HLV Lê Thụy Hải: U23 của Hà Nội về V.League đá tốt hơn HAGL

Đoàn Dự |

Dùng nhiều cầu thủ U23 hơn tại V.League nhưng có vẻ về "chất", các tài năng HAGL đang thể hiện kém hơn sao trẻ Hà Nội FC.

Vòng 1 V.League 2018: Hà Nội FC 1-0 Hải Phòng

Chia sẻ về màn trình diễn của 3 cầu thủ U23 Việt Nam thuộc biên chế Hà Nội FC là Đình Trọng, Duy Mạnh và Quang Hải - những người đá chính trước Hải Phòng ở vòng 1 V.League, HLV Lê Thụy Hải cho biết:

"Các em Hà Nội FC vốn đã là cầu thủ V.League lâu rồi. Đình Trọng thì đá chính tại Sài Gòn FC trong khi Duy Mạnh, Quang Hải nghiễm nhiên ở đội hình Hà Nội FC. Các em chơi như trước Hải Phòng thì so với mặt bằng chung V.League cũng là bình thường, chưa đẳng cấp hay xuất sắc.

Các em U23 thì vẫn là U23, chơi tại V.League còn nhiều em khác trên ĐTQG đẳng cấp hơn. Rồi các em U23 đá còn phải so với cầu thủ ngoại nên các em chưa nổi bật được.

Ví dụ hôm qua đá đổi chỗ giữa Quang Hải – Thành Lương thì ta thấy Thành Lương tốt hơn Quang Hải, dù so sánh chưa chuẩn 100% do vị trí khác nhau. Còn Duy Mạnh đá trung vệ, tiền vệ lùi thì tốt rồi".

HLV Lê Thụy Hải: U23 của Hà Nội về V.League đá tốt hơn HAGL - Ảnh 2.

Quang Hải chơi tốt trước Hải Phòng tuy nhiên chưa phải cầu thủ nổi bật nhất (Ảnh: Tú Anh).

Ở vòng 1, HAGL dùng rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đón tiếp Bình Dương nhưng lại chỉ hòa 0-0 sau 90 phút khá nhạt nhòa. Chính vì thế, HLV Lê Thụy Hải chưa đánh giá cao cả tập thể lẫn các cá nhân ở đội bóng phố Núi.

"Nói tới đá trẻ thì HAGL rõ hơn. Nhưng nói về lối chơi, tâm thế họ đã thể hiện ở trận ra quân thì thấy giải này họ rất khó đạt được vị trí cao nhất.

Thực ra HAGL tiến bộ so với các bạn ấy nhưng so với V.League thì chưa có gì. Đúng là trận đầu thì tâm lý sẽ khó nhưng HAGL có lợi thế sân nhà, chơi với nhau lâu rồi còn Bình Dương có ai hay không?

Các cầu thủ hay như Anh Đức, Tấn Tài hay Tấn Trường thủ môn đều đã lớn tuổi, đang sườn dốc đi xuống, không còn đỉnh cao. Đúng là các anh ấy vẫn đá tốt, vẫn tạo được cơ hội nguy hiểm, song đá với các anh ấy mà còn không thắng thì thôi.

Vấn đề của HAGL là họ vẫn ở trình độ U23. Muốn "ăn" được đội khác thì phải áp đặt. Nhưng lối chơi của HAGL thì không phải áp đặt dù họ có cầu thủ ngoại chứ không phải không. Đá trên U23 thì phòng ngự phản công, lối chơi khác.

Vấn đề niềm tin cũng rất quan trọng. Khi anh tách ra các đội riêng lẻ thì đá khác rồi. Chơi thế thì vô địch rất khó".

HLV Lê Thụy Hải: U23 của Hà Nội về V.League đá tốt hơn HAGL - Ảnh 3.

HAGL chơi chưa tốt trước Bình Dương.

Khi được hỏi HAGL có gì khác về lối chơi hay không và cần thay đổi gì để thi đấu khởi sắc hơn, ông Hải "lơ" tiếp:

"Theo tôi thì HAGL giờ khó thay đổi lắm. Nhưng tệ là HAGL đã mất đi lối đá nhỏ nhuyễn (nhưng cần nhanh, chứ không phải lối đá rườm rà như họ từng thể hiện).

Đá nhỏ nhuyễn không phải là cầm bóng nhiều ở sân mình vì thế cũng không giải quyết được gì nhiều. Ví dụ xem Barca cầm bóng ở sân nhà nhiều nhưng sang sân đối phương chơi rất nhanh, tất nhiên so sánh họ với HAGL thì quá khập khiễng. HAGL giờ mất đi lối đá nhỏ, đá dài nhiều và không áp đặt được lối chơi.

Nếu nói áp đặt thì Hà Nội FC đá tốt. Các em U23 Hà Nội về V.League đá tốt hơn HAGL vì quanh các em là những cầu thủ kinh nghiệm.

Nếu chơi như trên U23 Việt Nam thì không vô địch được. Nguyên U23 Việt Nam đá V.League thì cũng không vô địch được. Có thể nhiều người không hài lòng nhưng nó là sự thật".

HLV Lê Thụy Hải: U23 của Hà Nội về V.League đá tốt hơn HAGL - Ảnh 4.

Xuân Trường gặp khó khi môi trường V.League chặt chẽ hơn VCK U23 châu Á.

Trở về HAGL sau 2 năm sang Hàn Quốc, Xuân Trường được kỳ vọng nhiều. Thực tế cầu thủ này cũng chơi tốt ở VCK U23 châu Á qua đó khiến CĐV thêm phần tin tưởng. Song trước Bình Dương, Trường lại chơi không tốt.

"Đó là vì môi trường khác nhau. Khi Trường đá U23 Việt Nam thì toàn đội phòng ngự, đối phương nhìn các cầu thủ phòng ngự là chính, không nhìn nhiều vào anh tổ chức tấn công. Khi anh có bóng thì họ đang dồn lên, nên anh tổ chức dễ hơn.

Cái quan trọng nhất là phải phù hợp với cách chơi của toàn đội, thể lực phải xung mãn, tự tạo nhiều khoảng trống, kĩ thuật phải tuyệt vời, qua người được thì mới thể hiện được ở V.League không thì chỉ tới thế thôi" - HLV Lê Thụy Hải nhận xét về Xuân Trường.

Cuối cùng, ở trận Hà Nội FC thắng Hải Phòng, thủ môn Đặng Văn Lâm đã chơi rất tốt và theo HLV Lê Thụy Hải, không ai xứng đáng hơn thủ môn này chiếm vị trí gác đền tại ĐTQG Việt Nam.

"Cậu Lâm đã bắt tốt từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mới thế. Cậu ấy đã lên ĐTQG và rất xứng đáng. Nhưng tuyển trạch của HLV Park có lấy hay không là chuyện khác còn về chuyên môn là xứng đáng, phong độ lại rất tốt. Hiện tại thủ môn trong nước không ai qua được Văn Lâm".

Vòng 1 V.League: HAGL 0-0 Bình Dương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại