Công Phượng, Xuân Trường đã là "nước cờ cuối" của bầu Đức?

Kinh Luân |

"Bầu Tú trúng cử tôi cho Công Phượng, Xuân Trường nghỉ đá bóng ngay", bầu Đức quyết "chơi khô máu" với bầu Tú ư? Chưa đâu.

Trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, cao thủ nào có võ công và nội lực cao nhất? Hư Trúc chứ còn ai nữa.

Bước ngoặt lớn nhất tạo nên một Hư Trúc cao thâm đến nhường ấy, khiến cả Đoàn Dự lẫn Kiều Phong cũng phải xếp sau chính là "Trân Lung kỳ cuộc" - thế cờ Vây 10 năm chưa ai giải được, khiến kỳ tài đến như Mộ Dung Phục còn phải hoa mắt, váng đầu, ứa máu tươi ra đằng miệng.

Ấy vậy mà chỉ bằng một nước cờ "đánh bậy, đánh bạ" bởi lời xúi giục của Ác Quán Mãn Doanh Đoàn Diên Khánh, Hư Trúc đã hòa giải được thế cờ ác hiểm ấy, dù phải hi sinh không ít quân của mình, nhưng rốt cuộc thoát được trùng vây để tranh thắng, tranh hùng.

Nhiều năm sau khi Kim Dung viết "Thiên Long Bát Bộ", ở Đài Loan người ta tổ chức một cuộc thi với giải thưởng lên đến 50.000 USD cho người nào bày lại được thế cờ "Trân Lung kỳ cuộc" mà Kim Dung đã mô tả trong truyện.

Công Phượng, Xuân Trường đã là nước cờ cuối của bầu Đức? - Ảnh 1.

Tuy nhiên sau nhiều năm, giải thưởng này vẫn chưa thể tìm được chủ nhân. Các bậc cao thủ vi kỳ rốt cuộc thống nhất với nhau rằng không thể có một thế cờ như vậy - thế cờ chỉ cần một nước đi duy nhất đảo thắng thành thua, đi vào chỗ chết để đoạt lấy phần thắng.

Ấy vậy mà ở Việt Nam, vốn được đánh giá thấp hơn Trung Quốc và Nhật Bản về cờ Vây, sáng sớm nay xuất hiện một Hư Trúc thứ hai đi nước cờ phá tan "Trân Lung kỳ cuộc". "Tân Hư Trúc" ấy mang tên Đoàn Nguyên Đức, với nước cờ mang tên Công Phượng, Xuân Trường.

Tuyên bố của bầu Đức nhắc đến Công Phượng, Xuân Trường sẽ làm dấy lên nhiều cuộc tranh cãi xem liệu ông chủ CLB HAGL này có quyền cho Công Phượng, Xuân Trường "nghỉ chơi" hay không, nhưng có một điều chẳng ai mảy may nghi ngờ, đấy là ông bầu này đã thắng trong "cuộc chiến" với ông Trần Anh Tú.

Có quyền hay không là chuyện khác, nhưng rõ ràng ở thời điểm này, bầu Đức có "đủ lực" để "chơi tới bến", khác hoàn toàn với chẵn chòi hai năm về trước, khi HAGL phải cay đắng thừa nhận nợ lương cầu thủ, nhân viên, đến mức chị họ Công Phượng - Đặng Thị Hoa, làm bếp ở HAGL cũng phải tính nước rời đi vì suốt mấy tháng liền phải vay mượn để đắp đổi sống qua ngày.

Công Phượng, Xuân Trường đã là nước cờ cuối của bầu Đức? - Ảnh 3.

Hiện tại cũng không phải thời điểm của nửa năm về trước, khi HLV Hữu Thắng phải từ chức sau thất bại thảm thương cùng U22 Việt Nam ở SEA Games 29, bầu Đức cũng tuyên bố rút lui khỏi chiếc ghế phó chủ tịch VFF theo lời hứa trước đó của chính mình.

Hãy nhớ rằng, thời điểm này HAGL là đội bóng góp đến 6 cầu thủ U23 trong chức Á quân châu Á lừng lẫy, và bầu Đức là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau các cầu thủ và HLV Park Hang-seo trong kỳ tích lịch sử này của bóng đá Việt Nam.

Hãy nhớ rằng, Bầu Đức đâu chỉ nắm trong tay mình những Công Phượng, Xuân Trường... HLV Park Hang-seo - nhà cầm quân kiến tạo nên chiến tích kỳ vỹ của bóng đá Việt Nam chẳng phải là do bầu Đức đưa về ư? Bầu Đức không phải là người trả lương cho ông thầy người Hàn Quốc ư?

Công Phượng, Xuân Trường đã là nước cờ cuối của bầu Đức? - Ảnh 4.

Vậy thì ngày xưa, Hư Trúc chỉ có một nước cờ để phá "Trân Lung kỳ cuộc", còn hôm nay, để phá "VFF kỳ cuộc", bầu Đức đâu chỉ có một nước cờ mang tên Công Phượng, Xuân Trường.

Vậy thì trong tình thế hiện tại, VFF còn lựa chọn nào khác là "mời" bầu Đức ngồi lại, để cùng nhau thương lượng? Bầu Tú còn lựa chọn nào khác là xem xét lại việc quyết tâm ngồi vào chiếc ghế lo tài chính, tài trợ cho VFF?

Có điều, trong "Thiên Long Bát Bộ" của Kim Dung, kỳ duyên của Hư Trúc đến từ sự xúi bẩy đầy cay cú của Lão Ác Ma Đoàn Diên Khánh, để rồi một bước làm nên thành tựu suốt đời, trở thành đệ nhất cao thủ.

Hôm nay, ngoài đời thực, liệu có một Đoàn Diên Khánh khác chăng?

Hỏi, âu cũng đã là tự trả lời!

Bầu Đức và những lần gây “giật mình” với làng bóng đá Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại