Công viên 270 tỷ bỏ hoang từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị ra sao sau 6 năm thu hồi?

NGUYỄN VƯƠNG |

Sau 6 năm bị thu hồi thì công viên từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị vẫn trong cảnh hoang phế, xuống cấp kéo dài, chưa thể đầu tư chỉnh trang phục vụ cộng đồng.

Video: Cảnh hoang tàn ở công viên từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị sau 6 năm bị thu hồi

Công viên 270 tỷ bỏ hoang từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị ra sao sau 6 năm thu hồi? - Ảnh 2.

Năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định thu hồi đất dự án Trung tâm vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, TP Huế), giao lại cho Sở TN&MT tỉnh quản lý, sau khi nhà đầu tư là Công ty Haco Huế không đủ khả năng hoàn thành dự án.

Công viên 270 tỷ bỏ hoang từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị ra sao sau 6 năm thu hồi? - Ảnh 3.

Trước khi bị thu hồi, dự án được Công ty Du lịch Cố đầu tư 70 tỷ đồng để xây dựng trên diện tích khoảng 20 ha đất. Tuy nhiên do đầu tư dang dở nên nơi đây không thu hút được du khách và bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Sau đó, Công ty Du lịch Cố đô tìm nhà đầu tư khác là Công ty TNHH Haco Huế để sang nhượng. Năm 2004, Công ty TNHH Haco Huế thiết kế lại dự án với tổng kinh phí dự kiến đầu tư tiếp tục là 270 tỷ đồng. Nhưng sau đó công trình vẫn bị bỏ hoang, đổ nát, cỏ dại mọc um tùm.

Công viên 270 tỷ bỏ hoang từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị ra sao sau 6 năm thu hồi? - Ảnh 4.

Dự án này bỗng dưng nổi tiếng thế giới khi vào ngày 4/1/2016 tờ HuffingtonPost của Mỹ đăng tải bài với tựa đề: "Công viên nước bỏ hoang không dành cho những trái tim nhút nhát". Bài viết gây ấn tượng về sự hoang tàn, kinh dị đến ngỡ ngàng của khu công viên, một số nơi thậm chí còn thể hiện sự ma quái và rùng rợn. Sau đó, công viên “ma quái” hồ Thủy Tiên lại tiếp tục xuất hiện trong các MV ca nhạc quốc tế, trở thành bối cảnh chính trong MV Bad Memories của MEDUZA, James Carter kết hợp cùng Elley Duhé, FAST BOY...

Công viên 270 tỷ bỏ hoang từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị ra sao sau 6 năm thu hồi? - Ảnh 5.

Cũng kể từ đó, công viên Hồ Thuỷ Tiên được nhiều du khách nước ngoài tìm đến để khám phá.

Công viên 270 tỷ bỏ hoang từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị ra sao sau 6 năm thu hồi? - Ảnh 6.

Sốt ruột trước tình trạng khu công viên bị bỏ hoang lâu ngày, trở nên lãng phí và hoang phế với khung cảnh u ám, ma mị đáng sợ, giữa năm 2020, khi còn là Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Phan Ngọc Thọ (hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế) kiểm tra khu vực này, qua đó yêu cầu cơ quan chức năng cần sớm hoàn thành việc xử lý tài sản trên đất để triển khai dự án khu công viên văn hóa phục vụ cộng đồng, nhằm khai thác tối đa các yếu tố hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, địa hình và hiện trạng sử dụng đất của đồi Thiên An và hồ Thủy Tiên.

Công viên 270 tỷ bỏ hoang từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị ra sao sau 6 năm thu hồi? - Ảnh 7.

Ông Phan Ngọc Thọ khi kiểm tra thực tế dự án đã gợi ý hình thành Khu công viên văn hóa phục vụ cộng đồng, không gian sáng tạo đương đại, công viên vườn tượng…tại dự án Trung tâm vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên.

Công viên 270 tỷ bỏ hoang từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị ra sao sau 6 năm thu hồi? - Ảnh 8.

Thực tế là, sau chuyến thị sát của ông Phan Ngọc Thọ, tháng 9/2022, UBND TP Huế thông qua chủ trương đầu tư chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên với tổng trị giá 20 tỷ đồng. Dự án chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên dự kiến hoàn thành, mở cửa phục vụ người dân, cộng đồng, du khách vào tháng 3/2023.

Công viên 270 tỷ bỏ hoang từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị ra sao sau 6 năm thu hồi? - Ảnh 9.

Tuy nhiên, sau gần 1 năm, dự án chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên vẫn còn nằm trên giấy và ghi nhận của PV VTC News, hiện công viên này vẫn bị bỏ hoang, nhếch nhác với vẻ "kinh dị và ma mị" như tờ HuffingtonPost của Mỹ cách đây hơn 7 năm.

Công viên 270 tỷ bỏ hoang từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị ra sao sau 6 năm thu hồi? - Ảnh 10.

Bên trong toà công trình có hình đầu rồng ở dự án công viên hồ Thuỷ Tiên bị đổ vỡ, nhếch nhác.

Công viên 270 tỷ bỏ hoang từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị ra sao sau 6 năm thu hồi? - Ảnh 11.

Những vật dụng được cho là của những con nghiện tụ tập rồi bỏ lại trong khu kiến trúc đầu rồng tại công viên hồ Thuỷ Tiên.

Công viên 270 tỷ bỏ hoang từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị ra sao sau 6 năm thu hồi? - Ảnh 12.

Những công trình trong công viên hồ Thuỷ Tiên vốn có kiến trúc kì dị lại càng trở nên ma quái đến lạnh người sau hơn chục năm bị bỏ hoang giữa rừng cây, cỏ rậm.

Công viên 270 tỷ bỏ hoang từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị ra sao sau 6 năm thu hồi? - Ảnh 13.

Khu bể bơi nhếch nhác, bẩn thỉu, rêu, cáu bẩn phủ đầy xung quanh thành bể, bên trong nước đọng lâu ngày bốc mùi khó chịu.

Công viên 270 tỷ bỏ hoang từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị ra sao sau 6 năm thu hồi? - Ảnh 14.

Được biết, khu đất thuộc dự án hồ Thủy Tiên hiện vẫn chưa được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thừa Thiên - Huế bàn giao về cho TP Huế quản lý. Riêng tài sản trên đất diện đấu giá, dù được thông báo bán đấu giá một phần kể từ tháng 7/2022, nhưng đến nay chưa xử lý xong.

Công viên 270 tỷ bỏ hoang từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị ra sao sau 6 năm thu hồi? - Ảnh 15.

Theo lãnh đạo UBND TP Huế, thành phố sẵn sàng để thực hiện dự án chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên. Ngay sau khi khu đất được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh bàn giao về, một phần tài sản trên đất được xử lý đấu giá xong, thành phố sẽ triển khai ngay dự án này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại