Cư dân mạng cãi nhau cực to chuyện bỏ đá lạnh vào tô canh, hỏi ra mới biết đây là 'sở thích cá nhân'?

Chú bé ăn hàng |

Đoạn clip ăn canh chung với đá lạnh đang thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên TikTok.

Chuyện trên cùng một mâm bún đậu, người ăn nước tương kẻ ăn mắm tôm không còn mấy xa lạ với chúng ta. Đơn giản là với những món ăn mang tính "địa phương", những người đến từ nơi khác chắc chắn khi thử sẽ bị "dội" hoặc không phù hợp với khẩu vị.

Đơn cử như mới đây, một đoạn video trên TikTok đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem khi cô gái trong clip đặt vấn đề hỏi cư dân mạng: "Chỗ mọi người ở ăn canh có bỏ đá viên vào không?".

Cư dân mạng cãi nhau cực to chuyện bỏ đá lạnh vào tô canh, hỏi ra mới biết đây là sở thích cá nhân? - Ảnh 1.
Cư dân mạng cãi nhau cực to chuyện bỏ đá lạnh vào tô canh, hỏi ra mới biết đây là sở thích cá nhân? - Ảnh 2.

Hình ảnh cho đá vào canh gây sốc cho nhiều người. (Nguồn: TikTok)

Ban đầu, nhiều người còn lầm đây là trò "câu like" trên mạng, mãi đến khi tìm hiểu mới biết thật sự ở vài nơi, người ta có cho đá vào canh thật. Theo đó, việc cho đá lạnh vào canh xuất phát từ sở thích cá nhân của từng gia đình. Không phải nhà nào mở miền Bắc cũng ăn canh theo hình thức này.

Cư dân mạng cãi nhau cực to chuyện bỏ đá lạnh vào tô canh, hỏi ra mới biết đây là sở thích cá nhân? - Ảnh 3.

(Nguồn: Internet)

Phần lớn chúng ta thì đều nghĩ, đá chỉ có công dụng làm giòn rau củ sau khi luộc. Gần đây còn là "phụ kiện" hữu hiệu để tách váng mỡ khỏi đồ ăn. Chẳng ai nghĩ nó có công dụng làm lạnh một tô canh cả.

Công dụng tách váng mỡ khỏi tô phở.

Chuyện ăn "lạnh" trên thế giới không phải là cái gì đó quá mới mẻ. Nếu thường xuyên xem phim Hàn, hẳn bạn từng nghe qua món mì lạnh (Milmyeon), món ăn đặc sắc khi ăn càng lạnh càng ngon.

Một vài bình luận của cư dân mạng:

- Có phải chiêu trò câu like không nhỉ, chưa từng thấy kiểu ăn như này bao giờ.

- Tôi vẫn ăn thường mà mọi người ơi, cho đá vào canh hơi bị ngon, xem clip này mới biết không phải mỗi nhà tôi ăn vậy.

- Ăn vậy có ngon không mọi người?

- Mị còn trộn chè đậu xanh vào tô canh nhà mị, sau đó, à không có sau đó.

- Tò mò thật sự vị của nó!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại