COVID-19: Pháp rút quân khỏi Iraq, Argentina dừng cho công dân hồi hương

Minh Hạnh |

Pháp hôm qua quyết định rút lực lượng đồn trú tại Iraq về nước. Trong khi đó, tại Argentina, chính quyền đã tuyên bố dừng cho công dân dưới 65 tuổi từ nước ngoài hồi hương.

Pháp

Vì những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Pháp sẽ cho hồi hương lực lượng đồn trú tại Iraq từ hôm nay, 26/3, cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định này áp dụng với 100 binh sĩ Pháp đang tham gia huấn luyện cùng quân đội Iraq, cũng như các đơn vị tại một trụ sở chiến dịch ở Baghdad.

Tính đến sáng 26/3, Pháp có tổng cộng 25.600 ca mắc COVID-19, với 1.333 ca tử vong.

Trong khi đó, tại Iraq, số ca mắc COVID-19 là 346 ca, và 29 ca tử vong.

Mỹ

Tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã kí quyết định yêu cầu lực lượng Mỹ ở nước ngoài, hoặc dự kiến triển khai ra nước ngoài, phải giữ nguyên vị trí trong vòng 60 ngày tới.

Lệnh “đóng băng” sẽ ảnh hưởng đến 90.000 đợt triển khai binh sĩ, bao gồm cả những đợt đưa quân đội về nước hoặc ra nước ngoài.

Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp ngoại lệ được trở về Mỹ, bao gồm các tàu hải quân.

Cùng lúc đó, một nhà xác tạm thời đã được dựng lên tại bệnh viện Bellevue (thành phố New York, Mỹ), với lều và xe tải đông lạnh, để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, khi số ca tử vong tăng đột biến.

Trước đó, động thái tương tự đã được thực hiện khi thành phố New York bị tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Tính đến sáng 26/3, Mỹ có tổng cộng 66.132 ca mắc COVID-19, với 947 ca tử vong.

Italy

Tại Italy, số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng, nhưng tốc độ đã giảm 3 ngày liên tiếp.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán số ca bệnh tại Italy sẽ đạt đỉnh vào Chủ nhật tuần này.

Tính đến sáng 26/3, Italy có tổng cộng 74.386 ca mắc COVID-19, với 7.503 ca tử vong.

Argentina

Tại Argentina, chính quyền đã tuyên bố dừng cho công dân nước này từ nước ngoài hồi hương, sau khi xuất hiện nhiều trường hợp công dân nói dối về tình trạng sức khỏe để được lên máy bay về nhà.

Quy định này không áp dụng với những công dân trên 65 tuổi, theo Tổng thống Alberto Fernández.

Ước tính có hơn 10.000 người Argentina, hầu hết là khách du lịch, vẫn đang ở nước ngoài, chủ yếu ở Mỹ, châu Âu.

Tính đến sáng 26/3, Argentina có tổng cộng 502 ca mắc COVID-19, với 8 ca tử vong.

COVID-19: Pháp rút quân khỏi Iraq, Argentina dừng cho công dân hồi hương - Ảnh 2.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại