấm áp của hai người đã diễn ra trong niềm hạnh phúc trào dâng của đôi vợ chồng trẻ, gia đình, bạn bè và đặc biệt là cậu con trai bé bỏng cũng có mặt để chứng kiến ngày vui của bố mẹ.

Tuổi còn trẻ để phải làm quen với trách nhiệm làm dâu, làm vợ, làm mẹ nhưng cô gái 21 tuổi Mỹ Linh cho biết mặc dù cuộc sống sau này có thế nào, hai vợ chồng vẫn hết sức hài lòng với sự lựa chọn của mình khi trước.

Bên cạnh đó, ngoài tình yêu dành cho công việc, cô còn có nguồn động lực lớn lao chính là chồng và con trai luôn sát cánh ở bên trong mọi niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống.

Vợ chồng Mỹ Linh - Quốc Vinh bên con trai Sushi. (ảnh: Kính O Tròng)
Vợ chồng Mỹ Linh - Quốc Vinh bên con trai Sushi. (ảnh: Kính O Tròng)

Khá bất ngờ khi biết bạn đã kết hôn và có em bé 2 tuổi mặc dù vẫn còn rất trẻ trung như thế này. Kết hôn khi mới 20 tuổi là sớm hay muộn đối với bạn?

- Mình nghĩ người đang ở độ tuổi 20 vẫn còn nhiều điều cần học hỏi và còn khá ham chơi. Khi đó, mình cũng thế.

Bản thân vẫn còn nhiều dự định trong tương lai, thế giới này vẫn còn nhiều thứ cần được khám phá mà khi đã kết hôn rồi thì không còn cơ hội để làm nhiều việc mà mình thích nữa.

Suy nghĩ thì như vậy nhưng một khi cả hai vợ chồng xác định là bản thân đã sẵn sàng và thật sự nghiêm túc thì đều có thể tiến xa hơn, tuổi tác có thể cũng không còn quan trọng nữa.

Được biết bạn đã từng có thời gian sống tại nước ngoài và có con trước khi quyết định kết hôn. Quyết định sinh con trước và làm đám cưới sau có khiến bạn phải trăn trở nhiều không?

-  Việc có con đối với mình là một món quà bất ngờ mà mình thật sự rất trân trọng. Khi còn là người yêu, vợ chồng mình đã xác định đây là một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, vì thế nên việc trăn trở trước khi đám cưới chỉ là vì sự khác nhau về tôn giáo giữa hai gia đình.

Bố mình có thể nói là một người khá cổ hủ và nghiêm khắc. Nhưng mẹ mình thì lại là người thông cảm và luôn ủng hộ con cái.

Trước khi kết hôn bọn mình chỉ gặp vấn đề về chăm sóc em bé, do lúc đó bé mới chỉ 5-6 tháng tuổi. Sau khi lấy nhau, bọn mình lại phải đối mặt với việc trang trải mọi thứ để nuôi con.

Mặc dù bây giờ đã ổn định rất nhiều nhưng mình vẫn phải thừa nhận rằng cuộc sống khi yêu nhau và khi hai người đã là vợ chồng thật sự khác nhau rất nhiều.

Xã hội hiện đại đã không còn gay gắt với việc có con trước hôn nhân, ngược lại nhiều người còn cho rằng người ở trong hoàn cảnh đó ắt phải là người hết sức mạnh mẽ và dũng cảm khi phải đối diện với dư luận. Bản thân bạn nghĩ sao về điều này?

- Về điểm này thì cho mình tự hào về bản thân và chồng một chút nhé! (Cười). Chồng mình là người khá nhút nhát, mình thì lại hơi yếu đuối và hay khóc.

Nhưng khi phát hiện sắp có con, bọn mình đã nhất trí với nhau là sẽ phải gặp được người bạn nhỏ này và cùng nắm tay nhau vượt qua mọi dư luận.

Chồng và em bé lúc đó giống như là một nguồn động lực lớn cho mình vậy. Đến bây giờ, mình vẫn luôn tự hào về quyết định của hai đứa khi đó.

Hai bạn đã từng trải qua nhiều khó khăn mới đến được với nhau, những điều này có khiến bạn cảm thấy trân trọng hơn hạnh phúc hiện tại không?

- Không có điều gì là hoàn hảo trên cuộc đời này cả. Bọn mình có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng có nhiều bất đồng.

Trải qua quá nhiều khó khăn và thậm chí là khoảng khắc sinh tử khi mình sinh con khó thì hai vợ chồng càng quý trọng từng giây phút ở bên nhau và được ôm ấp vỗ về con trai bé bỏng.

Bạn hiện đang sống cùng gia đình chồng, gia đình chồng bạn lại là người Hoa, thường thì nền nếp cũng khá nguyên tắc. Trách nhiệm của một nàng dâu có khi nào khiến bạn thấy mệt mỏi không khi đang còn trẻ trung như thế này?

- Ba mẹ chồng mình rất yêu thương và quan tâm con dâu , coi mình như con gái ruột vậy. Điều may mắn của mình là sau khi kết hôn không hề gặp phải trường hợp " mẹ chồng nàng dâu " như những câu chuyện mọi người thường bàn tán.

Mẹ chồng mình là một người phụ nữ hết lòng vì gia đình và rất hiểu, thông cảm với mình. Mẹ hiểu rằng mình kết hôn khi tuổi còn trẻ, vẫn còn thiếu sót và có nhiều ước mơ, bạn bè, sự nghiệp, học hành.

Vì vậy nên mẹ luôn ủng hộ và chỉ dẫn cho con dâu nên làm thế nào để chu toàn việc làm vợ và làm mẹ.

Mỹ Linh luôn tự hào về quyết định chào đón thành viên nhí đến với gia đình trẻ.
Mỹ Linh luôn tự hào về quyết định chào đón thành viên nhí đến với gia đình trẻ.

Khi còn trẻ, nhiều phụ nữ thường chia sẻ họ nghĩ tới phát triển sự nghiệp rồi mới ổn định gia đình. Còn bạn thì sao, giữa sự nghiệp và gia đình, điều gì là quan trọng hơn đối với bạn?

- Mỗi người đều có một quan niệm khác nhau, cá nhân mình vì đã có con nên rất coi trọng gia đình. Đối với mình, việc phát triển sự nghiệp là ước mơ và quan trọng nhất là vì gia đình đặc biệt là con cái. Nhưng mình vẫn coi trọng song song cả hai thứ.

Đương nhiên không thể chu toàn được cả hai nhưng ít ra người phụ nữ vẫn có thể chia sẻ được cho đàn ông áp lực trong cuộc sống, cũng là một cách để người đàn ông cảm thấy mình quan trọng, tài giỏi bởi đa số họ không giỏi việc chăm con.

Bất cứ người đàn ông nào mà còn trẻ đều thích việc trải nghiệm và chứng tỏ bản lĩnh, vậy phụ nữ tại sao không cho đàn ông cơ hội đó?

Trong hôn nhân, bạn cho rằng hai vợ chồng nên quan tâm nhất là điều gì để khiến cuộc sống luôn hạnh phúc?

- Mình nghĩ đa số các cặp vợ chồng hiện nay đều thiếu đi sự thông cảm và chia sẻ với nhau. Ngay cả vợ chồng mình cũng đã từng gặp tình cảnh như vậy.

Quan trọng là sau đó bản thân có thể hạ cái tôi và chấp nhận bỏ qua sai lầm của đối phương để tiếp tục cùng nhau bước tiếp.

Vợ chồng là sống với nhau cả đời, đời người ngắn ngủi dù vài năm hay mấy chục năm nhưng có người đi bên cạnh và là người mình yên thương thì đó mới là điều đáng quý trọng nhất.

Hai vợ chồng bạn san sẻ với nhau việc nhà, việc lo kinh tế, nuôi dạy con như thế nào?

- Khi chồng mình đi làm, còn mình ở nhà kinh doanh online thì việc chăm con và việc nhà do vợ đảm nhiệm nhưng cũng được mẹ chồng giúp đỡ nhiều. Khi mình cũng đi làm bên ngoài thì đa số thời gian bé Sushi ở cùng bà nội và bà ngoại.

Bây giờ cả hai vợ chồng cùng nhau tiếp tục việc học thì nhờ bà ngoại chăm sóc con giúp. Trong cuộc sống chung, vợ chồng mình luôn cùng nhau san sẻ khó khăn cũng như việc kinh tế.

Ông bà nội thương cháu lắm nên lúc nào cũng sắm sửa đủ thứ cho Sushi.

Bản thân bọn mình còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nuôi dạy con nên vẫn phải tham khảo nhiều từ những người đi trước. Nhưng bản thân hai đứa vẫn dựa vào tính cách và cảm xúc của Sushi để dạy con.

Mình không theo một phương pháp nuôi dạy nhất định nào cả, mà cứ thấy cái gì hợp lí, tốt cho con thì mình sẽ thử.

Trộm vía là Sushi cũng khá lanh lợi và hiểu chuyện nên mình cũng hay tâm sự với bé nhiều chuyện. Đối với mình, việc nuôi dạy con cái thật sự không hề dễ dàng và đó là một thử thách mà bậc cha mẹ nào cũng từng phải cố gắng vượt qua.

Mỹ Linh chia sẻ với chồng mọi công việc và áp lực cuộc sống.
Mỹ Linh chia sẻ với chồng mọi công việc và áp lực cuộc sống.

Bạn đã từng sống tại nước ngoài. Theo bạn thì cách chăm sóc gia đình và quan điểm  làm vợ của phụ nữ nước ngoài và người Việt mình khác nhau như thế nào?

- Thật ra bạn bè của mình ở Việt Nam ít ai có gia đình rồi lắm. (Cười) Nhưng mình cũng có cơ hội tiếp xúc và cảm nhận một số điều như thế này.

Mình cảm thấy rằng đa số gia đình nước ngoài họ dạy con theo chủ nghĩa tự lập từ rất sớm. Phụ nữ chỉ có 4 tháng nghỉ sinh thay vì chế độ nghỉ 6 tháng như ở Việt Nam, vì thế nên việc gửi con để đi làm là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng quan trọng là họ vẫn có thể xây dựng tình cảm với con cái và cân bằng cuộc sống gia đình.

Ở Việt Nam, xu hướng bảo bọc trẻ em khá kĩ. Điều đó cũng hơi tiêu cực một chút nên mình luôn tập cho con trai tính tự lập, trong bất kỳ việc gì cũng cố gắng quan sát tạo điều kiện cho bé khám phá.

Thật sự mình tự cảm thấy bản thân chưa chu toàn được việc làm mẹ và làm vợ nên không dám bình luận quá nhiều. (Cười)

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Bé Sushi - con trai đầu lòng của vợ chồng Mỹ Linh - Quốc Vinh
Bé Sushi - con trai đầu lòng của vợ chồng Mỹ Linh - Quốc Vinh
Bà mẹ 9X tự nhận mình còn nhiều thiếu sót trong việc nuôi dạy con.
Bà mẹ 9X tự nhận mình còn nhiều thiếu sót trong việc nuôi dạy con.
Hình ảnh dễ thương của gia đình nhỏ khi hai vợ chồng tổ chức đám cưới.
Hình ảnh dễ thương của gia đình nhỏ khi hai vợ chồng tổ chức đám cưới.
Và khi Sushi làm lễ thôi nôi.
Và khi Sushi làm lễ thôi nôi.
Đôi vợ chồng trẻ luôn sát cánh trong cuộc sống chung.
Đôi vợ chồng trẻ luôn sát cánh trong cuộc sống chung.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại