Công tố viên điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ từ chức, ngay lập tức TT Trump tuyên bố: Kết thúc vụ việc

Minh Khôi |

Lần đầu tiên bình luận công khai về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử năm 2016, công tố viên đặc biệt Robert Mueller cho biết, buộc tội tổng thống không phải là một lựa chọn.

Trong bài phát biểu ngắn gọn tại Bộ Tư pháp vào sáng thứ Tư, giờ Mỹ, ông Mueller cho biết, buộc tội Tổng thống không phải là một lựa chọn bởi theo chính sách của Bộ Tư pháp, một tổng thống tại nhiệm không thể bị buộc tội hình sự liên bang.

Văn phòng Công tố viên đặc biệt cũng là một cơ quan của Bộ Tư pháp, ông nói.

Trong một tweet sau những bình luận của ông Mueller, ông Trump tuyên bố: Không có gì thay đổi từ Báo cáo của Mueller. Không đủ bằng chứng và do đó, vô tội. Vụ việc đã kết thúc!

Ông Mueller cũng cho biết ông chính thức đóng cửa văn phòng công tố viên đặc biệt và rời khỏi Bộ Tư pháp.

Ông cũng nói rằng nếu ông được kêu gọi làm chứng trước Quốc hội hoặc trong bất kỳ diễn đàn nào khác, ông sẽ không nói về những vấn đề ngoài những gì trong báo cáo gần 450 trang của mình. Ông Mueller cho biết ông muốn bản báo cáo tự nói lên.

Trong một phát biểu, ông Mueller dường như cho rằng cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử đã không được chú ý đầy đủ. "Có rất nhiều nỗ lực có hệ thống để can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta. Lời cáo buộc đó xứng đáng với sự chú ý của mọi người Mỹ", ông nói.

Báo cáo của ông Mueller cho biết, Nga đã thực hiện các kỹ thuật mạng tinh vi nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 nhưng kết luận rằng không có bất kỳ thành viên nào trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump có liên quan đến âm mưu tội phạm với Nga.

Trước đó, một số thành viên đảng Dân chủ đã yêu cầu ông Mueller điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Tuy nhiên, ông Mueller cho biết, ông sẽ không cung cấp thêm thông tin gì ngoài những gì bản báo cáo đã nêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại