Cư dân mạng Trung Quốc ngán ngẩm khi biết kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á, ước ao được như Việt Nam

Trình Ca |

Tuy nhiên, nhiều dân mạng khác cũng cho rằng rơi vào bảng đấu như của Việt Nam cũng chẳng có cơ sở để dễ dành chiến thắng.

Kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 đã có kết quả. Theo đó, ĐT Việt Nam rơi vào bảng D với các đội Triều Tiên, UAE và Jordan.

Bảng C được xem là bảng đấu tử thần với sự góp mặt của một loạt đội mạnh như Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran.

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, ngay sau khi có kết quả bốc thăm, nhiều người đã bày tỏ thái độ ngao ngán và chẳng hi vọng gì vào khả năng tiến xa của đội nhà.

"Xong! U23 Trung Quốc phen này 'xong' rồi. Tôi chỉ có thể cảm thán như thế ngay sau khi xem xong kết quả mọi người ạ", một dân mạng chán nản.

"Nhìn cái bảng đấu mà phát hãi, đụng độ với Hàn Quốc rồi Iran thì mấy người nghĩ đội chúng ta có khả năng tiến xa chắc. Rồi lại bị rớt từ vòng bảng cho mà xem, bài này quen lắm", một dân mạng bình luận.

Cư dân mạng Trung Quốc ngán ngẩm khi biết kết quả bốc thăm U23, ước ao được như Việt Nam - Ảnh 1.

Kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020.

"- Nếu lọt vào bảng có Việt Nam thì dễ chơi hơn không nhỉ, Việt Nam, UAE và Jordan chẳng hạn.

- Quên đi, nghĩ gì thế, mới thua Việt Nam đó, họ đâu phải đội bóng yếu.

- Thời buổi bây giờ có mấy đội bóng trên hành tinh này yếu để khiến ĐT Trung Quốc bắt nạt dễ dàng đâu", mẩu đối thoại giữa ba CĐV xứ Trung.

"Làm gì có cái bảng nào khiến ĐT Trung Quốc tự tin hay dễ có chiến thắng đâu mà ước mong lắm thế. Dù bốc thăm hay không bốc thì tôi vẫn nghĩ đến kịch bản bị loại sớm thôi. Chắc phải có phép lạ mới giúp Trung Quốc vượt qua vòng bảng", một dân mạng khác bi quan.

Cư dân mạng Trung Quốc ngán ngẩm khi biết kết quả bốc thăm U23, ước ao được như Việt Nam - Ảnh 2.

"Chắc hẳn HLV Hiddink khi thấy bốc thăm như thế này sẽ bật cười thành tiếng lên mất. Đúng là ông may mắn khi chia tay sớm như vậy, cứ tiếp tục ở đây có mà già thêm mấy tuổi", một dân mạng mỉa mai.

"Sợ cái bảng này vậy, Iran, Hàn Quốc hay Izbekistan đều từng có thành tích tốt ở U23 châu Á. Uzbekistan tưởng dễ chơi hóa ra lại là đương kim vô địch, Trung Quốc yếu nhất cái bảng này, có bảng nào mềm yếu hơn không?", một dân mạng ngao ngán.

"Kiểu này thì bóng đá chia tay Thế vận hội Olympic ở Tokyo luôn đi được rồi, hoàn toàn không có chút hi vọng nào hết", một dân mạng dự đoán trước kết quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại