COVID-19: Ấn Độ đứng thứ 4 thế giới về số ca bệnh, 100 con voi được xét nghiệm

Minh Hạnh |

Cục Lâm nghiệp bang Rajasthan (Ấn Độ) đã lập trạm y tế ở ngoại ô thành phố Jaipur để tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho hàng trăm cá thể voi địa phương.

Trạm y tế bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 11/6, với 3 bác sĩ và dự kiến sẽ đóng cửa sau 3 ngày.

“Chúng tôi đang thu thập mẫu xét nghiệm từ mắt, trực tràng, máu và các bộ phận khác của voi. 103 con voi sẽ được xét nghiệm COVID-19. Các mẫu xét nghiệm sẽ được gửi đến một bệnh viện thuộc Viện Nghiên cứu Thú y Ấn Độ ở thành phố Bareilly, thuộc bang Uttar Pradesh. Khoảng một tuần sau sẽ có kết quả”, Arvind Mathur – một chuyên gia về động vật hoang dã cho biết.

Mathur nói thêm, rằng quá trình xét nghiệm được tiến hành nhằm xác định xem dịch COVID-19 có lây truyền sang voi hay không.

Trước đó, hồi tháng Tư, Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) thông báo đã tìm thấy virus SARS-CoV-2 ở 2 loài dơi là Pteropus và Rousettus.

Ở một diễn biến liên quan, Ấn Độ hôm nay, 12/6, ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỉ lục (10.956 ca), nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 297.535 ca.

Số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ hiện đã vượt qua Anh, đứng thứ Tư thế giới sau Mỹ, Brazil và Nga.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ là 8.498 ca, trên tổng số 1,3 tỉ dân. Trong khi đó, số ca tử vong ở Anh đã lên tới hơn 41.000 ca.

Theo Sputnik, Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại