COVID-19: ĐSQ TQ tại Nga bất ngờ lên tiếng đính chính về cáo buộc công dân TQ bị Nga "phân biệt đối xử"

Hồng Anh |

Trong tuyên bố mới nhất, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga đã khẳng định các biện pháp phòng dịch của Nga "nói chung đều theo tiêu chuẩn", theo SCMP.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga hôm Chủ nhật (1/3) vừa lên tiếng đính chính về thông tin trong công hàm ngoại giao được gửi tới chính quyền thành phố Moskva vào thứ 5 tuần trước, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) đưa tin.

Cụ thể, trong công hàm phản đối được gửi tới chính quyền thành phố Moskva tuần trước, phía Trung Quốc đã lên án việc chính quyền thành phố Moskva áp dụng các biện pháp "kiểm tra hàng loạt", "chỉ nhằm vào công dân Trung Quốc" trên các phương tiện giao thông công cộng như các tuyến tàu điện ngầm, xe buýt và xe điện, trong thời điểm dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) diễn biến phức tạp trên thế giới.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện một số lời đồn thổi và suy đoán về việc cảnh sát Moskva sử dụng bạo lực và bắt bớ công dân Trung Quốc vô cớ để phòng dịch, khiến nhiều người đã bày tỏ lo ngại. Chính Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga cũng đã cảnh báo trong công hàm ngoại giao gửi tới chính quyền thành phố Moskva rằng các biện pháp được cho là "phân biệt đối xử" với công dân Trung Quốc có thể gây tổn hại tới quan hệ 2 nước.

"Không có quốc gia nào trên thế giới, kể cả Mỹ hay các nước châu Âu có sự giám sát đặc biệt đối với công dân Trung Quốc trên các phương tiện công cộng như ở Moskva", theo nội dung trong bản công hàm vừa được gửi tới chính quyền thành phố Moskva tuần trước.

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất được đưa ra vào ngày hôm qua (1/3), Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga đã đính chính lại rằng các thông tin trên mạng là không chính xác, và sự thật là giới chức Nga đã nghiêm túc thực thi các biện pháp kiểm dịch đối với tất cả mọi người, kể cả công dân Nga.

"Sau khi xác minh thông tin, chúng tôi đã xác nhận rằng những thông tin suy đoán đều sai sự thật. Những người bị cảnh sát Nga bắt giữ đã vi phạm các quy định kiểm dịch của Nga, và ngoài các công dân Trung Quốc, các công dân Nga và nhiều nước khác cũng phải ở trong khu cách ly", theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Trung Quốc đã khẳng định rằng giới chức Nga không nhằm vào các công dân Trung Quốc và các động thái của Nga "nói chung đều theo tiêu chuẩn", bằng ví dụ về việc các nhân viên đại sứ quán cũng bị kiểm tra hộ chiếu và không bị bắt cách ly nếu họ không nhập cảnh vào Nga trong vòng 14 ngày trước thời điểm rà soát.

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin từng thông báo trước đó rằng khoảng 80 công dân Trung Quốc và 8 công dân nước khác có thể sẽ bị trục xuất về nước do có hành vi vi phạm quy định kiểm dịch và cách ly từ ngày 22/2.

Nói về tình hình phòng chống dịch COVID-19 ở Nga, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết các nhân viên lãnh sự đã được cử đến thăm các cơ sở cách ly và hỗ trợ công dân nước này bằng các loại thực phẩm và nhu yếu phẩm cơ bản, đồng thời đề nghị giới chức Nga đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tại các cơ sở này. Người Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 1/3 trong tổng số người phải cách ly ở Nga.

Phía Đại sứ quán Trung Quốc cũng đã kêu gọi công dân nước này tuân thủ các quy định của địa phương về phòng chống dịch COVID-19.

Xem thêm các tin tức về dịch COVID-19 tại đây.

COVID-19: ĐSQ TQ tại Nga bất ngờ lên tiếng đính chính về cáo buộc công dân TQ bị Nga phân biệt đối xử - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại