Công ty môi trường chôn hàng trăm tấn chất thải nghi độc hại

Đình Thức |

Khi cơ quan chức năng phát hiện hành vi chôn chất thải trái phép, giám đốc công ty môi trường Ánh Dương cho rằng, chất thải này không độc hại nên nhập về xử lý.

Ngày 16-8, ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng, cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc chôn lấp chất thải trái phép tại công ty TNHH dịch vụ môi trường Ánh Dương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cho cơ quan Công an tiến hành điều tra.

Trước đó, Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng, Cảnh sát môi trường Đà Nẵng, UBND quận Liên Chiểu kiểm tra, phát hiện trong khuôn viên công ty Ánh Dương hàng trăm bao tải chứa chất thải nghi độc hại từ nguồn tin báo của người dân.

"Chúng tôi thấy hơn 1 tháng qua, hàng trăm xe tải chở chất thải đi vào công ty này nhưng khi ra lại hoàn toàn xe không nên tiến hành theo dõi.

Xe tải chở chất thải chứa trong bao. Khi vào bên trong, họ cân trọng lượng từng bao rồi chôn dưới đất mà không hề xử lý. Chất thải có màu đỏ hoặc nâu, dẻo và có mùi hôi. Chúng tôi nghi ngờ họ chôn chất thải độc hại nên báo cho cơ quan chức năng.

Từ khi họ bắt đầu chôn lấp đến nay ước tính khoảng 200 tấn", một người dân cho hay.

Công ty môi trường chôn hàng trăm tấn chất thải nghi độc hại - Ảnh 1.

Khu vực chôn chất thải vừa bị phát hiện tại công ty Ánh Dương

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm bao tải vẫn chưa kịp chôn lấp. Bên cạnh đó là khu chôn lấp rộng khoảng 500m vuông. Số chất thải này được chôn ở độ sâu khoảng 4m.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, đình chỉ mọi hoạt động đối với công ty Ánh Dương, lấy mẫu về phân tích.

Bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên, Giám đốc Công ty Ánh Dương, cho biết số chất thải này được lấy từ khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) và được 1 công ty từ miền Bắc vận chuyển vào.

Bà Uyên cho rằng, số rác thải này không độc hại.

"Chất thải này từ miền Bắc chở vào, liệu đó có phải là chất thải độc hại thuê chôn lấp trái phép như đã từng xảy ra hay không? Chúng tôi rất lo lắng, mong cơ quan chức năng làm rõ", đại diện người dân tham gia tố cáo cho hay.

Đại tá Trần Thanh Nhơn, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường – Công an Đà Nẵng, cho biết đang tiến hành điều tra, xét nghiệm mẫu chất thải. Cơ quan chức năng cũng đã đình chỉ mọi hoạt động của Công ty Ánh Dương để chờ kết luận cuối cùng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại