Covid-19 hạ gục kinh tế Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp từ thấp nhất 50 năm vọt lên cao nhất từ 2017, hơn 6 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 1 tuần

Thu Hương |

Điều đáng nói là đây mới chỉ là bức tranh ban đầu thể hiện những thiệt hại ban đầu mà đại dịch Covid-19 gây ra cho kinh tế Mỹ, vì số liệu được chốt từ ngày 12/3, chưa phản ánh làn sóng sa thải hàng triệu người trong 2 tuần gần đây.

Theo số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố tối 3/4, trong tháng trước số việc làm của Mỹ giảm tới 701.000 việc làm - cao hơn nhiều lần so với mức dự báo giảm 100.000 được các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra trước đó. Số liệu này theo dõi quãng thời gian đầu tháng 3, trước khi chính phủ Mỹ áp đặt những biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch bệnh khiến các công ty phải tạm đóng cửa và sa thải hàng triệu nhân công.

Đây là lần đầu tiên số liệu việc làm theo tháng sụt giảm kể từ 2010 đến nay. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng vọt lên mức 4,4%, cao nhất kể từ 2017, trong khi số liệu tháng 2 là 3,5%, thấp nhất 50 năm.

Không dừng lại ở đó, con số được dự báo chắc chắn sẽ tăng lên trong những tháng tới. Bloomberg Economics dự báo tỷ lệ sẽ sớm tăng lên mức 15%, trong khi Chủ tịch Fed St. Louis - James Bullard - mới đây dự báo tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ chạm mốc 30% ngay trong quý này.

Những số liệu vừa được công bố đã trở nên lỗi thời bởi báo cáo được chốt vào ngày 12 hàng tháng, do đó số liệu tháng 3 chưa phản ánh bộ phận gần 10 triệu người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp chỉ trong 2 tuần gần đây.

Bức tranh thị trường lao động Mỹ đã đổi màu chóng vánh so với chỉ 1 tháng trước, khi số việc làm tăng thêm là gần 200.000 và các chủ sử dụng lao động thiếu nhân công đến nỗi thậm chí mở rộng tuyển cả người từng có tiền án tiền sự. Tổng thống Trump cũng thường xuyên lấy các số liệu về thị trường lao động để tái tranh cử.

Tuy nhiên trong vài tuần gần đây, Covid-19 đã ập đến nước Mỹ, khiến hàng nghìn người tử vong và số bang khuyến khích hoặc yêu cầu người dân ở yên trong nhà ngày càng tăng. Chuyên gia kinh tế trưởng Lara Rhame của FS Investments từng ví von trên Bloomberg Television rằng “điều này giống như 1 siêu bão quét qua toàn bộ nước Mỹ trong cùng 1 lúc”.

Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng đang cố gắng giúp đỡ các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch với chương trình cho vay đã chính thức có hiệu lực và những tờ séc được trực tiếp gửi đến nhiều hộ gia đình trong những tuần sắp tới. Tuy nhiên, chương trình hứa hẹn sẽ cung cấp 350 triệu USD trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ để họ tránh được việc sa thải ồ ạt hiện vẫn rất mông lung vì lỗi kết nối đến website và thiếu phương thức liên lạc với các ngân hàng. Thêm vào đó, theo dự tính phải đến tận tháng 9 khoản tiền 1.200 USD cho mỗi cá nhân mới đến được tay người dân.

Du lịch giải trí và nhà hàng khách sạn là 2 ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất, mất 459.000 việc làm trong tháng 3, xóa sạch đà tăng trong 2 năm qua. Khu vực tư nhân mất 713.000 việc làm.

Tuần làm việc trung bình cũng bị giảm xuống còn 34,2 giờ, thấp nhất kể từ 2011. Đây lá dầu hiệu cho thấy các công ty đã bắt đầu thu hẹp hoạt động trước khi sa thải nhân công. Lượng nhân viên tạm thời giảm 49.500 người, mạnh nhất kể từ 2009. Khu vực bán lẻ mất 46.200 việc làm.

1/4 - Nỗi ám ảnh của người dân Mỹ: Tiền thuê nhà, hoá đơn điện nước, nợ thẻ tín dụng đều đến hạn phải trả! - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại