“Cú đấm thép Cảnh sát cơ động” vào đợt tuyển quân trên khắp cả nước

Phương Sơn |

Nam nữ thanh niên trên khắp mọi miền đất nước khi tham gia nghĩa vụ tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, được học tập, rèn luyện và hưởng chính sách theo quy định.

Ngày 14/9 lãnh đạo Bộ Tư Lệnh CSCĐ cho biết, từ hôm nay, mọi công dân trên toàn quốc có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tại Bộ Tư lệnh CSCĐ có thể viết đơn theo mẫu gửi về Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ (địa chỉ: số 23 Nguyễn Khang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, T.p Hà Nội) hoặc gửi qua gmail: doanthanhnienk02@gmail.com hoặc thông tin qua Fanpage "Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động".

Thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trong Bộ Tư lệnh CSCĐ công dân được hưởng chế độ, chính sách theo quy định; được sống, học tập, công tác trong một môi trường kỷ luật, kỷ cương nhưng đầy tình đoàn kết, tính nhân văn và tình đồng chí đồng đội.

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, "đây là môi trường để mỗi công dân rèn luyện tính tự lập, tự chủ, xây dựng cho mình ý chí vượt khó, trung thành và đoàn kết; giúp bản thân luôn vững vàng, kiên định trong thời đại công nghệ mới đầy cạm bẫy và cám dỗ".

“Cú đấm thép Cảnh sát cơ động” vào đợt tuyển quân trên khắp cả nước - Ảnh 1.
“Cú đấm thép Cảnh sát cơ động” vào đợt tuyển quân trên khắp cả nước - Ảnh 2.

Dàn xe đặc chủng của cảnh sát cơ động

Bộ Tư Lệnh CSCĐ tuyển công dân tham gia nghĩa vụ công an năm 2022

Công dân có thể liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ của Bộ Tư Lệnh CSCĐ, Sđt: 0243.783.6562 hoặc đồng chí Trung úy Dư Văn Khỏe, cán bộ Thường trực Đoàn thanh niên K02, Sđt: 0984.882.484 để được hỗ trợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại