10 mẹo giúp bạn chụp ảnh “tự sướng” tuyệt đẹp

Lê Đức |

10 cách tạo hình dưới đây sẽ giúp bạn có được những bức ảnh "tự sướng" xinh lung linh.

1. Chụp các góc độ

Chi Pu với gương mặt xinh đẹp trong bức ảnh "tự sướng" chụp nghiêng

Quay đầu sang trái và chụp phần mặt bên phải của bạn là một cách rất hay. Phần lớn khuôn mặt chúng ta đều có 1 bên đẹp hơn bên còn lại. Do đó, việc “khoe” bên đẹp nhất hoàn toàn hợp lý so với việc chụp thẳng mặt.

2.  Điều chỉnh vai hợp lý

Elly trở nên quyến rũ hơn khi chọn góc quay hợp lý

Nếu vai của bạn song song với máy ảnh, hãy quay chúng hơi chếch sang trái hoặc sang phải để chọn vị trí đẹp nhất

3.  Chọn ánh sáng phù hợp

Hãy chọn một nơi có ánh sáng đẹp, gần cửa sổ hoặc chụp ngoài trời. Bạn biết vị trí nào ánh sáng tôn vẻ đẹp của bạn nhất không?

Hãy bật camera trước và giữ chúng trước mặt bạn, chọn vị trí ánh sáng chiếu vào mặt sau đó quay 90 độ, sau đó nhìn vị trí của ánh sáng qua mặt đất, rồi tiếp tục quay 90 độ.

Chụp ảnh lúc có ánh sáng khiến gương mặt Lilly Luta đẹp huyền ảo hơn.

Hãy chú ý đến hậu cảnh và đường ánh sáng, hãy tiếp tục quay cho đến khi bạn ở ví trí đối diện lúc ban đầu. Khi đó bạn sẽ tìm được một điểm với ánh sáng tốt và hậu cảnh đẹp.

Nếu không hãy chuyển sang vị trí khác vào một ngày đẹp trời. Hai thời điểm đẹp nhất để chụp đó là 1 tiếng sau khi mặt trời mọc và 1 tiếng trước khi mặt trời lặn.

4.   Chụp với cái gì đó mới mẻ

Lilly Luta trong một bức ảnh khoe tóc mới

Có thể bạn mới mua kính chẳng hạn, hoặc bạn mới cắt tóc hoặc mới nhuộm. Hoặc bạn vừa mới mua một chú chó con.

5.   Chụp lúc đang hoạt động

Midu chụp ảnh khi đi mua sắm

Hãy chụp lúc bạn đang thực hiện những hoạt động vui vẻ chẳng hạn như ra bãi biển, ngồi trên xuồng máy, hoặc leo núi chẳng hạn.

6.  Chụp cùng phụ kiện

Nhung Gumiho tạo dáng với mũ rộng vành và phụ kiện để chụp ảnh

Đội mũ rộng vành hay đeo kính râm cũng rất đẹp.

7.    Thể hiện cảm xúc

Nhung Gumiho thể hiện cảm xúc "buồn ngủ" khi chụp ảnh "tự sướng

Mỉm cười, cau mày, hay thể hiện những cảm xúc ngộ nghĩnh khiến bức ảnh của bạn trở lên rất thú vị.

8.   Chụp cả người

Huyền Baby rất thích chụp ảnh cả người

Một chiếc gương dài sẽ rất hữu hiệu với kiểu chụp này. Lại một lần nữa, hãy chụp các góc độ, quay cơ thể bạn sang trái hoặc phải để chọn góc đẹp nhất.

9.   Chọn cách chụp tốt nhất

Cặp đôi Thiện Thanh - Mạnh Tiến chụp ảnh với gậy hỗ trợ  bluetooth

Giữ camera bằng một tay khá phổ biến, nhưng điều này sẽ khiến bạn khó giữ vững khiến bức ảnh bị rung. Hãy chọn cách chụp thuận tiện nhất có thể, một số máy có thể chụp bằng nút âm lượng và nút tắt.

10.   Vươn cổ ra một chút

Midu cũng  sáng tạo trong các tư thế chụp ảnh "tự sướng"

Để tạo điểm nhấn góc cạnh phần hàm của bạn, hẫy ngẩng cổ lên 1 một chú. Điều này nghe có vẻ buồn cười nhưng nó thực sự cải thiện hình ảnh của bạn.

Ngoài ra hãy chụp từ trên xuống. Dơ máy ảnh lên cao một chút, sau đó nhìn lên và tạo điểm nhấn vào phần xương hàm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại