"Công Phượng ghi siêu phẩm nhưng mờ nhạt; không thể trách Bùi Tiến Dũng được!"

Đoàn Dự (Ảnh: Tú Anh, Thái Hải) |

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng Bùi Tiến Dũng không có lỗi trong 2 bàn thua của TP.HCM. Tuy nhiên, ông dành nhiều lời chê hàng thủ của đội chủ nhà ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia.

CÔNG PHƯỢNG GHI SIÊU PHẨM NHƯNG QUÁ MỜ NHẠT

Trước khi đụng độ Hà Nội FC ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2020, Công Phượng ghi 2 bàn ở 2 trận AFC Cup cho TP.HCM. Không chỉ ghi bàn, Công Phượng còn chơi rất tốt ở 2 trận đấu này. Vì thế, rất nhiều người kì vọng Công Phượng sẽ lại tiếp tục tỏa sáng trước Hà Nội FC.

Và quả thật, ngay phút 20, Công Phượng đã ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp bằng pha sút xa hiểm hóc hạ gục thủ môn Văn Công, mở tỷ số cho TP.HCM. Nhưng đáng tiếc, đó là tất cả những gì ngôi sao xứ Nghệ làm được trước nhà ĐKVĐ V.League.

"Công Phượng hơi mờ nhạt. Ngoài pha ghi bàn ra thì cũng không có gì cả. Đánh giá chung trận này thì Phượng không thể hiện được gì nhiều. Điều này cũng còn liên quan tới các đồng đội nữa.

Bên cạnh đó, Hà Nội rất hiểu Công Phượng. HLV Chu Đình Nghiêm rất hợp lý khi đưa 2 người bắt sát Công Phượng và Phi Sơn trong toàn trận. Chủ nhà tấn công chỉ trông vào 2 cầu thủ ấy. Khi họ bị bắt thì khó đá. Hà Nội cứ thấy Công Phượng, Phi Sơn có bóng là bám chặt. Vì thấy Công Phượng, Phi Sơn cũng mất hút và TP.HCM thua.

Dù phong độ của TP.HCM ở AFC tốt, trong khi Hà Nội thời gian qua không đá, nhưng đội chủ nhà quá yếu kém so với đội khách. Hàng công TP.HCM yếu kém còn hàng thủ thì sai lầm" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định về màn trình diễn của Công Phượng.

Công Phượng ghi siêu phẩm nhưng mờ nhạt; không thể trách Bùi Tiến Dũng được! - Ảnh 1.

Khi được hỏi Công Phượng xứng đáng nhận bao nhiêu điểm trên thang 10 ở trận này, ông Vũ Mạnh Hải tiếp:

"Nhờ có bàn thắng thì tôi chấm Công Phượng được 6/10 điểm. Phi Sơn cũng thế. TP.HCM hôm nay không có cầu thủ nào chơi tốt cả. Tất nhiên họ phải đối diện một đối thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc quá. Hùng Dũng, Văn Quyết... rất linh hoạt, chơi đàng hoàng, chững chạc, có khí chất và sự chủ động".

KHÔNG THỂ TRÁCH BÙI TIẾN DŨNG

Đang có một vài ý kiến chê trách thủ môn Bùi Tiến Dũng sau khi TP.HCM để lọt lưới 2 bàn. Ở tình huống phút 44, nhiều người cho rằng Bùi Tiến Dũng đã mắc lỗi khi không bắt dính bóng sau cú sút của Hùng Dũng, để Faye sút bồi ghi bàn.

"Tình huống thứ 2, Hùng Dũng sút mạnh vậy thì khó bắt dính. Nếu nói Dũng có lỗi thì hơi quá. Đó là do cả hệ thống phòng ngự, ví dụ các hậu vệ không đủ tập trung để sẵn sàng xử lý tình huống bật ra. Để Dũng sút đã là sơ sót rồi lại để đối phương đá bồi. Gần như vậy mà chê Bùi Tiến Dũng không bắt dính được thì khó.

Ở tình huống đầu tiên, cũng không thể trách gì Bùi Tiến Dũng. Đó là một pha bóng tai nạn của chủ nhà và không thể chê trách được.

Phải nói thẳng vấn đề là hệ thống phòng ngự của TP.HCM rất kém. Các trận trước ở AFC trong hiệp 2 đã kém rồi, lần này cũng thế. Họ không tập trung, không có sự ăn ý. Trong khi giải năm ngoái họ chơi phòng ngự rất tốt. Còn hôm nay không thể hiện rõ được vai trò của cầu thủ phòng ngự. Họ yếu kém về phòng ngự" - cựu danh thủ Thể Công bênh vực thủ môn người Thanh Hóa và chê bai hàng thủ chủ nhà.

Công Phượng ghi siêu phẩm nhưng mờ nhạt; không thể trách Bùi Tiến Dũng được! - Ảnh 2.

Cuối cùng, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng TP.HCM dù bổ sung nhiều hảo thủ nhưng cần thay đổi chiến thuật và tăng tinh thần thi đấu lên cao hơn, nếu không sẽ khó lòng đạt thành tích cao ở mùa giải mới.

"TP.HCM tăng cường nhiều nhân sự tốt như Huy Toàn rồi các ngoại binh... Nhưng rõ ràng họ cần một chiến thuật, đấu pháp hợp lý hơn, có nhiều sự tự tin hơn. Hôm nay tôi muốn xem một trận ngang ngửa, gay cấn nhưng không được như vậy. TP.HCM thua bàn và không chủ động được bóng dù có nhiều ngôi sao tên tuổi như Hoàng Thịnh, Phi Sơn...

Nếu TP.HCM không bố trí lại được, có bước chuyển biến thì sẽ rất khó đạt được thành tích cao ở mùa giải mới. Phải biết hôm nay Hà Nội đâu tung hết đội hình. Đội khách dùng khá nhiều cầu thủ trẻ đó chứ. Vậy nhưng TP.HCM vẫn lúng túng trước Hà Nội".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại