12 lý do để đón Valentine cùng... đứa bạn thân

Sẽ chẳng bao giờ tẻ nhạt nếu bạn đón Valentine với đứa bạn thân, bởi các lý do sau đây:

Độc thân trong ngày Valentine thì cũng hơi buồn thật. Nhưng bạn vẫn có thể ăn mừng ngày lễ tình nhân dù không có bạn trai tặng chocolate, trang sức hay những món quà khác.

Bởi lẽ bạn đã có cô bạn thân tuyệt vời nhất thế gian cùng tận hưởng ngày lễ tình nhân vì các lý do:

1. Bạn nghiễm nhiên được ăn cả hộp chocolate (tự mua) mà không bị ai phán xét. (Bởi vì ở ghế bên kia, cô ấy cũng đang làm việc tương tự)

2. Có thể lãng phí đồ uống

Với bạn trai, rượu (hoặc những đồ uống khác) có thể khiến bạn quyến rũ hơn. Nhưng khi cùng cô bạn thân nhâm nhi chúng thì chỉ có mục đích duy nhất là... gây lãng phí.

3. Cô bạn thân sẽ cho bạn cái ôm tuyệt nhất

Tại sao bạn phải cần tới bạn trai khi mà bạn thân là người cho bạn cái ôm chặt tuyệt nhất hành tinh.

4. Hai người có thể ngồi xem “The notebook” cùng nhau

Vâng! Ngày Valentine! Và tất cả những gì bạn muốn là chứng kiến Noah và Allie phải lòng nhau với một tình yêu phi thực tế và ủy mị nhất có thể.

Bạn trai bạn có thể phát chán khi xem đến các cảnh sến sẩm, nhưng cô bạn thân thì khác. Cô ấy sẽ sẵn sàng đưa khăn giấy và khóc cùng bạn khi xem phim.

5. Cùng bạn than phiền về nỗi khổ của việc "ế"

6. Cô ấy biết bạn muốn gì vào ngày lễ tình nhân

Một ly cocktail, chocolate và cả những câu chuyện tầm phào...

7. Sau tất cả mọi chuyện, bạn thực sự chỉ muốn tận hưởng thời gian cùng cô bạn thân

Bạn sẵn sàng dành thời gian rảnh rỗi bên cô bạn thân không hẳn là vì bạn không có ai để đi chơi Valentine mà bởi vì bạn thực sự muốn thế. Bạn có thể chán ghét tất cả mọi người nhưng chắc chắn không thể ghét cô ấy.

8. Cô ấy sẽ là người duy nhất không cho bạn leo cây

Bạn và cô ấy là ưu tiên số một của nhau. Bạn thân sẽ không bao giờ quên ngày đặc biệt mà cô ấy biết đó là ngày quan trọng với bạn. Khác với người yêu, đối với họ, bạn sẽ “xếp” sau những chàng bạn thân.

9. Không lo phải chia tay

Bạn không cần lo lắng về mối quan hệ giữa bạn và cô ấy sẽ tới ngày “hết hạn”, chẳng cần lo lắng về điều ngớ ngẩn gì sẽ xảy ra. Bởi lẽ chia tay không bao giờ tồn tại trong tình bạn của hai người.

10. Không bận tâm về việc mua quà

Đón lễ tình nhân cùng bạn thân, Valentine sẽ không còn là một ngày căng thẳng, làm bạn lăn tăn về việc nên mua quà gì. Đó chỉ là một đêm tuyệt vời, tận hưởng với người bạn thân như mọi khi.

11. Bạn có thể ăn cả bữa tối thả ga mà không cần lo lắng về việc bụng có phình ra hay không.

12. Không có những câu chuyện rập khuôn

Bạn sẽ không giống những cặp đôi khác nắm tay nhau, ngồi đâu đó để đón Valentine. Hai bạn có thể mắng nhiếc nhau, nói xấu người khác, làm đủ mọi chuyện điên rồ nhất có thể rồi cười chảy nước mắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại