Công Phượng, Xuân Trường yên tâm, "chảo lửa" Lạch Tray sẽ tắt ngấm pháo sáng

Tú Anh |

Màn quậy phá bằng pháo sáng của CĐV Hải Phòng ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của các đội bóng ở V.League, nhưng tất cả chỉ diễn ra trên sân khách...

Vòng 1 V.League 2018: Hà Nội FC 1-0 Hải Phòng

Ở vòng 2 V.League, HAGL sẽ có chuyến làm khách được dự báo khó khăn trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Các đội khách khi tới "chảo lửa" đất Cảng thường chịu sức ép rất lớn từ các CĐV.

Mới ở vòng 1, các CĐV quá khích của Hải Phòng đã đốt và ném cơn mưa pháo sáng xuống sân, khiến trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng phải kết thúc sớm, còn BTC sân Hàng Đẫy đứng trước khả năng phải nộp phạt tiền.

Việc các CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng rồi ném thẳng xuống sân gây tâm lý lo lắng cho các cầu thủ. Ở Việt Nam, chưa có trường hợp cầu thủ nào bị bỏng do pháo sáng, nhưng trên thế giới, đã có rất nhiều vụ bị thương tích, thậm chí tử vong vì pháo sáng.

Gần nhất là năm 2015, thủ môn Igor Akinfeev của Nga bị ném pháo sáng vào đầu trong trận đấu giữa Montenegro và Nga, rất may chỉ bị bỏng.

Với nhiệt độ dao động từ 200 độ C đến 3000 độ C, pháo sáng dễ dàng đốt cháy mặt cỏ ở các SVĐ, gây hỏa hoạn trên các khán đài, dễ làm các CĐV và cầu thủ bị ngạt thở bởi khói.

Công Phượng, Xuân Trường yên tâm, chảo lửa Lạch Tray sẽ tắt ngấm pháo sáng - Ảnh 2.

CĐV Hải Phòng vứt pháo sáng xuống mặt cỏ SVĐ Hàng Đẫy (Ảnh: Tú Anh).

Đó là lý do mà pháo sáng bị cấm mang vào sân và khi bị sử dụng, sẽ nhận phạt rất nặng. Mùa trước, chính màn quậy phá bằng pháo sáng trên sân Mỹ Đình ở vòng 14 V.League đã khiến CĐV Hải Phòng nhận án phạt cấm đi cổ vũ sân khách đến hết mùa giải.

Trở lại chuyến làm khách tới đây của HAGL trên sân Lạch Tray, chắc chắn dàn sao U23 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh không lạ gì các CĐV đất Cảng. Tuy nhiên, tất cả không cần quá lo lắng khi phải thi đấu trên chảo lửa Lạch Tray, bởi pháo sáng gần như sẽ không "lóe sáng".

Từ trước tới nay, "đặc sản" pháo sáng của CĐV Hải Phòng chủ yếu chỉ được sử dụng trên sân khách, hoặc là ngoài đường, chứ hiếm khi fan đất Cảng dùng pháo sáng ở sân nhà Lạch Tray.

Nguyên nhân thì ai cũng đã rõ, khi mà pháo sáng nếu được đốt lên trên sân nhà, BTC sân Lạch Tray sẽ phải nhận án phạt cực nặng, thậm chí là treo sân. Nếu nhận án phạt cấm tổ chức trận đấu trên sân nhà (sân trung lập) hoặc sân nhà không có khán giả, thì đó sẽ là một thiệt thòi rất lớn với bóng đá Hải Phòng.

Công Phượng, Xuân Trường yên tâm, chảo lửa Lạch Tray sẽ tắt ngấm pháo sáng - Ảnh 3.

BTC V-League và nhiều BTC sân ở Việt Nam vẫn chưa thể ngăn chặn được nạn đốt pháo sáng (Ảnh: Tú Anh).

Ước tính mỗi trận đấu Hải Phòng đá trên sân Lạch Tray có khoảng trên dưới 1,5 vạn CĐV tới sân, như vậy số tiền thu được từ vé sẽ rất lớn. Nếu không có khán giả, CLB Hải Phòng ngoài việc thất thu từ bán vé, còn gặp khó trong vấn đề quảng cáo, tài trợ.

Đó là chưa kể thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ mất đi sự tiếp lửa của cầu thủ số 12 trên sân, tinh thần thi đấu vì thế cũng kém nhiệt hẳn.

Chưa hết, pháo sáng đốt trên sân khách có thể rất khó phát hiện ra ai là "thủ phạm", nhưng trên sân Lạch Tray, những CĐV quá khích luôn được "khoanh vùng", thậm chí hàng nghìn CĐV đất Cảng có thể kể ra những gương mặt thường xuyên đốt pháo sáng.

Nói tóm lại, nếu dùng đặc sản pháo sáng trên sân Lạch Tray, CĐV Hải Phòng chẳng khác nào xác định tự mình chuốc vạ, thiệt đơn thiệt kép.

Liên quan đến án phạt dành cho CĐV Hải Phòng sau vụ đốt pháo trên sân Hàng Đẫy, dự kiến đến ngày mai (15/3), Ban kỷ luật VFF mới có quyết định cuối cùng, sau khi tổng hợp lại hồ sơ từ Ban điều hành V.League gửi sang.

HAGL di chuyển sớm tới Lạch Tray, quyết tâm có 3 điểm

Thông tin từ đội bóng phố Núi, thầy trò HLV Dương Minh Ninh sẽ có mặt tại Hải Phòng vào ngày 15/3, để chuẩn bị cho trận làm khách vào ngày 17/3 tới.

Sau trận ra quân chỉ giành được 1 điểm trước đối thủ "vừa miếng" B.Bình Dương, tinh thần của các cầu thủ phố Núi vẫn rất cao. Toàn đội đang quyết tâm có 3 điểm đầu tiên trên sân khách, dù đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại