Khác biệt giúp Hà Nội FC có được thành công mà HAGL phải ngưỡng mộ

Hà Phương |

Vượt qua SLNA ở trận bán kết giải U19 quốc gia, Hà Nội đã lần thứ 5 liên tiếp có mặt trong trận cuối cùng của giải đấu này - một thành tích kỷ lục.

Bán kết VCK U19 Quốc gia 2018: U19 Hà Nội vượt qua U19 SLNA với tỷ số 5-3 ở loạt sút luân lưu

Trong lịch sử VCK giải U19 quốc gia từ trước đến nay, SLNA là đội bóng giàu thành tích nhất khi đã 5 lần lên ngôi vào các năm 1999, 2001, 2004, 2005, 2006.

Tuy nhiên, đã 12 năm qua kể từ năm 2006, bóng đá xứ Nghệ không thể đăng quang ở giải đấu giành cho lứa tuổi 19 này, cho dù đã 4 lần vào tới chung kết. Và năm nay cũng vậy khi họ vừa thất bại trong loạt "đấu súng" trước đội bóng Thủ đô ỏ trận bán kết giải U19 quốc gia 2018.

Mới chỉ gia nhập làng bóng Việt vào năm 2010 nhưng kể từ đó đến nay U19 Hà Nội đã 5 lần lọt vào trận chung kết giải U19 quốc gia, trong đó có 4 lần đăng quang (vào các năm 2011, 2014, 2016, 2017). 

Nếu vượt qua Đồng Tháp trong trận chung kết ngày mai (15/3), Hà Nội sẽ san bằng kỷ lục 5 lần vô địch của SLNA, đồng thời tái lập thành tích 3 năm liên tiếp vô địch của đội bóng xứ Nghệ ở giải đấu này (từ 2016 đến 2018).

Mặc dù là lò đào tạo có tuổi đời còn non trẻ (mới bắt đầu từ năm 2010), thế nhưng Hà Nội đã nhanh chóng vươn lên, khẳng định thương hiệu của mình một cách vô cùng mạnh mẽ và ấn tượng với hàng loạt danh hiệu vô địch ở các giải trẻ quốc gia trong những năm gần đây.

Khác biệt giúp Hà Nội FC có được thành công mà HAGL phải ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Hà Nội đã lập kỷ lục khi lần thứ 5 liên tiếp lọt vào chung kết giải U19 quốc gia (ảnh: Người Lao Động).

Thống kê cho thấy trong những năm gần đây, lò đào tạo trẻ Hà Nội đã giành được tổng cộng tới 7 chức vô địch ở các giải trẻ quốc gia. 

Ngoài 4 chức vô địch ở giải U19 quốc gia còn có 3 chức vô địch ở giải U21, chưa kể 3 lần giành ngôi Á quân (1 ở giải U17, 1 ở giải U19 và 1 ở giải U21) - một thành tích vượt trội so với các lò đào tạo trẻ nổi tiếng khác của cả nước như HAGL, SLNA, Viettel, PVF hay Đồng Tháp.

Quy trình đào tạo toàn diện, chính sách tận dụng tối đa tài năng trẻ từ khắp nơi giúp cho Hà Nội có một đội ngũ kế cận đồng đều và liên tục trình làng những cầu thủ tài năng ở tất cả các vị trí trong những năm gần đây. 

Có thể kể ra đây những gương mặt nối tiếp nhau được đôn lên đội 1 thời gian qua như Anh Đức, Minh Long (thủ môn), Văn Dũng, Duy Khánh, Văn Hậu, Thành Chung, Đình Trọng (hậu vệ), Đức Huy, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Quang Hải, Thái Quý (tiền vệ), Phạm Văn Thành (tiền đạo). 

Và mới nhất, trước thềm mùa giải 2018, Ban lãnh đạo Hà Nội tiếp tục đôn 4 cầu thủ trẻ là: Văn Toàn, Viết Trường, Hồng Sơn, Mạnh Tiến lên đội 1 để chinh chiến ở V-League và Cúp quốc gia.

Có thể nói: sự đồng đều và đa dạng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa lò đào tạo trẻ Hà Nội so với các lò đào tạo khác như HAGL JMG (thiên về các cầu thủ tấn công) hay Viettel (thiên về các cầu thủ phòng ngự). 

Chính điều đó giúp lò đào tạo trẻ Hà Nội gặt hái được nhiều thành công trong thời gian gần đây. Việc Hà Nội có quân số đông bậc nhất trong thành phần đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á vừa qua (7 người) là bằng chứng cho thấy rõ điều đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại