Công Vinh “đói bóng”, Hữu Thắng ngồi trên đống lửa

Khánh Sơn |

Công Vinh đã trở lại thi đấu sau thời gian dài bị chấn thương nhưng dường như, tiền đạo này đang bị “đói bóng” ở Bình Dương.

Ngôi sao cô đơn

Công Vinh đã dính chấn thương trong trận đấu với Đài Loan (TQ) nhưng anh vẫn cố gắng tập luyện và ra sân trong trận đấu với Iraq tại vòng loại World Cup 2018.

Sau khi trở về Việt Nam, trong một buổi tập của Bình Dương, Công Vinh đã phải ngừng vì đau đớn. Sau buổi kiểm tra, các bác sĩ cho biết, tiền đạo này đã bị rách cơ háng và được chẩn đoán mất khoảng 10 ngày mới có thể trở lại sân cỏ.

Thế nhưng, kể từ ngày 7/4 cho đến nay, tức là 18 ngày, Công Vinh mới có thể thi đấu cho Bình Dương. Thật ra, tiền đạo này đã tập trở lại trước đó, nhưng nằm ngoài danh sách của đội bóng đất Thủ.

BHL của đội bóng này giải thích rằng, không đăng ký Công Vinh là để cho anh phục hồi hoàn toàn.

Tuy nhiên, đã có nhiều cấn cá khi mà vụ Công Vinh và Anh Đức mâu thuẫn vẫn còn “âm ĩ’ trong lòng đội bóng. Thậm chí, đã có những hoài nghi, Công Vinh khó tìm được chỗ đứng ở đất Thủ.

Chiều qua (25/4), trong chuyến làm khách của Bình Dương trước Đà Nẵng trên sân Chi Lăng, lượt trận thứ 6, V-League 2016, Công Vinh đã được tung vào sân thay cho Tăng Tuấn ở phút 65.

Thế nhưng, 25 phút có mặt trên sân, Công Vinh gần như chỉ biết “xách xe không” chạy. Cơ hội duy nhất mà đội trưởng của ĐT Việt Nam có được chính là pha dứt điểm ở phút cuối trận đấu, nhưng lại bị thủ môn Văn Hưng cản phá.

Điều đáng nói, sau pha bóng này, Anh Đức đã tỏ ra không hài lòng. Có lẽ, tiền đạo này trách Công Vinh đã chơi quá cá nhân, nếu chuyền bóng cho anh thì cơ hội ghi bàn sẽ lớn hơn.

Ở trận đấu nói trên, chính Anh Đức đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 27 cho đội khách nhưng đến phút 66, Thanh Hải đã ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Hai khuôn mặt của Công Vinh

“Cậu ấy vẫn bình thường mà”

“Do chấn thương nên Công Vinh không có nhiều cơ hội ra sân, chứ mọi chuyện vẫn bình thường, chẳng có gì phải lăn tăn cả!”, HLV Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ.

Cho đến thời điểm này, phong độ của Công Vinh trong màu áo của Bình Dương là hết sức thất vọng.

Tiền đạo người Nghệ An mới chỉ thi đấu 2 trận cho đội bóng đất Thủ và chưa ghi bàn thắng nào.

Ở đấu trường AFC Champions League, Công Vinh cũng chỉ chơi đúng 2 trận và cũng tịt ngòi.

Trong khi đó Anh Đức ghi 4 bàn tại AFC Champions League và có 3 pha lập công cho Bình Dương tại V-League.

Thế nên, nhiều người cho rằng, Anh Đức xứng đáng có một suất đá chính trên hàng công của ĐT Việt Nam, nếu trở lại đội tuyển.

Công Vinh đang mang hai khuôn mặt trái chiều. Nếu ở Bình Dương anh chơi rất thất vọng thì lên tập trung đội tuyển anh lại chơi rất bốc lửa.

Minh chứng, Công Vinh đã chơi đủ cả 6 trận tại vòng loại World Cup 2018 trong màu áo ĐT Việt Nam và anh cũng đã ghi được 3 bàn thắng.

Có nhiều lý do để giải thích, trong số này, giới chuyên môn cho rằng, ở Bình Dương anh không được phục vụ như đội tuyển. Thậm chí, tiền đạo này phải lâm vào tình trạng “đói bóng” vì không nhận được nhiều đường chuyền của các đồng đội.

Công Vinh vẫn còn hợp đồng với Bình Dương. Thế nên, mối tình này sẽ phải tiếp tục và phải thực hiện trọn vẹn những điều khoản đã cam kết.

Dù vậy, nếu cứ kéo dài chuỗi ngày không hạnh phúc như thế này, thì HLV Hữu Thắng và cá nhân Công Vinh khó mà mỉm cười.

Chờ xem, cuộc “hôn nhân” này sẽ có cái kết thế nào?!.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại