Công Phượng tái hiện thành tích đáng nể dù đội nhà "vô duyên" với Siêu cúp Quốc gia

Hà Phương |

TP.HCM không thể vô địch Siêu cúp Quốc gia nhưng với Công Phượng, ngôi sao này vừa tái hiện lại một thành tích ấn tượng.

Kể từ khi bước chân lên sân chơi chuyên nghiệp năm 2015, hiếm khi người hâm mộ thấy Công Phượng "nổ súng" một cách đều đặn trong 3 trận đấu liên tiếp. Thống kê cho thấy, lần gần nhất và cũng là lần duy nhất mà tiền đạo quê Đô Lương ghi được bàn trong 3 trận liên tiếp là vào tháng 9/2018 khi anh còn khoác áo CLB HAGL.

Từ ngày 16/9/2018 đến 28/9/2018, Công Phượng đã có tổng cộng 4 pha lập công cho đội bóng phố Núi trong 3 vòng đấu liên tiếp của V-League 2018, bao gồm 2 bàn vào lưới TPHCM (vòng 22), 1 bàn vào lưới Hà Nội (vòng 23) và 1 bàn vào lưới Nam Định (vòng 24).

Giờ đây, với siêu phẩm sút xa ở phút thứ 18 vào lưới CLB Hà Nội trong trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2019 hôm qua, Công Phượng đã lặp lại được thành tích ấn tượng này khi ghi được 3 bàn thắng trong 3 trận liên tiếp vào lưới 3 đội bóng khác nhau: Yangon United (Myanmar), Hougang United (Singapore) và Hà Nội.

Công Phượng tái hiện thành tích đáng nể dù đội nhà vô duyên với Siêu cúp Quốc gia - Ảnh 1.

Có thể nói đây là một hiệu suất ghi bàn đáng nể đối với bất kỳ một chân sút nào, đặc biệt khi mới "chân ướt chân ráo" chuyển tới CLB mới và vốn không thường xuyên giữ được phong độ ghi bàn ổn định trong một khoảng thời gian dài như Công Phượng.

Điều ấn tượng hơn nữa là 3 bàn thắng này được Công Phượng thực hiện theo 3 cách hoàn toàn khác nhau. Nếu như ở trận gặp Yangon United là một pha lắc đầu kỹ thuật thì trong cuộc đối đầu với Hougang United là một pha đệm bóng cận thành chính xác sau quả tạt của Phi Sơn. Đến trận gặp Hà Nội thì là một cú sút xa đầy quyết đoán và hiểm hóc làm "bó tay" thủ môn dày dạn Văn Công.

Sự đa dạng trong các bàn thắng của Công Phượng ở 3 trận đấu vừa qua có thể coi là bước chạy đà hoàn hảo cho tiền đạo sinh năm 1995 này trước khi chính thức bước vào V-League 2020 (dự kiến sẽ khởi tranh vào cuối tuần này).

Phong độ cực tốt của Công Phượng cũng sẽ là một tín hiệu hết sức đáng mừng đối với HLV Park Hang-seo cũng như đội tuyển Việt Nam trước thềm đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Malaysia vào cuối tháng 3 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

5 Pha lập công tối qua là bàn thắng thứ 5 mà Công Phượng ghi được vào lưới CLB Hà Nội ở các giải đấu chính thức: 1 bàn ở V-League 2015, 1 bàn ở V-League 2016, 1 bàn ở V-League 2018, 1 bàn ở Cúp quốc gia 2018 và 1 bàn ở Siêu Cúp quốc gia 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại