"Cứ chơi như trận thắng Yemen, Việt Nam thừa sức gây bất ngờ nếu vào vòng 1/8"

Hải Bình |

HLV Phạm Minh Đức khá lạc quan về khả năng lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 và tiếp tục gây bất ngờ của đội tuyển Việt Nam.

Bảng D Asian Cup 2019: Việt Nam 2-0 Yemen (nguồn: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 trước Yemen nhưng Việt Nam phải chờ kết quả lượt trận tối nay ở hai bảng E và F, thầy trò HLV Park Hang-seo mới biết mình có góp mặt tại vòng 1/8, Asian Cup 2019 hay không. Nhận xét về trận thắng này của đoàn quân áo đỏ, HLV Phạm Minh Đức cho hay:

"Trước trận này tôi nghĩ Việt Nam chỉ có thể hòa Yemen mà thôi, nhưng nhận định đó của tôi đã sai. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã chơi quá hay, thể hiện đúng sức mạnh của mình. Nếu cứ chơi nhưng trận thắng Yemen, Việt Nam thừa sức gây thêm bất ngờ nữa nếu vào vòng 1/8.

Bởi vì với thành tích này chúng ta đã vượt chỉ tiêu rồi. Hơn nữa khi vào vòng knock-out sẽ còn dễ đá hơn rất nhiều. Khi đó, các đội gần như đã lộ hết những gì hay nhất và điểm yếu của mình. Nếu biết tận dụng và may mắn song hành thì điều gì cũng có thể xảy ra.

Việt Nam vượt chỉ tiêu đề ra. Các tuyển thủ đủ bản lĩnh để đi tiếp. Chúng ta đang có một chiến lược gia đẳng cấp và rất "dị". Vậy nên tôi nghĩ vào vòng knock-out, Việt Nam sẽ lại thắng hiệp phụ hoặc penalty để đi tiếp".

Cứ chơi như trận thắng Yemen, Việt Nam thừa sức gây bất ngờ nếu vào vòng 1/8 - Ảnh 2.

Bàn thắng của Quang Hải vào lưới Yemen. Ảnh: AFC.

"Trận thắng này với Việt Nam là điều đương nhiên. Thực sự đối thủ chỉ khỏe, tranh chấp mạnh mẽ mà thôi. Nói thẳng ra thì hơi khó nghe, nhưng từng cá nhân cầu thủ của Yemen không có tư duy chơi bóng tốt và hiện đại. Sự khéo léo và cách tổ chức lối chơi không thể so sánh với chúng ta được.

Trong khi đó, Việt Nam có quá nhiều cá nhân có thể gây ra đột biến. Những cái tên như Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức hay Hồng Duy hoàn toàn đủ khả năng thay đổi cục diện mỗi khi họ chạm bóng. Điều này Yemen hoàn toàn không có. Tôi chỉ hơi tiếc là chúng ta không thể ghi thêm bàn thắng trong trận này", HLV Phạm Minh Đức nhận xét trận thắng 2-0 của ĐT Việt Nam trước Yemen.

Cứ chơi như trận thắng Yemen, Việt Nam thừa sức gây bất ngờ nếu vào vòng 1/8 - Ảnh 3.

"Khi chúng ta được hưởng quả phạt đó, trong đầu tôi nghĩ nếu Quang Hải thực hiện thì kiểu gì cũng có bàn thắng, đó là sở trường của cậu ta. Thực sự phải thốt lên rằng bàn thắng của Quang Hải quá đẳng cấp, dù biết trước nhưng tôi vẫn có cảm giác hạnh phúc sau khi học trò ghi bàn.

Không riêng gì trận này, hai trận đấu trước đó với Iraq và Iran, toàn đội Việt Nam đều chơi rất tốt, nếu không nói là ấn tượng. Trận gặp Iran họ đẳng cấp quá nên chúng ta không thể làm được gì hơn nữa.

Tôi ít nhận xét về cá nhân, nhưng giải này Văn Đức và Công Phượng chơi thực sự rất tốt, họ như bước ra khỏi cái bóng của chính mình trước đó và lột xác hoàn toàn. Cả hai đã đóng góp rất nhiều vào thành tích chung của đội đến thời điểm này", HLV trưởng của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận xét về màn trình diễn của ĐT Việt Nam sau vòng bảng.

Cứ chơi như trận thắng Yemen, Việt Nam thừa sức gây bất ngờ nếu vào vòng 1/8 - Ảnh 4.

Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên tại Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.

Khi được hỏi về cách dùng người, chiến thuật của HLV Park Hang-seo tại Asian Cup 2019 sau khi kết thúc vòng bảng, ông Đức cho hay: "Tôi nghĩ đến lúc này ông Park vẫn là HLV hay và rất đẳng cấp. Điều quan trọng là ông ấy đã có được sự ổn định trong đội hình.

Chỉ có một vài vị trí thay đổi như Văn Hậu thay Hồng Duy hay Xuân Trường phải ngồi ngoài nhưng điều đó hợp lý khi tùy theo đối thủ mà HLV trưởng buộc phải dùng người cho phù hợp với chiến thuật.

Bất kỳ giải đấu nào cũng vậy thôi. HLV trưởng luôn có toan tính dài hơi tùy theo thời điểm. Tôi quan sát và thấy ông Park rất giỏi trong việc sử dụng quân khi nào hợp lý để họ tỏa sáng. Trường hợp của Huy Hùng ở AFF Cup là ví dụ rõ nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại