CSGT Hải Dương nói gì về việc bắt lỗi tài xế mặc sai đồng phục?

Hoàng Hải |

Lãnh đạo đội CSGT TP. Hải Dương vừa trao đổi với PV Trí thức trẻ về clip CSGT bắt lỗi tài xế taxi mặc sai trang phục.

Hai ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một CSGT yêu cầu lập biên bản đối với một lái xe taxi mặc sai đồng phục.

Theo như nội dung trong đoạn video clip phản ánh, chiến sỹ CSGT đã ra hiệu dừng xe, yêu cầu xuất trình giấy tờ và lập biên bản vì lỗi lái xe taxi mặc sai đồng phục.

Theo lời tài xế trong clip nói thì nguyên nhân ban đầu mà CSGT thông báo lỗi là "đè vạch kẻ đường". Tuy nhiên, khi tài xế khẳng định mình điều khiển xe không đè vạch thì CSGT cũng đổi chiều.

Lúc này, đồng chí CSGT cũng phủ nhận luôn việc dừng phương tiện là do lỗi "đè vạch" mà thay vào đó là lỗi "trang phục".

Tài xế taxi cho rằng, việc xử lý lỗi trang phục là nhiệm vụ của công ty taxi, trách nhiệm đó thuộc về Thanh tra của công ty nơi tài xế làm việc chứ không thuộc thẩm quyền của CSGT. Còn viên cảnh sát thì cho biết CSGT có quyền xử lý.

Qua tìm hiểu của PV, được biết, đoạn clip này được ghi lại trên đường phố thuộc TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Liên quan đến sự việc trên, chiều nay (ngày 20/5), trao đổi với PV, lãnh đạo Đội CSGT TP. Hải Dương cho biết đã nắm được sự việc nói trên.

Theo lời vị lãnh đạo đội CSGT TP. Hải Dương cho biết, hành vi tài xế không mặc đúng đồng phục hoặc không đeo thẻ tên có thể bị xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng tại điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài CSGT, thanh tra giao thông cũng có thẩm quyền xử phạt hành vi nói trên.

Vị lãnh đạo đội CSGT TP. Hải Dương cũng khẳng định, việc CSGT kiểm tra và xử phạt tài xế mặc sai đồng phục là đúng quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại