Công ty Ukraina muốn sử dụng AI để giúp con người hiểu được suy nghĩ của loài vật

Z-Lion |

Ngày mà "sen" hiểu được "các boss" muốn nói gì có lẽ đã đến rất gần rồi!

Start-up có tên Petcube đang nghiên cứu và phát triển một phần mềm AI giúp người dùng hiểu được thú cưng của họ đang muốn nói gì cũng như đưa ra những dự đoán và phương pháp phòng chống các vấn đề về sức khỏe cho chúng.

Công ty Ukraina muốn sử dụng AI để giúp con người hiểu được suy nghĩ của loài vật - Ảnh 1.

Petcube ấp ủ tham vọng giúp con người hiểu được vật nuôi của mình.

Petcube vốn nổi tiếng nhờ dòng sản phẩm camera kết nối Wi-Fi cho phép người dùng sử dụng ứng dụng di động để theo dõi và tương tác với vật nuôi của mình tại nhà. Sau đó, họ có thể chia sẻ những bức ảnh hay những đoạn video quay được lên nhiều trang mạng xã hội khác nhau.

Ví dụ, ứng dụng Petcube Play trị giá 199 USD (khoảng 4,5 triệu đồng) cho phép những người nuôi mèo có thể điều khiển tia la-de từ xa và “vờn” thú cưng của mình. Trong khi đó, với Petcube Bites có giá 249 USD (5,6 triệu đồng), người dùng có thể cho vật nuôi ăn từ xa mà không cần có mặt tại nhà.

Công ty Ukraina muốn sử dụng AI để giúp con người hiểu được suy nghĩ của loài vật - Ảnh 2.

Petcube chuyên về dòng sản phẩm giúp con người tương tác với thú cưng từ xa.

Yaroslav Azhnyuk, CEO kiêm nhà sáng lập Petcube, cho biết công ty của ông chuẩn bị phát hành những tính năng tích hợp trợ lý ảo Alexa của Amazon để người dùng có thể sử dụng giọng nói để điều khiển các thiết bị của Petcube tại nhà.

Ngoài ra, những tính năng này còn cho phép người dùng thiết lập những cài đặt trong Petcube Bites để tự động cho thú cưng ăn thông qua Amazon Dash.

Tuy nhiên, những gì Petcube làm được đến này mới chỉ là bề nổi cho tham vọng lớn hơn của họ: Giúp con người hiểu được những gì vật nuôi muốn nói. Để thực hiện được điều đó, Petcube đã nhận được 10 triệu USD từ các nhà đầu tư như Y Combinator hay Almaz Capital.

Ông Azhnyuk chia sẻ: “Hiện tại, chúng tôi chuyên về sản xuất phần cứng cũng như những ứng dụng cho phép bạn tương tác với thú cưng từ xa như theo dõi, cho ăn hay chơi đùa cùng chúng. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự đủ khả năng để hiểu sâu hơn về thế giới động vật.

Chúng tôi tin rằng ý tưởng tiềm năng này sẽ có rất nhiều lợi ích đối với các cơ sở nghiên cứu trên thế giới, giống như cách mà Google, Twitter hay Facebook đã làm được trong nhiều năm qua”.

Ông cũng cho biết, về kế hoạch phát triển lâu dài trong tương lai, Petcube sẽ phát triển một phần mềm AI chuyên nghiệp có khả năng kết nối với nhiều camera để phân tích và “học” sâu hơn về hành vi của thú cưng.

Sau đó, nó sẽ rút ra kết luận những hành vi ấy sẽ kết nối và tác động thế nào đến tâm trạng cũng như sức khỏe của chúng.

Công ty Ukraina muốn sử dụng AI để giúp con người hiểu được suy nghĩ của loài vật - Ảnh 3.

Yaroslav Azhnyuk, CEO của Petcube, rất tự tin về hướng phát triển táo bạo của mình.

Diniil Stolyarov (Almaz Capital) - một trong những nhà đầu tư của Petcube, đã lý giải vì sao ông lại lạc quan về “công nghệ thú cưng” đến như vậy bất chấp tham vọng của Petcube khá là viển vông.

Đầu tiên, ông cho rằng nhiều công ty lớn hay những cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực thức ăn dành cho vật nuôi đều có xu hướng muốn mua lại những công ty nhỏ để có thể đầu tư cho các công nghệ mới và tạo ra nhiều nguồn doanh thu khác thay vì tự mình phát triển những công nghệ đó.

Thứ hai, ông nhận thấy con người cũng không hề ngần ngại và đầu tư rất nhiều tiền cho vật nuôi, ước tính khoảng 3.500 USD mỗi năm tại Mỹ.

Stolyarov cho biết ông hi vọng Petcube sẽ sử dụng nguồn đầu tư khổng lồ mới của họ để nghiên cứu và tăng cường nhân lực cũng như mở rộng phạm vi của mình ra thị trường quốc tế.

Theo CNBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại